Palestine tổ chức tổng tuyển cử lần đầu tiên sau 15 năm: Tín hiệu tích cực cho Trung Đông

VOV.VN - Việc Palestine tổ chức tổng tuyển cử lần đầu tiên sau 15 năm là một tín hiệu tích cực không chỉ cho tiến trình hòa giải nội bộ của nước này mà còn xa hơn là cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Mahmoud Abbas hôm 15/1 thông báo Palestine sẽ bắt đầu tổ chức tổng tuyển cử để bầu Quốc hội và Tổng thống từ tháng 5 tới, lần đầu tiên sau  hơn 1 thập kỷ.

Cuộc bầu cử Tổng thống gần đây nhất tại Palestine diễn ra hồi tháng 1/2005 và bầu cử Quốc hội là tháng 1/2006 trước khi những chia rẽ nội bộ giữa hai phong trào lớn nhất là Hamas và Fatah khiến đời sống chính trị tại Palestine bị đóng băng. Thông cáo được Hãng thông tấn chính thức Palestine Wafa công bố tối qua nêu rõ, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ra sắc lệnh Tổng thống về việc tổ chức tổng tuyển cử theo 3 giai đoạn. Cụ thể, cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 22/05, bầu cử Tổng thống vào ngày 31/07 và bầu Hội đồng Dân tộc Palestine vào tháng 8 sau đó.

Phong trào Hamas hiện kiểm soát dải Gaza đã ngay lập tức hoan nghênh thông báo, cho rằng, nhân dân Palestine có quyền được lựa chọn các nhà lãnh đạo và những người đại diện cho tiếng nói của mình. Hamas đồng thời kêu gọi các cuộc bầu cử minh bạch và tự do, nơi cử tri có thể bày tỏ mong muốn nguyện vọng mà không gặp phải bất kỳ sức ép hay hạn chế nào.

Trước đó hồi tháng 9/2020, Hamas và Fatah đã đạt được nhất trí về việc tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 6 tháng, trong khuôn khổ đối thoại giữa các phe phái đối lập Palestine nhằm thống nhất lực lượng trước các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab dưới sự thúc đẩy của chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ Donald Trump.

Đánh giá về các cuộc bầu cử sắp tới tại Palestine, chuyên gia Khalil Jahshan, Giám đốc điều hành Trung tâm Arab tại Washington, Mỹ cho rằng: “Những cuộc bầu cử này đáng lẽ phải diễn ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, sự chiếm đóng của Israel, những hạn chế do các biện pháp bao vây cấm vận, sự chia rẽ nội bộ và những khác biệt không dễ hóa giải giữa chính quyền Palestine ở Ramallah và các lực lượng ở dải Gaza đã ngăn cản tiến trình này. Tuy nhiên, hiện nay các phe phái đối lập tại Palestine đều nhận thức được rõ rằng, chỉ có bắt tay với nhau mới có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho tất cả”.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban bầu cử Hanna Nasser tại Ramallah mới đây, Tổng thống Mahmoud Abbas đã yêu cầu ủy ban và các cơ quan chính phủ “khởi động một chiến dịch bầu cử dân chủ tại tất cả các khu vực, bao gồm cả Đông Jerusalem”. Hiện vẫn chưa rõ Israel có cho phép người dân Palestine tại những vùng mà nước này chiếm đóng trái phép, trong đó có Đông Jerusalem và Khu Bờ Tây đi bỏ phiếu hay không. Tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine vốn bế tắc từ năm 2014, vẫn chưa có bất cứ triển vọng sáng sủa nào.

Đặc biệt trong bối cảnh Mỹ sắp có chính quyền mới, còn khu vực Trung Đông cũng có hàng loạt chuyển biến địa chính trị, nhất là việc một loạt nước Arab ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel. Theo chuyên gia Arif Jaffal, Giám đốc tổ chức Al Marsad, chuyên theo dõi dân chủ và các cuộc bầu cử tại các nước Arab, thông báo của Tổng thống Mahmoud Abbas là rất đáng được mong chờ và là một bước rất quan trọng nhằm khởi động tiến trình bầu cử, cũng như tạo ra những thay đổi bước ngoặt cho tiến trình hòa bình Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine sẵn sàng khôi phục liên lạc với chính phủ mới của ông Biden
Palestine sẵn sàng khôi phục liên lạc với chính phủ mới của ông Biden

VOV.VN - Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki cho biết, chính quyền Palestine sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden.

Palestine sẵn sàng khôi phục liên lạc với chính phủ mới của ông Biden

Palestine sẵn sàng khôi phục liên lạc với chính phủ mới của ông Biden

VOV.VN - Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki cho biết, chính quyền Palestine sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden.

Jordan và Palestine hy vọng ông Biden làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông
Jordan và Palestine hy vọng ông Biden làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Jordan và Palestine đều lên án nỗ lực của Israel mở rộng các khu định cư trái phép trên phần đất chiếm đóng của Palestine.

Jordan và Palestine hy vọng ông Biden làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông

Jordan và Palestine hy vọng ông Biden làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Jordan và Palestine đều lên án nỗ lực của Israel mở rộng các khu định cư trái phép trên phần đất chiếm đóng của Palestine.

Liên Hợp Quốc quan ngại về tác động của Covid-19 đối với người dân Palestine
Liên Hợp Quốc quan ngại về tác động của Covid-19 đối với người dân Palestine

VOV.VN - Ngày 18/11 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine.

Liên Hợp Quốc quan ngại về tác động của Covid-19 đối với người dân Palestine

Liên Hợp Quốc quan ngại về tác động của Covid-19 đối với người dân Palestine

VOV.VN - Ngày 18/11 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine.