Mỹ thu về “trái ngọt” vào năm 2022 – năm của các phương tiện bọc thép

VOV.VN - Robot, xe tăng, pháo tự hành và xe bọc thép là những phương tiện sẽ được chuyển giao cho Lục quân Mỹ vào năm 2022. Một số quan chức quân đội đã gọi năm tới là "năm của các phương tiện bọc thép".

Những nỗ lực đầu tư của Lục quân Mỹ trong quá trình hiện đại hóa suốt 8 - 10 năm qua sẽ thu về thành quả vào năm 2022, Chuẩn tướng Glenn Dean - giám đốc điều hành các hệ thống chiến đấu mặt đất trong chương trình của lục quân cho hay.

Những tiến triển trên diễn ra đúng thời điểm Lục quân Mỹ đang đạt được những đột phá chưa từng thấy trong lĩnh vực kết nối mạng lưới, chia sẻ dữ liệu có thể thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo và giảm thời gian từ cảm biến đến khai hỏa.

Xe tăng hạng nhẹ của lục quân Mobile Protected FirePower (MPF) sẽ trở thành một bước tiến lớn khi lục quân đưa ra những chọn lựa cho giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, lực lượng này cũng đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm sử dụng của lính (soldier touch point - STP) trên quy mô lớn với robot chiến đấu trung bình có trọng lượng từ 10 - 15 tấn.

Lục quân cũng sẽ nhận được pháo tự hành Howizer 155 mm đầu tiên được nâng cấp. Lực lượng này cũng đang đạt được đột phá với Phương tiện Chiến đấu Tùy chọn khả năng điều khiển (Optionally Manned Fighting Vehicle, OMFV). Lục quân đã nhận được một số thỏa thuận phát triển với những nhà thầu quốc phòng cho các thiết kế xe bọc thép. Nỗ lực này tập trung lớn vào khía cạnh kỹ thuật số và mô phỏng máy tính, cũng như cung cấp nền tảng kỹ thuật và lý thuyết cho các mô hình đầu tiên của OMFV.

Mỗi một nền tảng đều được điều chỉnh theo những yêu cầu đặc biệt phục vụ những nhiệm vụ cụ thể. Có một số sự kế thừa về lý thuyết và kỹ thuật giữa những nền tảng này. Nhiều phương tiện đang được phát triển để chiến đấu trên những chiến trường đa miền, trao đổi các hoạt động giám sát, cũng như nhắm đến các mục tiêu cụ thể cùng với tiêm kích, máy bay không người lái và thậm chí cả các tàu hải quân.

"Chúng ta cần các phương tiện bọc thép trên chiến trường. Chúng ta cần chúng ở những nơi có vị trí thực sự nguy hiểm. 2022 sẽ là năm đánh dấu Mỹ vượt qua bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới dựa trên những nỗ lực mà đội ngũ của chúng ta đang thực hiện hôm nay", Thiếu tướng Ross Coffman nhận định với National Interest./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm danh những bước tiến quân sự mới nhất của Nga và nỗ lực “vượt mặt” Mỹ
Điểm danh những bước tiến quân sự mới nhất của Nga và nỗ lực “vượt mặt” Mỹ

VOV.VN - Tháng 7 là một tháng đáng chú ý của tên lửa Nga khi Moscow thông báo một số cuộc thử nghiệm tên lửa thành công, quảng bá các chiến đấu cơ tại triển lãm hàng không MAKS và phóng thành công module vũ trụ mới Nauka.

Điểm danh những bước tiến quân sự mới nhất của Nga và nỗ lực “vượt mặt” Mỹ

Điểm danh những bước tiến quân sự mới nhất của Nga và nỗ lực “vượt mặt” Mỹ

VOV.VN - Tháng 7 là một tháng đáng chú ý của tên lửa Nga khi Moscow thông báo một số cuộc thử nghiệm tên lửa thành công, quảng bá các chiến đấu cơ tại triển lãm hàng không MAKS và phóng thành công module vũ trụ mới Nauka.

Đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập bắn tỉa trên ô tô và từ máy bay
Đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập bắn tỉa trên ô tô và từ máy bay

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của thủy quân lục chiến Mỹ tham gia khóa huấn luyện bắn tỉa nâng cao, với các kỹ chiến thuật bắn tỉa và nội dung bắn tỉa trên mặt đất, trên ô tô đang chạy và cả từ trực thăng đang bay, sử dụng các loại súng khác nhau.

Đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập bắn tỉa trên ô tô và từ máy bay

Đặc nhiệm thủy quân lục chiến Mỹ luyện tập bắn tỉa trên ô tô và từ máy bay

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của thủy quân lục chiến Mỹ tham gia khóa huấn luyện bắn tỉa nâng cao, với các kỹ chiến thuật bắn tỉa và nội dung bắn tỉa trên mặt đất, trên ô tô đang chạy và cả từ trực thăng đang bay, sử dụng các loại súng khác nhau.

Mỹ tính dùng lực lượng tàu ngầm Nhật Bản tạo gọng kìm siết chặt hải quân Trung Quốc
Mỹ tính dùng lực lượng tàu ngầm Nhật Bản tạo gọng kìm siết chặt hải quân Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc kiểm soát các hiểm lộ trên biển có thể là một trong những đóng góp quan trọng nhất của Nhật Bản cho liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc. 

Mỹ tính dùng lực lượng tàu ngầm Nhật Bản tạo gọng kìm siết chặt hải quân Trung Quốc

Mỹ tính dùng lực lượng tàu ngầm Nhật Bản tạo gọng kìm siết chặt hải quân Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc kiểm soát các hiểm lộ trên biển có thể là một trong những đóng góp quan trọng nhất của Nhật Bản cho liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc. 

5 siêu vũ khí thế hệ mới có thể tạo nên sức mạnh đáng gờm của lục quân Mỹ
5 siêu vũ khí thế hệ mới có thể tạo nên sức mạnh đáng gờm của lục quân Mỹ

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang đứng trước những ngã rẽ mới khi Lầu Năm Góc tiến hành tái cơ cấu để đối phó các đối thủ tiềm năng sau 2 thập kỷ tập trung vào cuộc chiến chống phiến quân và khủng bố.

5 siêu vũ khí thế hệ mới có thể tạo nên sức mạnh đáng gờm của lục quân Mỹ

5 siêu vũ khí thế hệ mới có thể tạo nên sức mạnh đáng gờm của lục quân Mỹ

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang đứng trước những ngã rẽ mới khi Lầu Năm Góc tiến hành tái cơ cấu để đối phó các đối thủ tiềm năng sau 2 thập kỷ tập trung vào cuộc chiến chống phiến quân và khủng bố.