Hé lộ thông tin về S-550: Đánh chặn ICBM hiệu quả hơn THAAD và Aegis

VOV.VN - Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga dẫn 2 nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này cho biết, S-550 sẽ trở thành hệ thống phòng không lưu động đầu tiên trên thế giới có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Một nguồn tin tiết lộ với nói Ria Novosti rằng hệ thống S-550 đang được phát triển là phiên bản nâng cấp của tổ hợp phòng thủ tên lửa đạn đạo S-500 Prometey.

“Khả năng của S-550 trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương, chủ yếu là tên lửa đạn đạo liên lục địa, cũng như các vũ khí tấn công không gian sẽ vượt trội hơn so với khả năng của S-400 và S-500 [của Nga] cũng như hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và Aegis sử dụng tên lửa 3M-3 Block IIB của Mỹ”, nguồn tin cho biết.

Điều này được một nguồn tin khác xác nhận. Người này cho biết thêm, “quá trình phát triển hệ thống mới hiện đang ở giai đoạn tiến bộ”.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố trước đó nói rằng Nga đang phát triển hệ thống phòng không S-550 mới. Tổng thống Nga Vladimir đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, trong đó có cả S-500, S-550 và bàn giao các hệ thống này cho Không quân Nga.

S-500 Prometey là hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo với tầm bắn 600km, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo liên lục địa, cũng như tên lửa hành trình siêu thanh và các loại máy bay.

Hiện Nga và Mỹ đều đang sở hữu các hệ thống phòng thủ tên lửa chuyên biệt có khả năng bắn hạ đầu đạn ICBM với độ chính xác cao, nhưng đều không phải là các hệ thống lưu động mà được triển khai trong các silo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều mới được biết về hệ thống phòng không S-550 tối tân của quân đội Nga
Những điều mới được biết về hệ thống phòng không S-550 tối tân của quân đội Nga

VOV.VN - Vũ khí phòng không S-550 được cho là rất hiện đại với nhiều tính năng mới. Và tất nhiên thế giới còn ít biết về hệ thống này của Nga và khả năng về mối liên hệ giữa nó và một dự án thời Liên Xô.

Những điều mới được biết về hệ thống phòng không S-550 tối tân của quân đội Nga

Những điều mới được biết về hệ thống phòng không S-550 tối tân của quân đội Nga

VOV.VN - Vũ khí phòng không S-550 được cho là rất hiện đại với nhiều tính năng mới. Và tất nhiên thế giới còn ít biết về hệ thống này của Nga và khả năng về mối liên hệ giữa nó và một dự án thời Liên Xô.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ nhắc đến hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-550
Tổng thống Nga Putin bất ngờ nhắc đến hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-550

VOV.VN - Tổng thống Putin ngày 9/11 đã bất ngờ nhắc đến một hệ thống phòng thủ tên lửa mới có tên là S-550 khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không cho quân đội Nga.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ nhắc đến hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-550

Tổng thống Nga Putin bất ngờ nhắc đến hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-550

VOV.VN - Tổng thống Putin ngày 9/11 đã bất ngờ nhắc đến một hệ thống phòng thủ tên lửa mới có tên là S-550 khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không cho quân đội Nga.