Nóng 24h: Vinasun vẫn đòi bồi thường, Grab đề nghị hủy án sơ thẩm

VOV.VN - Tại tòa, đại diện Vinasun vẫn yêu cầu Grab bồi thường thêm số tiền hàng chục tỷ đồng. Phía Grab cho rằng toà án không có thẩm quyền giải quyết vụ án.

1. Vụ Vinasun kiện Grab:  Sáng 10/3, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty TNHH Grab (Grab). Tại phiên tòa, đại diện Vinasun trình bày kháng cáo là do không đồng ý với việc bản án sơ thẩm chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Vinasun, buộc Grab bồi thường 4,8 tỉ đồng mà không chấp nhận phần yêu cầu đòi bồi thường hơn 36 tỉ đồng do sụt giảm giá trị vốn hóa thị trường của Vinasun. Trong ảnh: Đại diện nguyên đơn Vinasun - ông Trương Đình Quý.

Vinasun cho rằng bản án sơ thẩm căn cứ trên kết quả giám định của Công ty Cửu Long do tòa án trưng cầu giám định, Grab có hành vi vi phạm pháp luật, Vinasun có thiệt hại thực tế. Trên cơ sở đó, bản án sơ thẩm khẳng định có quan hệ giữa hành vi vi phạm pháp luật của Grab với thiệt hại của Vinasun nhưng lại không chấp nhận thiệt hại do sụt giảm vốn hóa thị trường của Vinasun là không hợp lý. Sự sụt giảm của Vinasun tương ứng với số lượng tăng đầu xe của Grab. Trong ảnh: Đại diện bị đơn.


2. Một người phụ nữ cùng chồng trốn khỏi khu cách ly vào TP Bà Rịa: Được biết người đi từ Tokyo- Nhật Bản về tại thôn Mạnh Chư, xã An Đồ, huyện Bình Lục; đang thuộc diện quản lý đã được tư vấn, cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, đến sáng 5/3, chị này đã tự động cùng chồng đi xe khách đến sân bay Nội Bài rồi bay vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Sau đó, 2 vợ chồng này tiếp tục di chuyển bằng xe khách về nhà cha ruột tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa lập biên bản và yêu cầu chị này tiếp tục cách ly. Trong ảnh: Văn bản hỏa tốc huyện Bình Lục

3. Người đàn ông bị đâm gục khi đi ăn đêm ở TP Vinh: Nạn nhân là anh Phạm A.H. (SN 1990, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh). Nguyên nhân ban đầu xác định, trong lúc ăn đêm tại một quán trên đường Trần Phú, TP. Vinhgiữa anh H. và Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, trú tại TP Vinh) có xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được can ngăn, anh H. ra lấy xe về. Tuy nhiên, Hưng đuổi theo đâm anh H. nhiều nhát vào cổ và người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Trong ảnh: Hình ảnh Hưng cầm kéo, dao tại hiện trường.


4. Giật mình số tiền “bôi trươn” đoàn Thanh tra Thanh hóa nhận của doanh nghiệp: Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/3, để bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm, 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã nhận hối lộ tiền “bôi trơn” từ nhiều doanh nghiệp. Tùy theo mức độ sai phạm, từ vài chục triệu đến hằng trăm triệu, tổng số tiền khoảng 594 triệu đồng. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa


5. Đối tượng giả sư trộm cắp tự xưng đệ tử Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Liên quan đến vụ việc này, sáng 10/3, trao đổi với VOV.VN, Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư kí Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "Đây là thông tin hoàn toàn giả mạo. Đối tượng này không phải là đệ tử của Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh). Thượng tọa cũng không trụ trì chùa nào tên là Phúc Hưng, đối tượng này cũng không phải là tăng sĩ của Phật giáo Quảng Ninh". Trong ảnh: Đối tượng giả danh


6. 23 trường hợp tại Hà Tĩnh bị phạt vì đăng tin thất thiệt về Covid-19: Đây là số người mà Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Tĩnh xử phạt trong thời gian qua. Cụ thể có 5 trường hợp bị phạt mức 10 triệu đồng/người; 15 người khác bị cảnh cáo và 3 trường hợp còn lại đang xem xét xử phạt. Tại CQĐT, người vi phạm đã viết giấy cam kết không tái phạm và gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Trong ảnh: Một đối tượng bị công an triệu tập


7. Đánh chết người chỉ vì nghi chặt trộm chè: Nạn nhân là ông Mặc Văn Hoạt (SN 1968, trú tại xóm Mới, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Mạc Văn Liệu (SN 1967, trú cùng địa phương) khai nhận, chiều tối 2/3, đối tượng Liệu đi uống rượu về phát hiện ông Hoạt đang chặt trộm chè nhà mình. Bực tức, đối tượng Liệu đã cầm gậy đánh mạnh vào đầu ông Hoạt khiến ông này chấn thương sọ não, tử vong sau đó. Trong ảnh: Đối tượng Mạc Văn Liệu thực nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Nghệ an


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người phụ nữ cùng chồng trốn khỏi khu cách ly vào TP Bà Rịa
Một người phụ nữ cùng chồng trốn khỏi khu cách ly vào TP Bà Rịa

Đang thực hiện việc cách ly theo quy định, người phụ nữ 24 tuổi đã cùng chồng bỏ trốn khỏi khu cách ly và vào Bà Rịa-Vũng Tàu.

Một người phụ nữ cùng chồng trốn khỏi khu cách ly vào TP Bà Rịa

Một người phụ nữ cùng chồng trốn khỏi khu cách ly vào TP Bà Rịa

Đang thực hiện việc cách ly theo quy định, người phụ nữ 24 tuổi đã cùng chồng bỏ trốn khỏi khu cách ly và vào Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vinasun vẫn đòi Grab trả 41,2 tỷ đồng tại phiên xử phúc thẩm
Vinasun vẫn đòi Grab trả 41,2 tỷ đồng tại phiên xử phúc thẩm

VOV.VN -Phó Tổng Giám đốc Vinasun, ông Trương Đình Quý vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu Grab bồi thường cho những thiệt hại kinh doanh do Grab gây ra.

Vinasun vẫn đòi Grab trả 41,2 tỷ đồng tại phiên xử phúc thẩm

Vinasun vẫn đòi Grab trả 41,2 tỷ đồng tại phiên xử phúc thẩm

VOV.VN -Phó Tổng Giám đốc Vinasun, ông Trương Đình Quý vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu Grab bồi thường cho những thiệt hại kinh doanh do Grab gây ra.