VIdeo: Trung Quốc thử tàu lượn siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN-Ngày 3/8, Trung Quốc phóng thử tàu lượn siêu thanh Tinh Không 2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại thao trường phía Tây bắc nước này.

Viện Hàn lâm Khí động lực - Hàng không Vũ trụ Trung Quốc tuyên bố thử thành công tàu lượn siêu thanh Tinh Không 2, đây là thiết bị bay có khả năng lướt trên sóng âm thanh được tạo ra khi vượt tốc độ âm thanh và có thể đạt đến tốc độ hơn Mach 6.

 Trung Quốc thử nghiệm tàu lượn siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Ảnh: Sohu)

Vụ thử thiết bị bay này diễn ra vào ngày 3/8 tại thao trường ở khu vực Tây bắc Trung Quốc, tàu lượn Tinh Không 2 bay trên không trung trong vòng 10 phút, thực hiện hàng loạt các động tác cơ động ở độ cao hơn 30.000 m với tốc độ Mach 5.5, Mach 6, sau đó hạ cánh xuống địa điểm được chỉ định từ trước đó.

Viện Hàn lâm Khí động lực – Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết thiết bị này được phát triển trong vòng 3 năm. Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trọng Biền, thiết bị bay siêu thanh Tinh Không 2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đủ sức vượt qua bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nhờ tốc độ cao và quỹ đạo bay khó biết trước.

Bên cạnh sử dụng cho mục đích quân sự, các chuyên gia Trung Quốc dự định sử dụng thiết bị bay siêu thanh Tinh Không 2 cho mục đích dân sự. “Nếu công nghệ siêu thanh được hoàn thiện, các thiết bị siêu thanh sẽ được sử dụng trong lĩnh vực dân sự ở tương lai không xa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Mỹ điều máy bay siêu thanh ném bom B-1B Lancer tới Qatar
Video: Mỹ điều máy bay siêu thanh ném bom B-1B Lancer tới Qatar

VOV.VN - Máy bay siêu thanh ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã xuất hiện tại căn cứ không quân Al-Ideid tại Qatar.

Video: Mỹ điều máy bay siêu thanh ném bom B-1B Lancer tới Qatar

Video: Mỹ điều máy bay siêu thanh ném bom B-1B Lancer tới Qatar

VOV.VN - Máy bay siêu thanh ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã xuất hiện tại căn cứ không quân Al-Ideid tại Qatar.

Vũ khí siêu thanh bất bại của Nga đe dọa chiến lược của Mỹ?
Vũ khí siêu thanh bất bại của Nga đe dọa chiến lược của Mỹ?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thử thành công một trong những tên lửa “bất bại” có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện tại và tương lai của Mỹ.

Vũ khí siêu thanh bất bại của Nga đe dọa chiến lược của Mỹ?

Vũ khí siêu thanh bất bại của Nga đe dọa chiến lược của Mỹ?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thử thành công một trong những tên lửa “bất bại” có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện tại và tương lai của Mỹ.

“Vũ khí siêu thanh được đưa vào sử dụng chỉ là vấn đề thời gian”
“Vũ khí siêu thanh được đưa vào sử dụng chỉ là vấn đề thời gian”

VOV.VN - Tướng Samuel Greaves nói rằng, việc bổ sung vũ khí siêu thanh vào kho vũ khí hiện đại của Mỹ chỉ là vấn đề thời gian.

“Vũ khí siêu thanh được đưa vào sử dụng chỉ là vấn đề thời gian”

“Vũ khí siêu thanh được đưa vào sử dụng chỉ là vấn đề thời gian”

VOV.VN - Tướng Samuel Greaves nói rằng, việc bổ sung vũ khí siêu thanh vào kho vũ khí hiện đại của Mỹ chỉ là vấn đề thời gian.

Nga bắt giữ nhà khoa học tuồn dữ liệu mật tên lửa siêu thanh ra ngoài
Nga bắt giữ nhà khoa học tuồn dữ liệu mật tên lửa siêu thanh ra ngoài

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tạm giữ nhà khoa học bị nghi cung cấp cho phương Tây thông tin mật về tên lửa siêu thanh của Nga.

Nga bắt giữ nhà khoa học tuồn dữ liệu mật tên lửa siêu thanh ra ngoài

Nga bắt giữ nhà khoa học tuồn dữ liệu mật tên lửa siêu thanh ra ngoài

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tạm giữ nhà khoa học bị nghi cung cấp cho phương Tây thông tin mật về tên lửa siêu thanh của Nga.

Tên lửa siêu thanh Nga có sức mạnh vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của Mỹ
Tên lửa siêu thanh Nga có sức mạnh vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của Mỹ

VOV.VN - Loại tên lửa Avangard mới nhất của Nga có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.

Tên lửa siêu thanh Nga có sức mạnh vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của Mỹ

Tên lửa siêu thanh Nga có sức mạnh vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của Mỹ

VOV.VN - Loại tên lửa Avangard mới nhất của Nga có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.