Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một vài ngày tới sẽ công bố các chính sách để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Thông tin vừa được cố vấn quốc gia về khí hậu của Nhà Trắng Gina McCarthy công bố tại cuộc họp trực tuyến hội nghị các thị trưởng Mỹ diễn ra hôm qua (23/1).

Mặc dù cố vấn quốc gia về khí hậu của Nhà Trắng không công bố chi tiết nội dung của chính sách song theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố một loạt các sắc lệnh hành chính mới vào ngày 27/1 tới trong đó có cả sắc lệnh ứng phó biến đổi khí hậu, xem đây như một ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia. Đây được xem là những thay đổi lớn trong chính sách của chính quyền mới so với chính phủ tiền nhiệm. 

Làm rõ hơn về chính sách ứng phó biến đổi khí hậu của chính quyền mới, tại cuộc họp trực tuyến hội nghị các thị trưởng Mỹ, ông John Kerry - đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Tổng thống Joe Biden cho biết, đối phó biến đổi khí hậu không có nghĩa là thay đổi lối sống như lái xe ít đi hay ăn ít thịt đi mà chính là cuộc cách mạng về công nghiệp nhằm mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người dân Mỹ.

Ông Kerry nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ phải thuyết phục người dân Mỹ rằng đây không phải là điều mà một số người phủ nhận và những người cản trở muốn mọi người tin vào điều đó. Đó không phải là tối giản lối sống. Đó cũng không phải là sự lựa chọn giữa kinh tế hay một cuộc sống tồi tệ. Đó cũng không phải vì mọi người buộc phải ăn ít thịt đi cũng như một số lựa chọn khác. Thực chất, đây chính là sự chuyển đổi kinh tế lớn nhất trong lịch sử thế giới. Và cũng giống như cuộc cách mạng công nghiệp, nó là sự xác định chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân trong một thời gian dài.”

Trước đó, trong một động thái được cho là đảo ngược chính sách về khí hậu của cựu Tổng thống Donald Trump, ông Joe Biden cũng đã ban hành sắc lệnh hủy bỏ đường ống dẫn dầu Keystone XL, cũng như đưa nước Mỹ trở lại thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh lần đầu điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden
Thủ tướng Anh lần đầu điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anh thể hiện mong muốn tiếp tục thắt chặt hợp tác với Mỹ về an ninh và quốc phòng.

Thủ tướng Anh lần đầu điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thủ tướng Anh lần đầu điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anh thể hiện mong muốn tiếp tục thắt chặt hợp tác với Mỹ về an ninh và quốc phòng.

"Món quà” chia tay của ông Trump dành cho Tổng thống Biden: Đúng người, đúng thời điểm
"Món quà” chia tay của ông Trump dành cho Tổng thống Biden: Đúng người, đúng thời điểm

VOV.VN - Những ngày cuối cùng đầy hỗn loạn của ông Trump ở Nhà Trắng có thể là cơ hội lịch sử để Tổng thống Joe Biden mở rộng nền tảng cử tri và lôi kéo dự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

"Món quà” chia tay của ông Trump dành cho Tổng thống Biden: Đúng người, đúng thời điểm

"Món quà” chia tay của ông Trump dành cho Tổng thống Biden: Đúng người, đúng thời điểm

VOV.VN - Những ngày cuối cùng đầy hỗn loạn của ông Trump ở Nhà Trắng có thể là cơ hội lịch sử để Tổng thống Joe Biden mở rộng nền tảng cử tri và lôi kéo dự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris
Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.