Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo Trident để hoạt động đến năm 2042

VOV.VN - Mỹ vừa bắn thử tên lửa đạn đạo Trident II D-5 để kiểm tra quá trình nâng cấp nâng thời gian phục vụ đối với tên lửa này.

Hải quân Mỹ đã tiến hành thành công việc hai đợt bắn thử các tên lửa đạn đạo Trident II D-5 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được phóng đi tàu ngầm.

Phóng tên lửa Trident II. Ảnh: AP.

Hai đợt bắn này nhằm kiểm nghiệm các nâng cấp giúp loại tên lửa này có thể hoạt động được đến năm 2042.

Tên lửa đạn đạo 3 giai đoạn này có tầm bắn 4.000 hải lý và có khả năng mang đầu đạn chùm có thể tấn công đa mục tiêu.

Hãng Lockheed Martin lưu ý rằng các tiểu hệ thống điện tử không gian kiểm soát các chức năng tên lửa chính yếu trong hành trình bay “giúp nâng tuổi thọ tên lửa lên đến năm 2042”.

Thông cáo của hãng này cho biết, tên lửa được bắn thử vào ngày 7 và 9/11 ở Thái Bình Dương từ một tàu ngầm hạt nhân.

Thông cáo nêu rõ: “Lockheed Martin đang tích hợp công nghệ điện tử hiện đại nhằm kéo dài thời gian phục vụ của thiết kế tên lửa D5 đặt trên các tàu ngầm hiện tại và thế hệ mới”.

Tên lửa Trident II D5 được triển khai trên 14 tàu ngầm lớp Ohio của hải quân Mỹ và 4 tàu ngầm lớp Vanguard của Anh. Tên lửa này được bắn thử lần đầu tiên vào năm 1989./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến
Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

VOV.VN- Nga dự định trang bị tên lửa hành trình tấn công Kalibr-NK từng được phóng từ biển Caspian vào các mục tiêu IS ở Syria cho 2 tàu chiến nước này.

Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

VOV.VN- Nga dự định trang bị tên lửa hành trình tấn công Kalibr-NK từng được phóng từ biển Caspian vào các mục tiêu IS ở Syria cho 2 tàu chiến nước này.

Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng
Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 1/11 được cho là đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của nước này.

Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng

Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 1/11 được cho là đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của nước này.

“Triều Tiên phải có tên lửa phòng không hiện đại và chính xác hơn”
“Triều Tiên phải có tên lửa phòng không hiện đại và chính xác hơn”

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các chuyên gia quốc phòng nước này phát triển nhiều tên lửa phòng không hiện đại và chính xác hơn.

“Triều Tiên phải có tên lửa phòng không hiện đại và chính xác hơn”

“Triều Tiên phải có tên lửa phòng không hiện đại và chính xác hơn”

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các chuyên gia quốc phòng nước này phát triển nhiều tên lửa phòng không hiện đại và chính xác hơn.

Nga cảnh báo đáp trả lá chắn tên lửa của Mỹ bằng vũ khí tấn công mới
Nga cảnh báo đáp trả lá chắn tên lửa của Mỹ bằng vũ khí tấn công mới

VOV.VN - Nga sẽ đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, bằng việc triển khai các loại vũ khí tấn công mới có khả năng “xuyên” qua lá chắn.

Nga cảnh báo đáp trả lá chắn tên lửa của Mỹ bằng vũ khí tấn công mới

Nga cảnh báo đáp trả lá chắn tên lửa của Mỹ bằng vũ khí tấn công mới

VOV.VN - Nga sẽ đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, bằng việc triển khai các loại vũ khí tấn công mới có khả năng “xuyên” qua lá chắn.

Nga, Ai Cập bàn thảo việc chuyển giao tên lửa Buk và Antey-2500
Nga, Ai Cập bàn thảo việc chuyển giao tên lửa Buk và Antey-2500

VOV.VN - Hai nước thảo luận việc Nga cung cấp cho Ai Cập hệ thống tên lửa Antey-2500 (đánh chặn tên lửa đạn đạo) và hệ thống đất đối không Buk.

Nga, Ai Cập bàn thảo việc chuyển giao tên lửa Buk và Antey-2500

Nga, Ai Cập bàn thảo việc chuyển giao tên lửa Buk và Antey-2500

VOV.VN - Hai nước thảo luận việc Nga cung cấp cho Ai Cập hệ thống tên lửa Antey-2500 (đánh chặn tên lửa đạn đạo) và hệ thống đất đối không Buk.