Máy bay F-35 thử nghiệm thả bom thật, gần đạt mức sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Sau nhiều năm trì hoãn, các phi công quân sự Mỹ cuối cùng đã thử nghiệm ném bom thật bằng các chiến đấu cơ F-35 mới.

Với sự kiện này, chương trình vũ khí trị giá nghìn tỷ USD của Lầu Năm Góc xoay quanh máy bay tàng hình do Lockheed Martin chế tạo đã tiến thêm một bước nữa gần hơn với mục tiêu sẵn sàng chiến đấu.

Máy bay F-35. Ảnh: Reuters.

Trung tá George Watkins phát biểu trong một thông cáo của Không quân Mỹ hôm 1/3: “Điều này có ý nghĩa lớn do chúng ta đang xây dựng lòng tin cho các phi công bằng việc thực sự trút bom từ máy bay thay vì chỉ mô phỏng giả định như vậy”.

Các phi công của các đơn vị số 388 và 419 đã triển khai loại vũ khí do laser dẫn đường từ chiếc F-35 Lightning II tại căn cứ không quân Hill ở Utah vào tuần trước.

Chiếc F-35 nằm trong chương trình tiêm cường kích hỗn hợp của Mỹ. Máy bay này cuối cùng sẽ thay thế các máy bay quân sự hiện đang được sử dụng trong lực lượng không quân của Mỹ, Australia, Canada, Italy, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh Quốc.

Ở Mỹ, 3 phiên bản khác nhau đã được phát triển tương ứng cho Không quân, Lục quân, Thủy quân lục chiến trong khuôn khổ chương trình tiêm cường kích này.

Mặc dù mô hình máy bay dành cho không quân chưa đạt đến cấp độ năng lực hoạt động ban đầu, một đơn vị máy bay của Thủy quân lục chiến đã đạt được như vậy vào tháng 8/2015. Ban đầu Lầu Năm Góc dự đoán sẽ đạt được cấp độ này vào năm 2012 nhưng việc phát triển F-35 đã gặp nhiều trắc trở.

Cho đến nay Mỹ đã rót 400 tỷ USD vào phi cơ này – phi cơ có các tính năng tiên tiến như là cận chiến trên không, tấn công mặt đất, tình báo, theo dõi, và trinh sát. Đây là hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất của Mỹ.

Ngoài việc là máy bay tàng hình, F-35 cũng được trang bị công nghệ phần mềm cho phép các phi công chia sẻ và chuyển dữ liệu với các chỉ huy và với nhau. Mũ của phi công cung cấp góc nhìn 360 độ.

Tuy nhiên máy bay gặp một số vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý bảo dưỡng, khả năng nhảy dù của phi công.

Cụ thể, hệ thống quản lý trên không phân biệt được linh kiện cũ và mới. Còn hệ thống nhảy dù thì dễ gây bị thương nghiêm trọng cho các phi công nặng hơn 74kg, thậm chí có thể gây chết người. Các phi công dưới 61,6kg không được phép ngồi trong F-35.

Bên cạnh đó, súng Gatling dùng để yểm trợ cho lục quân sẽ không có phần mềm phù hợp cho đến năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35
Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN -Yêu cầu về tài chính, sự cạnh tranh sức mạnh, và đặc biệt là khả năng vượt trội của siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 khiến Không quân Mỹ muốn loại A-10

Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35

Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN -Yêu cầu về tài chính, sự cạnh tranh sức mạnh, và đặc biệt là khả năng vượt trội của siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 khiến Không quân Mỹ muốn loại A-10

Máy bay chiến đấuTrung Quốc cạnh tranh với F-35 của Mỹ
Máy bay chiến đấuTrung Quốc cạnh tranh với F-35 của Mỹ

VOV.VN - Mẫu máy bay chiến đấu mới nhất của Trung Quốc đã được giới thiệu tại một triển lãm hàng không quốc phòng tại Quảng Đông ngày 11/11.

Máy bay chiến đấuTrung Quốc cạnh tranh với F-35 của Mỹ

Máy bay chiến đấuTrung Quốc cạnh tranh với F-35 của Mỹ

VOV.VN - Mẫu máy bay chiến đấu mới nhất của Trung Quốc đã được giới thiệu tại một triển lãm hàng không quốc phòng tại Quảng Đông ngày 11/11.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” thiết kế chiến đấu cơ F-35
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” thiết kế chiến đấu cơ F-35

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, những cáo buộc do Edward Snowden đăng tải trên tờ Spiegel của Đức ngày 17/1 là hoàn toàn vô căn cứ.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” thiết kế chiến đấu cơ F-35

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc “đánh cắp” thiết kế chiến đấu cơ F-35

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, những cáo buộc do Edward Snowden đăng tải trên tờ Spiegel của Đức ngày 17/1 là hoàn toàn vô căn cứ.

Trung Quốc công bố mẫu chiến đấu cơ J-31 cạnh tranh với F-35 của Mỹ
Trung Quốc công bố mẫu chiến đấu cơ J-31 cạnh tranh với F-35 của Mỹ

VOV.VN- Tập đoàn Công nghệ Hàng không Trung Quốc (Avic) vừa công bố những thông số mới nhất của chiếc máy bay chiến đấu tàng hình J-31.

Trung Quốc công bố mẫu chiến đấu cơ J-31 cạnh tranh với F-35 của Mỹ

Trung Quốc công bố mẫu chiến đấu cơ J-31 cạnh tranh với F-35 của Mỹ

VOV.VN- Tập đoàn Công nghệ Hàng không Trung Quốc (Avic) vừa công bố những thông số mới nhất của chiếc máy bay chiến đấu tàng hình J-31.

Mỹ vẫn “loay hoay” tìm cách hoàn thiện “siêu chiến đấu cơ” F-35
Mỹ vẫn “loay hoay” tìm cách hoàn thiện “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN- Chính phủ Mỹ hiện vẫn tìm cách tiếp tục thực hiện việc sản xuất máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II.

Mỹ vẫn “loay hoay” tìm cách hoàn thiện “siêu chiến đấu cơ” F-35

Mỹ vẫn “loay hoay” tìm cách hoàn thiện “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN- Chính phủ Mỹ hiện vẫn tìm cách tiếp tục thực hiện việc sản xuất máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II.