Video: Nga thử thành công tên lửa đánh chặn cực mạnh

VOV.VN - Không quân Nga thử thành công phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa, vụ thử được thực hiện tại Kazakhstan.

Ngày 23/11, quân đội Nga phóng thử tên lửa đánh chặn cực mạnh tại bãi thử Sary Shagan, Kazakhstan, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Video: Quân đội Nga phóng thử thành công tên lửa đánh chặn cực mạnh.

Chi tiết về loại tên lửa được thử nghiệm không được công bố, song nhiều khả năng là tên lửa đánh chặn 53T6. Đại tá Andrey Prikhodko, thuộc Không quân Nga cho biết “tên lửa đánh chặn bay theo kế hoạch, đánh trúng vào mục tiêu giả định” và vụ thử nghiệm đã hoàn toàn thành công.

Hiện tại quân đội Nga đang vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa A-135 với tên lửa đánh chặn 53T6 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá 10 kiloton. Hệ thống A-135 làm nhiệm vụ bảo vệ không phận thủ đô Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Ba Lan lên tiếng việc nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga
Thế giới 24h: Ba Lan lên tiếng việc nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski ngày 29/5 khẳng định, lá chắn tên lửa của Mỹ đặt tại nước này không đe dọa gì đến Nga.

Thế giới 24h: Ba Lan lên tiếng việc nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga

Thế giới 24h: Ba Lan lên tiếng việc nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski ngày 29/5 khẳng định, lá chắn tên lửa của Mỹ đặt tại nước này không đe dọa gì đến Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không thể chống nổi tên lửa Nga
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không thể chống nổi tên lửa Nga

Nga đang thực hiện điều chỉnh kế hoạch phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không thể chống nổi tên lửa Nga

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không thể chống nổi tên lửa Nga

Nga đang thực hiện điều chỉnh kế hoạch phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga
Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

VOV.VN - Sau khi Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad, Latvia lập tức tuyên bố tăng cường hệ thống theo dõi trên không, trên bộ và trên biển.

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

Latvia tăng cường hệ thống theo dõi để đối phó tên lửa Nga

VOV.VN - Sau khi Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad, Latvia lập tức tuyên bố tăng cường hệ thống theo dõi trên không, trên bộ và trên biển.

Báo Anh lo tên lửa Nga “Zircon” sẽ vô hiệu hóa hạm đội Anh
Báo Anh lo tên lửa Nga “Zircon” sẽ vô hiệu hóa hạm đội Anh

Tờ Daily Mail cảnh báo Nga đang chế tạo một loại tên lửa hành trình siêu thanh, có khả năng đánh chìm tàu sân bay mới nhất của Hải quân Anh.

Báo Anh lo tên lửa Nga “Zircon” sẽ vô hiệu hóa hạm đội Anh

Báo Anh lo tên lửa Nga “Zircon” sẽ vô hiệu hóa hạm đội Anh

Tờ Daily Mail cảnh báo Nga đang chế tạo một loại tên lửa hành trình siêu thanh, có khả năng đánh chìm tàu sân bay mới nhất của Hải quân Anh.

Mỹ thừa nhận sức mạnh phòng thủ vượt bậc của tên lửa Nga
Mỹ thừa nhận sức mạnh phòng thủ vượt bậc của tên lửa Nga

Mỹ nhận định hệ thống tên lửa hành trình mới Kalibr (SS-N-27 Sizzler) giúp nâng cao khả năng phòng thủ cho lực lượng hải quân Nga một cách vượt bậc.

Mỹ thừa nhận sức mạnh phòng thủ vượt bậc của tên lửa Nga

Mỹ thừa nhận sức mạnh phòng thủ vượt bậc của tên lửa Nga

Mỹ nhận định hệ thống tên lửa hành trình mới Kalibr (SS-N-27 Sizzler) giúp nâng cao khả năng phòng thủ cho lực lượng hải quân Nga một cách vượt bậc.