Mỹ hoài nghi năng lực chế bom khinh khí của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đưa ra tuyên bố ám chỉ nước này đã phát triển một quả bom khinh khí. Tuy nhiên Mỹ tỏ ra hoài nghi.

Nếu điều này là đúng thì đây là một bước tiến lớn của Triều Tiên từ chỗ chế được bom nguyên tử có uy lực thấp hơn nhiều.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.

Tuy nhiên Mỹ và các chuyên gia ngoài Triều Tiên tỏ ý nghi ngờ về năng lực đó của Triều Tiên.

Ông Kim đưa ra tuyên bố trên khi ông đi thăm một địa danh tôn vinh các thành tựu của cha mình cũng như ông nội mình – lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Hãng tin trung ương Triều Tiên KCN dẫn lời ông Kim Jong-un nói rằng công sức của Kim Nhật Thành “đã biến CHDCND Triều Tiên thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân mạnh mẽ sẵn sàng cho nổ một quả bom A và bom H để tự bảo vệ lấy lãnh thổ của mình và phẩm giá dân tộc”.

Sau những vụ thử hạt nhân năm 2006, 2009 và 2013, Triều Tiên đã phải chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các lệnh này nhằm vào các hoạt động thương mại và tài chính hỗ trợ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Một quả bom khinh khí (còn gọi là bom nhiệt hạch) sử dụng công nghệ hiện đại hơn để tạo một vụ nổ có sức công phá lớn hơn rất nhiều so với bom nguyên tử.

Triều Tiên đã thực hiện các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất trong các năm 2006, 2009 và 2013.

Tại Washington, Nhà Trắng cho biết họ hoài nghi khả năng của Triều Tiên trong việc phát triển một quả bom khinh khí. Tuy nhiên họ cho rằng Bình Nhưỡng vẫn là một mối đe dọa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch
Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch

VOV.VN -Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay tuyên bố, nước này đang phát triển một quả bom nhiệt hạch có sức mạnh lớn hơn nhiều so với bom nguyên tử

Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch

Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch

VOV.VN -Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay tuyên bố, nước này đang phát triển một quả bom nhiệt hạch có sức mạnh lớn hơn nhiều so với bom nguyên tử

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước
Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước

VOV.VN- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa hé lộ rằng, nước này đã phát triển thành công bom nhiệt hạch.

Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước

Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước

VOV.VN- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa hé lộ rằng, nước này đã phát triển thành công bom nhiệt hạch.