Nga tiết lộ những vũ khí “bất khả chiến bại” sẽ tác chiến năm 2019

VOV.VN - Tên lửa Avangard và Sarmat sẽ thay thế các loại tên lửa lỗi thời từ thời Liên Xô và hình thành nền tảng mới cho kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Chỉ huy Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, ông Sergey Karakaev cho biết, các tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Avangard đầu tiên sẽ được lắp đặt tại vùng ngoại ô Orenburg (cách Moscow 1.200 km về phía đông) vào đầu năm 2019. Theo ông Karakaev, những tên lửa mới này sẽ làm gia tăng đáng kể sức mạnh hạt nhân của Nga vì chúng vượt trội hơn nhiều so với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện hành của bất cứ đối thủ tiềm năng nào.

Phác thảo tên lửa siêu thanh Avangard. Ảnh: AP.

Avangard có sức mạnh như thế nào?

Lợi thế chính của Avangard so với các loại tên lửa khác là nó có khả năng leo cao hàng chục km và bay theo mục tiêu qua các lớp khí quyển dày đặc và gần không gian. RS-26 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể tiêu diệt mục tiêu ở bất cứ nơi nào trên thế giới với độ chính xác cao. Trong bài phát biểu vào tháng 3/2018, Tổng thống Nga Putin cho biết: “Tên lửa lao vào mục tiêu như một quả thiên thạch, một quả cầu lửa song lại hoàn toàn có thể kiểm soát được ở bất cứ thời điểm nào”.

Theo một số nguồn tin, một đầu đạn của tên lửa siêu thanh Avangard có sức công phá từ 800 đến 2.000 kiloton, tương đương với một vụ nổ bom nguyên tử lớn hơn gấp 130 lần so với vụ nổ tại Hiroshima. Tuy nhiên, truyền thông Nga vẫn chưa chính thức xác nhận dữ liệu này. Avangard dài 5,4m với tốc độ tối đa lớn hơn 24.000 km/h, gấp 20 lần tốc độ âm thanh.

“Quái vật” RS-28 Sarmat

Cùng với Avangard, nước Nga sẽ được bảo vệ bởi RS-28 Sarmat - tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, nặng xấp xỉ 100 tấn. Tên lửa này sẽ đi vào hoạt động cùng với Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga. Hệ thống tên lửa này được thiết kế để thay thế R-20V Voevoda – tên lửa chiến lược đáng sợ nhất trên thế giới, với trọng lượng 211 tấn.

Trả lời phỏng vấn tờ Russia Beyond, nhà phân tích quân sự Viktor Litovkin cho biết: “RS-28 Sarmat khác hoàn toàn so với những dòng tên lửa đời đầu, không chỉ về mặt trọng lượng mà còn về tầm bay. Theo nhóm thiết kế, nếu như Satan chỉ có thể bay quãng đường 11.000km, thì Sarmart đạt tầm bay 17.000km, thậm chí vượt qua Nam Cực, nơi không có lá chắn tên lửa và không ai ngờ được”.

Ông Litovkin nói thêm, thay vì mang 10 đầu đạn hạt nhân, tên lửa Sarmat sẽ mang nhiều hơn 15 đầu đạn phân tách tiên tiến nhắm tới các mục tiêu khác nhau. Chúng được sắp xếp theo quy tắc “chùm nho”. Mỗi đầu đạn có tương sức công phá từ 150 đến 300 kiloton, có thể tách khỏi chùm và tấn công các mục tiêu được lập trình trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Nga diệt UAV tấn công căn cứ quân sự tại Syria
Tên lửa Nga diệt UAV tấn công căn cứ quân sự tại Syria

Phòng không Nga ngăn chặn thành công cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân ở miền tây Syria.

Tên lửa Nga diệt UAV tấn công căn cứ quân sự tại Syria

Tên lửa Nga diệt UAV tấn công căn cứ quân sự tại Syria

Phòng không Nga ngăn chặn thành công cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân ở miền tây Syria.

Dàn xe tăng, thiết giáp, tên lửa Nga chuẩn bị cho lễ diễu binh tháng 5
Dàn xe tăng, thiết giáp, tên lửa Nga chuẩn bị cho lễ diễu binh tháng 5

VOV.VN - Hàng loạt xe tăng, xe thiết giáp và hệ thống tên lửa tối tân sẽ có mặt trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng diễn ra tháng 5 ở Nga.

Dàn xe tăng, thiết giáp, tên lửa Nga chuẩn bị cho lễ diễu binh tháng 5

Dàn xe tăng, thiết giáp, tên lửa Nga chuẩn bị cho lễ diễu binh tháng 5

VOV.VN - Hàng loạt xe tăng, xe thiết giáp và hệ thống tên lửa tối tân sẽ có mặt trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng diễn ra tháng 5 ở Nga.

Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng
Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng

VOV.VN - Rất may tên lửa không gây ra thiệt hại nào khi nó rơi gần làng Nyonoksa tại khu vực Arkhangelsk.

Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng

Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng

VOV.VN - Rất may tên lửa không gây ra thiệt hại nào khi nó rơi gần làng Nyonoksa tại khu vực Arkhangelsk.

Lầu Năm Góc: Tên lửa Nga có thể bắn hạ máy bay do thám Mỹ ngay lập tức
Lầu Năm Góc: Tên lửa Nga có thể bắn hạ máy bay do thám Mỹ ngay lập tức

VOV.VN - Lầu Năm Góc thừa nhận, tên lửa của Nga có thể bắn hạ máy bay do thám của Mỹ “ngay lập tức”.

Lầu Năm Góc: Tên lửa Nga có thể bắn hạ máy bay do thám Mỹ ngay lập tức

Lầu Năm Góc: Tên lửa Nga có thể bắn hạ máy bay do thám Mỹ ngay lập tức

VOV.VN - Lầu Năm Góc thừa nhận, tên lửa của Nga có thể bắn hạ máy bay do thám của Mỹ “ngay lập tức”.

Uy lực tên lửa Nga mạnh cỡ nào khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân?
Uy lực tên lửa Nga mạnh cỡ nào khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Nga có thể phát triển những loại tên lửa hiện đại mới.

Uy lực tên lửa Nga mạnh cỡ nào khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân?

Uy lực tên lửa Nga mạnh cỡ nào khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Nga có thể phát triển những loại tên lửa hiện đại mới.