Video: “Mèo cát” của Israel “săn tăng” trong chớp mắt

VOV.VN - Tập đoàn Plasan của Israel mới đây công bố 1 video phô diễn khả năng “săn mồi” của hệ thống chống tăng hiện đại trên xe bọc thép “Mèo cát”.

Plasan là tập đoàn chuyên sản xuất xe bọc thép của Israel. Tập đoàn này cho biết, hệ tên lửa chống tăng hiện đại này là sự kết hợp giữa xe bọc thép “Mèo cát” (SandCat) được bảo vệ cực kỳ kỹ lưỡng và di chuyển rất linh hoạt, với bệ phóng đa nòng cho các tên lửa Spike NLOS (None Line Of Sight) do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rafael của Israel phát triển.

Spike NLOS là một hệ thống tên lửa đa nhiệm độc đáo được trang bị thiết bị quang điện tử với liên kết dữ liệu không dây theo thời gian thực trong bán kính đến 25km.

Hệ thống tìm kiếm quang điện tử (Electro Optical-EO) của Spike NLOS bao gồm cảm biến kép có thể nhanh chóng phát hiện chính xác các mục tiêu bất kể ngày hay đêm và trong cả những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các tên lửa chống tăng Spike NLOS và trạm khí tài trinh sát quang điện tử bố trí trên xe bọc thép SandCat. (Ảnh: Defence Blog)

Việc tích hợp Spike NLOS với xe bọc thép “Mèo cát” mang lại cho pháo thủ khả năng tấn công những mục tiêu ở cự ly nằm ngoài tầm nhìn. Hệ thống này có thể hoạt động ở cả chế độ tấn công trực tiếp và chế độ điều hướng giữa chừng dựa trên các tọa độ đích. Các chế độ này cho phép pháo thủ đánh bại các mục tiêu ẩn náu ở tầm xa một cách chính xác, đồng thời đánh giá mức độ hủy diệt và thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ
Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Nga khẳng định không có chuyện Su-34 chặn F-16 của Israel
Nga khẳng định không có chuyện Su-34 chặn F-16 của Israel

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, thông tin này là không chính xác và thiếu chuyên nghiệp.

Nga khẳng định không có chuyện Su-34 chặn F-16 của Israel

Nga khẳng định không có chuyện Su-34 chặn F-16 của Israel

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, thông tin này là không chính xác và thiếu chuyên nghiệp.

Ảnh: Sức mạnh “vua tăng” Merkava Mk-4 của quân đội Israel
Ảnh: Sức mạnh “vua tăng” Merkava Mk-4 của quân đội Israel

VOV.VN - Với sức mạnh công thủ toàn diện, Merkava Mk-4 là biến thể mạnh nhất và mới nhất trong gia đình tăng Merkava Mk nổi tiếng.

Ảnh: Sức mạnh “vua tăng” Merkava Mk-4 của quân đội Israel

Ảnh: Sức mạnh “vua tăng” Merkava Mk-4 của quân đội Israel

VOV.VN - Với sức mạnh công thủ toàn diện, Merkava Mk-4 là biến thể mạnh nhất và mới nhất trong gia đình tăng Merkava Mk nổi tiếng.

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria
Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

VOV.VN - Tên lửa mệnh danh "đũa thần" của Israel được phóng đi sau khi có đánh giá ban đầu rằng, 2 tên lửa SS-21 của Syria sẽ tấn công vào cao nguyên Golan.

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

VOV.VN - Tên lửa mệnh danh "đũa thần" của Israel được phóng đi sau khi có đánh giá ban đầu rằng, 2 tên lửa SS-21 của Syria sẽ tấn công vào cao nguyên Golan.

Israel lần đầu tiên xuất khẩu hệ thống lá chắn tên lửa Vòm sắt
Israel lần đầu tiên xuất khẩu hệ thống lá chắn tên lửa Vòm sắt

VOV.VN - Công ty quốc phòng Rafael của Israel ngày 17/5 thông báo sẽ lần đầu tiên xuất khẩu hệ thống lá chắn tên lửa Vòm sắt sang Romania.

Israel lần đầu tiên xuất khẩu hệ thống lá chắn tên lửa Vòm sắt

Israel lần đầu tiên xuất khẩu hệ thống lá chắn tên lửa Vòm sắt

VOV.VN - Công ty quốc phòng Rafael của Israel ngày 17/5 thông báo sẽ lần đầu tiên xuất khẩu hệ thống lá chắn tên lửa Vòm sắt sang Romania.