Su-57 của Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh tầm xa đáng gờm

VOV.VN - Tên lửa siêu thanh không đối không có tầm bắn 300km sẽ được trang bị cho Su-57, máy bay chiến đấu đa nhiệm hiện đại nhất của Nga.

Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế là một mối đe dọa đáng gờm đối với các lực lượng không quân lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ. Thông thường các loại vũ khí trang bị cho Su-57 sẽ được đặt ở khoang chứa vũ khí bên trong, để tránh bị raddar phát hiện và ảnh hưởng tới khả năng tiêm kích. Tuy nhiên, Su-57 vẫn có thể mang được các tên lửa có kích thước lớn ở phần bên ngoài và một trong số đó sẽ là R-37M, tên lửa có tầm bắn lớn hơn bất cứ loại tên lửa nào mà máy bay Mỹ được trang bị.

Su-57 của Nga. Ảnh: Sputnik

R-37M là phiên bản nâng cấp của một tên lửa được sử dụng từ năm 1985. Phiên bản cũ là một trong số các tên lửa không đối không tầm xa, dài 4,2m, nặng 600kg và chỉ phù hợp với các loại máy bay lớn như tiêm kích đánh chặn Mig-31BM.

Phiên bản nâng cấp có đặc điểm đáng chú ý nhất chính là tầm bắn, được cho là 300km. Thậm chí, một số nguồn tin nói rằng tầm bắn của R-37M có thể lên tới 400km tùy thuộc vào điều kiện.

Với tốc độ Mach 6, R-37M có thể bắn hạ không chỉ các mục tiêu quan trọng tương đường như AWACS (dòng máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không) mà còn cả các loại máy bay chiến đấu của đối phương.

Phiên bản nâng cấp R-37M, được cho là đang ở giai đoạn phát triển cuối cùng, sẽ cho cả hệ thống dẫn đường mới, có trọng lượng và kích thước được giảm đi để phù hợp với các máy bay nhỏ hơn.

Mô hình tên lửa R-37 tại triển lãm MAKS-2013 của Nga. Ảnh: Wikimedia

Boris Obnosov, Giám đốc Tập đoàn tên lửa chiến thuật (KRTV) của Nga xác nhận với Interfax hôm 26/9 rằng, Su-57 sẽ được trang bị tên lửa R-37-M mới. KRTV là công ty mẹ của NPO Vympel - nhà phát triển R-37.

Nga còn một có loại tên lửa không đối không tầm xa tương tự R-37, là KS-172 do NPO Novator phát triển và có tầm bắn lên tới 400km. Dù đã có một vài thử nghiệm thành công, nhưng KS-172 tới nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Trung Quốc được cho là cũng đang phát triển loại tên lửa không đối không tầm xa tương tự cho tiêm kích J-20.

Với việc các đối thủ chiến lược đều đã có loại vũ khí này, Mỹ có thể cần phải suy nghĩ lại về chiến lược cho sức mạnh không quân. Không quân Mỹ trước đây thường triển khai các tên lửa không đối không tầm xa, như AIM-54 Phoenix, có tầm bắn 190km, nhưng đã “nghỉ hưu” năm 2004 cùng với chiến đấu cơ huyền thoại F-14 Tomcat. Một số loại tên lửa loại này còn được sử dụng ở Iran – một dấu tích về quan hệ thời tiền cách mạng của Iran với Mỹ.

AIM-120 AMRAAM tên lửa không đối không của Không quân Mỹ, có tầm ngắn hơn Phoenix, với biến thể AIM-120D dù vẫn là loại vũ khí đáng gờm, nhưng tầm bắn hạn chế chỉ 160km./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân
Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các vụ phóng tên lửa hành trình tối tân đã được thực hiện thành công với máy bay Su-57 tại Syria.

Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân

Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các vụ phóng tên lửa hành trình tối tân đã được thực hiện thành công với máy bay Su-57 tại Syria.

Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria
Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ loại vũ khí mà tiêm kích Su-57 thử nghiệm tại chiến trường Syria vào tháng 2/2018.

Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria

Hé lộ vũ khí siêu tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ loại vũ khí mà tiêm kích Su-57 thử nghiệm tại chiến trường Syria vào tháng 2/2018.

Tiêm kích Su-57 của Nga sẽ có trí tuệ nhân tạo
Tiêm kích Su-57 của Nga sẽ có trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, Su-57, sẽ được trang bị khả năng trí tuệ nhân tạo, khiến nó tiến gần thêm một bước tới thế hệ thứ 6.

Tiêm kích Su-57 của Nga sẽ có trí tuệ nhân tạo

Tiêm kích Su-57 của Nga sẽ có trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, Su-57, sẽ được trang bị khả năng trí tuệ nhân tạo, khiến nó tiến gần thêm một bước tới thế hệ thứ 6.

Không sản xuất hàng loạt Su-57, Nga thừa nhận thất bại trước F-35?
Không sản xuất hàng loạt Su-57, Nga thừa nhận thất bại trước F-35?

Lý do Nga đưa ra rằng Su-57 vượt trội hơn mọi đối thủ nên không cần sản xuất số lượng lớn bị cho là không thuyết phục.

Không sản xuất hàng loạt Su-57, Nga thừa nhận thất bại trước F-35?

Không sản xuất hàng loạt Su-57, Nga thừa nhận thất bại trước F-35?

Lý do Nga đưa ra rằng Su-57 vượt trội hơn mọi đối thủ nên không cần sản xuất số lượng lớn bị cho là không thuyết phục.

Nga sẽ không sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình Su-57
Nga sẽ không sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình Su-57

Khó khăn về ngân sách quốc phòng và vấn đề kỹ thuật có thể là lý do ngăn cản Nga sản xuất hàng loạt tiêm kích thế hệ 5 Su-57.

Nga sẽ không sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình Su-57

Nga sẽ không sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình Su-57

Khó khăn về ngân sách quốc phòng và vấn đề kỹ thuật có thể là lý do ngăn cản Nga sản xuất hàng loạt tiêm kích thế hệ 5 Su-57.