Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm loại UAV nhỏ nhất thế giới

VOV.VN - Lãnh đạo thủy quân lục chiến Mỹ vừa cho biết họ muốn các tiểu đội súng trường của họ sẽ được triển khai cùng với thiết bị bay không người lái (UAV).

Cụ thể UAV này là chiếc phi cơ không người lái PD-100 Black Hornet, do hãng Proxdynamics của Na Uy chế tạo. Có màu đen hoặc xám với kích cỡ túi áo, thiết bị này trông giống các máy bay trực thăng thu nhỏ và chỉ nặng 18 gram.

Thiết bị bay PD-100 Black Hornet. Ảnh: Proxdynamics.

Các thiết bị UAV này được trang bị camera nhìn ngày hoặc đêm.

Theo Tổng Giám đốc của hãng Proxdynamics, máy bay này là loại UAV tác chiến nhỏ nhất thế giới cho tới nay.

Tổng Giám đốc Skjaerpe cho biết, thủy quân lục chiến Mỹ đã mua một số lượng nhỏ các thiết bị này, để thử nghiệm và đánh giá.

Các đơn vị bộ binh của thủy quân lục chiến có cơ hội thử nghiệm thiết bị này 2 lần trong mùa hè vừa rồi.

Các hệ thống này có giá từ 50-60.000 USD, đã được quân đội 19 nước NATO sử dụng.

PD-100 Black Hornet có thể lơ lửng trong không trung trong 25 phút.

Ngoài ra thiết bị còn dễ vận hành. Theo Skjaerpe, một lính thủy quân lục chiến chỉ mất 2 ngày (hoặc ít hơn) là nắm được mọi thứ cần thiết để phóng và điều khiển UAV này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạn pháo Mỹ chống UAV có khả năng tự chỉnh hành trình trên không
Đạn pháo Mỹ chống UAV có khả năng tự chỉnh hành trình trên không

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phát triển một loại đạn pháo có khả năng tự chỉnh hành trình lúc ở trên không để đánh trúng máy bay không người lái của đối phương.

Đạn pháo Mỹ chống UAV có khả năng tự chỉnh hành trình trên không

Đạn pháo Mỹ chống UAV có khả năng tự chỉnh hành trình trên không

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phát triển một loại đạn pháo có khả năng tự chỉnh hành trình lúc ở trên không để đánh trúng máy bay không người lái của đối phương.

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga
Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung nên họ chủ động phát triển UAV và tên lửa hành trình tầm xa mới để đối phó.

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung nên họ chủ động phát triển UAV và tên lửa hành trình tầm xa mới để đối phó.

ẢNH: Đột nhập căn cứ máy bay UAV sát thủ của Mỹ tại Afghanistan
ẢNH: Đột nhập căn cứ máy bay UAV sát thủ của Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Các UAV sát thủ của Mỹ tham gia tiêu diệt phiến quân ở Afghanistan sử dụng lượng bom đạn còn nhiều hơn cả máy bay có người lái.

ẢNH: Đột nhập căn cứ máy bay UAV sát thủ của Mỹ tại Afghanistan

ẢNH: Đột nhập căn cứ máy bay UAV sát thủ của Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Các UAV sát thủ của Mỹ tham gia tiêu diệt phiến quân ở Afghanistan sử dụng lượng bom đạn còn nhiều hơn cả máy bay có người lái.

Nga phát triển máy bay trinh sát không người lái siêu nhỏ
Nga phát triển máy bay trinh sát không người lái siêu nhỏ

VOV.VN - Nga đang phát triển máy bay không người lái siêu nhỏ được trang bị các hệ thống quan sát tân tiến nhất phục vụ các hoạt động trinh sát.

Nga phát triển máy bay trinh sát không người lái siêu nhỏ

Nga phát triển máy bay trinh sát không người lái siêu nhỏ

VOV.VN - Nga đang phát triển máy bay không người lái siêu nhỏ được trang bị các hệ thống quan sát tân tiến nhất phục vụ các hoạt động trinh sát.

Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái
Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái

VOV.VN - Việc ngồi trước màn hình và điều khiển cỗ máy giết người - những chiếc phi cơ không lái đã ám ảnh tâm trí người lính Mỹ này đến tận khi đã giải ngũ.

Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái

Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái

VOV.VN - Việc ngồi trước màn hình và điều khiển cỗ máy giết người - những chiếc phi cơ không lái đã ám ảnh tâm trí người lính Mỹ này đến tận khi đã giải ngũ.