Siêu phẩm oanh tạc cơ “Bông hồng Vàng” B-25 vẫn bay tốt sau 80 năm

VOV.VN - Đã gần 100 tuổi và từng chinh chiến ở nhiều mặt trận, chiếc máy bay ném bom B-25 sau đây hiện vẫn rất “phong độ”, tung cánh đầy tự tin giữa bầu trời.

Hình ảnh máy bay ném bom B-25 giữa trời xanh.
Máy bay được trang bị 2 động cơ và một lượng lớn súng máy ở mũi, hông, lưng... máy bay.
Chiếc B-25 này (dưới) được đặt cho biệt danh là “Bông hồng Vàng”.
Phi cơ loại này được thiết kế vào năm 1938 ở California (Mỹ).
Máy bay là xương sống một thời của Không quân Mỹ (hồi đầu thuộc Lục quân Mỹ).
Hình dáng bệ vệ của B-25 khi đỗ trên đường băng.
B-25 từng tham chiến tại nhiều mặt trận, chủ yếu là trong Thế chiến 2, góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít.
Sau khi giải ngũ, chiếc máy bay này đã tham gia nhiệm vụ dân sự là... phun thuốc diệt côn trùng.
B-25 lúc nghiêng cánh. Phi cơ có phần đuôi đặc trưng và hệ thống súng máy bố trí ở nhiều điểm để đối phó với tiêm kích đánh chặn.
Vào năm 1977, chiếc máy bay được mua lại với giá 12.500 USD.
Sau các lần bảo dưỡng, máy bay chiến đấu cổ này vẫn bay tốt.
Hiện nay máy bay tham gia hoạt động trình diễn bay tại các triển lãm hàng không hoặc đóng phim. Các vị khách cũng có thể trả tiền để được “cưỡi” phi cơ B-25.
Máy bay được sơn ngụy trang màu xanh và cát. Ước tính trên thế giới hiện nay còn 35 chiếc B-25 như thế này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hệ thống súng máy gắn trên máy bay ném bom B-25J của Mỹ
Ảnh: Hệ thống súng máy gắn trên máy bay ném bom B-25J của Mỹ

VOV.VN - B-25J là máy bay ném bom lợi hại một thời của không quân Mỹ. Oanh tạc cơ này được trang bị tới 13 khẩu súng máy hết sức đáng sợ.

Ảnh: Hệ thống súng máy gắn trên máy bay ném bom B-25J của Mỹ

Ảnh: Hệ thống súng máy gắn trên máy bay ném bom B-25J của Mỹ

VOV.VN - B-25J là máy bay ném bom lợi hại một thời của không quân Mỹ. Oanh tạc cơ này được trang bị tới 13 khẩu súng máy hết sức đáng sợ.

Ảnh: Máy bay ném bom B-25 của hải quân Mỹ một thời tung hoành
Ảnh: Máy bay ném bom B-25 của hải quân Mỹ một thời tung hoành

VOV.VN - Máy bay B-25 của quân đội Mỹ từng là vũ khí hữu hiệu đối phó với phát xít Nhật trong Thế chiến 2. Phi cơ có khả năng tấn công mặt đất và diệt hạm.

Ảnh: Máy bay ném bom B-25 của hải quân Mỹ một thời tung hoành

Ảnh: Máy bay ném bom B-25 của hải quân Mỹ một thời tung hoành

VOV.VN - Máy bay B-25 của quân đội Mỹ từng là vũ khí hữu hiệu đối phó với phát xít Nhật trong Thế chiến 2. Phi cơ có khả năng tấn công mặt đất và diệt hạm.