Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp đến Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico

VOV.VN -  Nhân dịp Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXV do Đảng Lao động (PT) Mexico tổ chức tại thủ đô Mexico từ 21 đến 23/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp gửi Tổng Bí thư đảng Lao động Mexico - ông Alberto Anaya Gutiérrez.

Đánh giá về ý nghĩa của Hội thảo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sau 25 năm hình thành và phát triển, nhờ những nỗ lực to lớn của Đảng Lao động và cá nhân Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez, hội thảo "Các chính đảng và một xã hội mới" thực sự trở thành một diễn đàn có ý nghĩa và vị trí quan trọng, ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ La tinh và trên thế giới; góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Đảng Lao động Mexico, các chính đảng cánh tả, tiến bộ Mỹ La tinh và Caribe cũng như các chính đảng bè bạn trên thế giới đã luôn ủng hộ, đồng hành với Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay; khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Lao động Mexico, với các chính đảng, tổ chức cánh tả, tiến bộ tại Mexico, Mỹ La tinh và trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Cả nước cần đoàn kết, thống nhất ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn
Tổng Bí thư: Cả nước cần đoàn kết, thống nhất ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn thời gian tới, cả hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm cao để vượt qua khó khăn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh Covid-19.

Tổng Bí thư: Cả nước cần đoàn kết, thống nhất ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn

Tổng Bí thư: Cả nước cần đoàn kết, thống nhất ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn thời gian tới, cả hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm cao để vượt qua khó khăn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh Covid-19.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15

VOV.VN - Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15, sáng nay (9/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hà Nội tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15

VOV.VN - Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15, sáng nay (9/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hà Nội tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Hai cuốn sách thể hiện sự gắn bó lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hai cuốn sách thể hiện sự gắn bó lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Thông qua 2 cuốn sách, người đọc có thể thấy được các đột phá chiến lược Tổng Bí thư nêu ra, đó là đột phá về thể chế, về nguồn nhân lực chất lượng cao, về hệ thống kết cầu hạ tầng.

Hai cuốn sách thể hiện sự gắn bó lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hai cuốn sách thể hiện sự gắn bó lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Thông qua 2 cuốn sách, người đọc có thể thấy được các đột phá chiến lược Tổng Bí thư nêu ra, đó là đột phá về thể chế, về nguồn nhân lực chất lượng cao, về hệ thống kết cầu hạ tầng.