Tên lửa Nga Burevestnik qua video mới được công bố lợi hại thế nào?

VOV.VN - Nga vừa công bố video mới cho thấy mức độ lợi hại đáng sợ của tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân với tầm bay không hạn chế - loại vũ khí vừa được nước này thử nghiệm thành công.

Tên lửa Burevestnik của Nga dựa trên những bước phát triển mới nhất về công nghệ lò phản ứng hạt nhân giúp nó bay xa gần như không giới hạn ở tốc độ lên tới 1.300km/h, theo RT. Tên lửa hành trình này mang được một đầu đạn hạt nhân. Nga phóng thử thành công tên lửa 9M739 Burevestnik vào tuần trước.

Clip của RT (Nga) về tên lửa Burevestnik trong xưởng và khi phóng:

Burevestnik, được NATO định danh là SSC-X-9 ‘SKYFALL’, nằm trong số một vài vũ khí chiến lược mới do Nga phát triển trong những năm gần đây. Lò phản ứng mini gắn trên tên lửa giúp nó không bị giới hạn về nhiên liệu. Tổng thống Nga Putin tiết lộ, lò phản ứng này “tương đương về công suất với lò phản ứng trên một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng lại có kích thước nhỏ hơn 1.000 lần”.

Ông Putin cũng lưu ý rằng các lò phản ứng hạt nhân thông thường sẽ mất nhiều tiếng đồng hồ hoặc thậm chí nhiều tuần để kích hoạt nhưng lò phản ứng của Burevestnik thì chỉ cần vài phút hoặc vài giây để chuyển sang trạng thái vận hành.

Ngoài ra, tên lửa còn có tính cơ động cao với khả năng bay thấp giữa cao độ 25m và 100m, từ đó dễ dàng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Tên lửa Burevestnik còn được cho là khó bị radar thông thường phát hiện. Chỉ những vệ tinh chuyên dụng mới có thể theo dõi loại tên lửa này trong quá trình phóng và tăng tốc.

Tuần trước, Burevestnik hoàn thành chuyến bay thử nghiệm kéo dài nhiều đồng hồ trên khoảng cách 14.000km. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố tên lửa hành trình này đã thực hiện thành công mọi hình thức cơ động theo phương ngang và phương thẳng đứng đề ra và chứng tỏ được “năng lực mạnh mẽ trong việc lẩn tránh hệ thống phòng không và chống tên lửa”. Trong khi đó, cựu sĩ quan lục quân Mỹ Stanislav Krapivnik đã mô tả vũ khí mới này là “nhân tố thay đổi cuộc chơi”, thừa nhận nó có thể lách qua khu vực phòng không và khu vực có radar hoạt động.

ten lua Nga, ten lua hanh trinh Burevestnik -1tv.jpg

Tên lửa hành trình Burevestnik của Nga nguy hiểm đến mức nào?

VOV.VN - Nga mới đây công bố thử nghiệm thành công một loại tên lửa lợi hại mới - tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, xem đây là một thứ vũ khí răn đe đối phương trong xung đột Ukraine. Cùng tìm hiểu mức độ nguy hiểm của tên lửa này cũng như khả năng triển khai tên lửa trên thực địa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trợ lý Tổng thống Nga nói về khả năng đạt được hòa bình với Ukraine trong năm 2025
Trợ lý Tổng thống Nga nói về khả năng đạt được hòa bình với Ukraine trong năm 2025

VOV.VN - Ông Kirill Dmitriev - trợ lý của Tổng thống Nga Putin vừa cho hay Moscow vẫn cam kết theo đuổi giải pháp lâu dài cho xung đột Nga - Ukraine, và Kremlin tự tin đang “trên hành trình” tới mục tiêu giải quyết được vấn đề này.

Trợ lý Tổng thống Nga nói về khả năng đạt được hòa bình với Ukraine trong năm 2025

Trợ lý Tổng thống Nga nói về khả năng đạt được hòa bình với Ukraine trong năm 2025

VOV.VN - Ông Kirill Dmitriev - trợ lý của Tổng thống Nga Putin vừa cho hay Moscow vẫn cam kết theo đuổi giải pháp lâu dài cho xung đột Nga - Ukraine, và Kremlin tự tin đang “trên hành trình” tới mục tiêu giải quyết được vấn đề này.

Thủ tướng Hungary: Châu Âu không muốn đàm phán với Nga là sai lầm
Thủ tướng Hungary: Châu Âu không muốn đàm phán với Nga là sai lầm

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Orban trả lời phỏng vấn của kênh M1 TV hôm 27/10 rằng sau khi kết thúc xung đột Ukraine, ông không muốn chứng kiến “phần còn lại của Ukraine” gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ông cũng kêu gọi EU nên chủ động đàm phán với Nga để định hình tương lai của mình.

Thủ tướng Hungary: Châu Âu không muốn đàm phán với Nga là sai lầm

Thủ tướng Hungary: Châu Âu không muốn đàm phán với Nga là sai lầm

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Orban trả lời phỏng vấn của kênh M1 TV hôm 27/10 rằng sau khi kết thúc xung đột Ukraine, ông không muốn chứng kiến “phần còn lại của Ukraine” gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ông cũng kêu gọi EU nên chủ động đàm phán với Nga để định hình tương lai của mình.

Tổng thống Trump lên tiếng việc Nga thử tên lửa mới
Tổng thống Trump lên tiếng việc Nga thử tên lửa mới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Nga thay vì thử tên lửa mới (có tầm bắn lên tới tới 14.000km) thì nên tập trung vào chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Trump cũng cho rằng tên lửa Nga không đáng ngại do Mỹ có sẵn tàu ngầm hạt nhân để ứng phó.

Tổng thống Trump lên tiếng việc Nga thử tên lửa mới

Tổng thống Trump lên tiếng việc Nga thử tên lửa mới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Nga thay vì thử tên lửa mới (có tầm bắn lên tới tới 14.000km) thì nên tập trung vào chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Trump cũng cho rằng tên lửa Nga không đáng ngại do Mỹ có sẵn tàu ngầm hạt nhân để ứng phó.