EU khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong mọi trường hợp

VOV.VN - Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong mọi trường hợp là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đang diễn ra ở Thụy Sĩ.

“Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ukraine cần nguồn tài chính trong suốt năm 2024 và xa hơn nữa. Họ cần nguồn cung cấp vũ khí bền vững để tự vệ. Tôi tin rằng đây là nghĩa vụ chung và lâu dài của chúng ta. Chúng ta cần xây dựng niềm tin hơn bao giờ hết và châu Âu sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng”.

Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra trong bối cảnh khối này dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 2/2024 để thống nhất về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra trung tuần tháng 12 năm ngoái ở Bỉ, khối này có kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản đối của Hungary.

Theo một số nguồn thạo tin, Liên minh châu Âu đang tính đến một kế hoạch B, theo đó sẽ xây dựng một thỏa thuận liên chính phủ giữa 26 quốc gia Liên minh châu Âu, không bao gồm Hungary, hoặc sự bảo đảm từ các quốc gia này rằng Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra các khoản vay mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộ tin Mỹ muốn dùng 300 tỷ USD của Nga để viện trợ cho Ukraine
Rộ tin Mỹ muốn dùng 300 tỷ USD của Nga để viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Thông tin Mỹ đang đàm phán với đồng minh để tịch thu khối tài sản khổng lồ 300 tỷ USD tiền dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài, để viện trợ cho Ukraine tràn ngập trên các mặt báo quốc tế lớn.

Rộ tin Mỹ muốn dùng 300 tỷ USD của Nga để viện trợ cho Ukraine

Rộ tin Mỹ muốn dùng 300 tỷ USD của Nga để viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Thông tin Mỹ đang đàm phán với đồng minh để tịch thu khối tài sản khổng lồ 300 tỷ USD tiền dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài, để viện trợ cho Ukraine tràn ngập trên các mặt báo quốc tế lớn.

Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine trong năm nay
Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine trong năm nay

VOV.VN - Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu về gói viện trợ bổ sung cho Ukraine và ngân sách để tăng cường an ninh biên giới trong những ngày nghỉ cuối năm nay và việc bỏ phiếu cần phải đợi đến đầu năm 2024.

Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine trong năm nay

Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine trong năm nay

VOV.VN - Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu về gói viện trợ bổ sung cho Ukraine và ngân sách để tăng cường an ninh biên giới trong những ngày nghỉ cuối năm nay và việc bỏ phiếu cần phải đợi đến đầu năm 2024.

Mỹ dự kiến công bố thêm một gói viện trợ cho Ukraine
Mỹ dự kiến công bố thêm một gói viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố thêm một gói viện trợ quân sự nữa cho Ukraine trước cuối năm nay. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng cảnh báo đây có thể là gói viện trợ cuối cùng cho Ukraine nếu Quốc hội không thông qua ngân sách bổ sung.

Mỹ dự kiến công bố thêm một gói viện trợ cho Ukraine

Mỹ dự kiến công bố thêm một gói viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố thêm một gói viện trợ quân sự nữa cho Ukraine trước cuối năm nay. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng cảnh báo đây có thể là gói viện trợ cuối cùng cho Ukraine nếu Quốc hội không thông qua ngân sách bổ sung.