Nga công bố loạt video về các vũ khí tối tân đang được phát triển

VOV.VN - Các đoạn video ghi lại hình ảnh các cuộc thử nghiệm mới nhất, cũng như điểm qua quá trình phát triển của dàn vũ khí tối tân của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố loạt video về các loại vũ khí tối tân mà Tổng thống Nga Vladimir đã tiết lộ lần đầu tiên hồi tháng 3/2018.

Hình ảnh thử nghiệm tên lửa Sarmat. Ảnh: RT

Các loại vũ khí mới đầy uy lực của Nga được Tổng thống Vladimir Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3. Các hệ thống vũ khí mới này, trong đó có một số loại vũ khí đã đi vào phục vụ, được thiết kế để tăng cường sức mạnh răn đe của Nga trước mọi sự gây hấn.

Vũ khí siêu thanh chính xác cao

Tên lửa siêu thanh Kinzhal, có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, tiếp tục các cuộc thử nghiệm ở quân khu miền Nam. Đơn vị tiếp nhận loại tên lửa mới này từ tháng 12/2017 và đến nay đã bay hơn 350 nhiệm vụ cùng Kinzhal cũng như đã phóng thử vài lần. Tên lửa được phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31, có tầm bắn 2.000km. Kizhal có thể phù hợp với cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường và nó có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không hiệu quả nhất hiện nay.

Một vũ khí siêu thanh khác là tổ hợp tên lửa Avangar. Thiếu tướng Sergey Poroskun cho biết, Avangard đã bước vào giai đoạn sản xuất. Trong khi loại vũ khí này vẫn còn đang được thử nghiệm, thì các cơ sở hạ tầng quân sự hiện nay – có thể là hầm phóng hạt nhân/silo dưới lòng đất- đang được sửa để có thể chứa loại thiết bị này.

Video mới nhất cho thấy đầu đạn siêu thanh Avangard được lắp trên một tên lửa đạn đạo liên lục địa và đang trong quá trình nạp vào hầm chứa. Đoạn video không có thêm thông tin chi tiết nào mới so với video đồ họa về đã được công bố từ tháng 3/2018. Avangard được cho là có khả năng di chuyển với tốc độ siêu thanh và có thể chịu được nhiệt độ cao trong qua trình bay trong khí quyển.  Hệ thống được cho là có khả năng cực lớn và có thể được kiểm soát cho đến lúc nó đánh trúng một mục tiêu.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat thế hệ mới

Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Nga, RS-28 Sarmat (NATO gọi là SS-X-30 Satan-2) được sản xuất để thay thế tên lửa R-36 M2 Voevoda (NATO gọi là Satan). Sarmat được thiết kế để có khả năng mang được bất cứ loại đầu đạn nào hiện có và có tầm bắn không hạn chế. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa Sarmat đã vượt các thử nghiệm giai đoạn phóng và hiện đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm bay.

Vũ khí hạt nhân

Tên lửa hành trình Burevestnik là một trong những vũ khí có sức mạnh hạt nhân của Nga. Dù đã được thử nghiệm thành công, phần khung của Burevestnik vẫn cần phải chỉnh sửa lại một số chi tiết.

Hiện tại, nhiều thành phần của Burevestnik đã được hoàn thiện. Tên lửa được thiết kế để có “tầm bắn không hạn chế và khả năng cơ động cực lớn”. Burevestnik đã trải qua các cuộc thử nghiệm bổ sung trên mặt đất và dự kiến sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm bay sau khi được chỉnh sửa thêm.

Video mới về tên lửa Burevestnik tập trung hoàn toàn vào quá trình nghiên cứu và phát triển.

Dự án “chị em” của Burevestnik, tàu ngầm không người lái Poseidon. Video mới cho thấy một cuộc thử nghiệm của Poseidon – chiếc tàu ngầm này về cơ bản giống như một ngư lôi có khả năng hạt nhân đáng gờm.

Thiết bị này được phóng từ một tàu ngầm “mẹ” và di chuyển về phía mục tiêu với tốc độ cao ở rất sâu dưới nước. Theo Quân đội Nga, các yếu tố này khiến Poseidon gần như không có khả năng bị đánh chặn, theo quân đội Nga.

Đô đốc Igor Katasonov cho biết, Ngư lôi này có thể giúp hải quân Nga chống lại các tàu sân bay và các nhóm tàu chiến tại mọi vùng biển cũng như phá hủy cơ sở hạ tầng ven biển của đối phương.

Hệ thống laser chiến đấu Peresvet

Hệ thống laser chiến đấu mà Tổng thống Vladimir Putin công bố hồi tháng 3 vẫn là một điều bí ẩn. Video mới cũng không tiết lộ nhiều thông tin về việc chính đích chính xác của hệ thống là gì.

Đoạn video ghi cảnh một đơn vị quân đội đang vận hành 2 hệ thống Peresvet gắn trên xe. Khi được khởi động, tổ hợp này mở ra một thiết bị trông giống như khẩu pháo, đây có thể chính là hệ thống laser chiến đấu.

Mục đích chính xác của hệ thống laser chiến đấu Peresvet vẫn được giữ bí mật. Nó có thể là một hệ thống gây nhiễu, làm “mù” các thiết bị quang điện tử gắn trên xe của địch.

Một số nguyên mẫu của hệ thống tương tự như thế này đã được phát triển từ thời Liên Xô. Hệ thống laser chống máy bay và chống vệ tinh cũng đã tồn tại, nhưng chưa có hệ thống nào được sử dụng vì mục đích quân sự./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria
Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ loại vũ khí mà tiêm kích Su-57 thử nghiệm tại chiến trường Syria vào tháng 2/2018.

Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria

Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ loại vũ khí mà tiêm kích Su-57 thử nghiệm tại chiến trường Syria vào tháng 2/2018.

Ảnh: Các loại vũ khí Nga hùng hậu trong lễ duyệt binh Chiến thắng 9/5
Ảnh: Các loại vũ khí Nga hùng hậu trong lễ duyệt binh Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Trong lễ duyệt binh hoành tráng ở Nga vào ngày Chiến thắng Phát xít 9/5, quân đội Nga phô diễn nhiều loại vũ khí hùng hậu, cả những loại mới nhất.

Ảnh: Các loại vũ khí Nga hùng hậu trong lễ duyệt binh Chiến thắng 9/5

Ảnh: Các loại vũ khí Nga hùng hậu trong lễ duyệt binh Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Trong lễ duyệt binh hoành tráng ở Nga vào ngày Chiến thắng Phát xít 9/5, quân đội Nga phô diễn nhiều loại vũ khí hùng hậu, cả những loại mới nhất.

Tổng thống Putin: Nga còn những vũ khí tối tân chưa tiết lộ
Tổng thống Putin: Nga còn những vũ khí tối tân chưa tiết lộ

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, Nga không chỉ có các loại tên lửa laser và siêu thanh, Nga còn có những vũ khí tối tân khác chưa được tiết lộ.

Tổng thống Putin: Nga còn những vũ khí tối tân chưa tiết lộ

Tổng thống Putin: Nga còn những vũ khí tối tân chưa tiết lộ

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, Nga không chỉ có các loại tên lửa laser và siêu thanh, Nga còn có những vũ khí tối tân khác chưa được tiết lộ.

6 vũ khí “chưa có đối thủ” mà quân đội Nga sắp được nhận
6 vũ khí “chưa có đối thủ” mà quân đội Nga sắp được nhận

VOV.VN - Trong những năm tới, Quân đội Nga sẽ được nhận những hệ thống vũ khí mới, hiện đại và “chưa có đối thủ trên thế giới”.

6 vũ khí “chưa có đối thủ” mà quân đội Nga sắp được nhận

6 vũ khí “chưa có đối thủ” mà quân đội Nga sắp được nhận

VOV.VN - Trong những năm tới, Quân đội Nga sẽ được nhận những hệ thống vũ khí mới, hiện đại và “chưa có đối thủ trên thế giới”.

Tổng thống Putin: Vũ khí hạt nhân Nga đi trước đối thủ hàng chục năm
Tổng thống Putin: Vũ khí hạt nhân Nga đi trước đối thủ hàng chục năm

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định vũ khí hạt nhân của Nga đang vượt trước thiết kế của các quốc gia khác nhiều năm thậm chí là hàng chục năm.

Tổng thống Putin: Vũ khí hạt nhân Nga đi trước đối thủ hàng chục năm

Tổng thống Putin: Vũ khí hạt nhân Nga đi trước đối thủ hàng chục năm

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định vũ khí hạt nhân của Nga đang vượt trước thiết kế của các quốc gia khác nhiều năm thậm chí là hàng chục năm.