Nga vẫn chưa tiết lộ hết các vũ khí tối tân

VOV.VN - Việc công bố các hệ thống vũ khí mới nhất do Nga phát triển không nhằm mục đích phát động cuộc chạy đua vũ trang hay chỉ để khoe khoang.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Yuri Borisov cho biết, ngoài các loại vũ khí mới mà Tổng thống Vladimir Putin công bố ngày 1/3 trong Thông điệp liên bang, quân đội Nga còn nhiều loại vũ khí hoàn toàn mới khác.

Phát biểu trong chương trình “60 phút” của kênh truyền hình Russia 1, Thứ trưởng Borisov khẳng định: “Chúng tôi không đứng nguyên một chỗ. Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Vladimir Putin không nói hết về những thứ mà hiện chúng tôi đang có trong kho vũ khí”.

 Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Borisov nhấn mạnh, việc công bố các hệ thống vũ khí mới nhất do Nga phát triển không nhằm mục đích phát động cuộc chạy đua vũ trang hay chỉ để khoe khoang.

“Đó không phải là mục tiêu, thế nhưng đây là lời cảnh báo với thế giới rằng, trong điều kiện hiện nay, không thể có việc giành lợi thế đơn phương và thống trị trong lĩnh vực vũ trang được. Những phương tiện, những cách thức giải quyết vấn đề sẽ luôn được phát triển để đối mặt với các thách thức mới”, ông Borisov nói.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Borisov cũng khẳng định, nước Nga có câu trả lời cho tất cả các loại vũ khí của Mỹ, khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khả năng sẽ có một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Trong Thông điệp liên bang trước Quốc hội ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố về các loại vũ khí chiến lược hoàn toàn mới được Nga phát triển và thử nghiệm trong thời gian gần đây.

Trong số đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, tổ hợp siêu thanh Kinzhal, tên lửa hành trình với lò phản ứng hạt nhân và tàu ngầm không người lái có khả năng mang đầu đạn hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga khiến Mỹ và Đức lo ngại
Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga khiến Mỹ và Đức lo ngại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ lo ngại đối với việc Nga khoe các loại vũ khí hạt nhân của mình.

Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga khiến Mỹ và Đức lo ngại

Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga khiến Mỹ và Đức lo ngại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ lo ngại đối với việc Nga khoe các loại vũ khí hạt nhân của mình.

Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?
Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?

VOV.VN - Chính truyền thông phương Tây nói rằng, chương trình vũ khí hạt nhân mới của Mỹ đã khơi mào khiến Nga đưa ra Thông điệp liên bang cứng rắn như vậy. 

Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?

Nga-Mỹ vẫn đang ngấm ngầm chạy đua vũ trang?

VOV.VN - Chính truyền thông phương Tây nói rằng, chương trình vũ khí hạt nhân mới của Mỹ đã khơi mào khiến Nga đưa ra Thông điệp liên bang cứng rắn như vậy. 

Tổng thống Putin gửi thông điệp hòa giải tới phương Tây sau chiến thắng
Tổng thống Putin gửi thông điệp hòa giải tới phương Tây sau chiến thắng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không hề có ý định tham gia vào một cuộc đua vũ trang và muốn giải quyết bất đồng với các đối tác.

Tổng thống Putin gửi thông điệp hòa giải tới phương Tây sau chiến thắng

Tổng thống Putin gửi thông điệp hòa giải tới phương Tây sau chiến thắng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không hề có ý định tham gia vào một cuộc đua vũ trang và muốn giải quyết bất đồng với các đối tác.

Sau thông điệp của ông Putin, Nga khẳng định không chạy đua vũ trang
Sau thông điệp của ông Putin, Nga khẳng định không chạy đua vũ trang

VOV.VN - Phía Nga giải thích rằng các loại vũ khí mới được trình bày là đảm bảo duy trì sự ngang bằng về hạt nhân trên thế giới.

Sau thông điệp của ông Putin, Nga khẳng định không chạy đua vũ trang

Sau thông điệp của ông Putin, Nga khẳng định không chạy đua vũ trang

VOV.VN - Phía Nga giải thích rằng các loại vũ khí mới được trình bày là đảm bảo duy trì sự ngang bằng về hạt nhân trên thế giới.