“Vụ thử tên lửa của Triều Tiên thất bại đúng sinh nhật Kim Nhật Thành”

VOV.VN - Theo nguồn tin Hàn Quốc, Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan vào sinh nhật Kim Nhật Thành nhưng vụ thử thất bại.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo vào ngày 15/4 nhân dịp sinh nhật người sáng lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Tượng ông Kim Nhật Thành (trái) và Kim Chính Nhật tại bảo tàng Phong trào Thanh niên Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Trước đó đã có nhiều tin tức về việc Triều Tiên chuẩn bị cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa Musudan tầm trung và cơ động. Tên lửa này được cho là có khả năng đánh trúng căn cứ Mỹ ở đảo Guam.

Các tham mưu trưởng Hàn Quốc ra thông cáo nói: “Miền Bắc (tức Triều Tiên – ND) có vẻ như đã nỗ lực thực hiện một vụ thử tên lửa gần bờ biển phía đông vào sáng sớm ngày 15/4, nhưng vụ thử có dấu hiệu đã thất bại”.

Thông cáo của quân đội Hàn Quốc không nêu rõ loại tên lửa nhưng hãng tin Yonhap của nước này trích dẫn một quan chức quân sự không nêu tên cho biết đó là một quả tên lửa Musudan.

Triều Tiên vào ngày 15/4 thường tổ chức một cách hoành tráng sinh nhật của Kim Nhật Thành – ông nội của nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un. Lễ kỷ niệm thường có màn duyệt binh quy mô lớn phô diễn các loại vũ khí mới nhất hoặc có các vụ phóng tên lửa.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 4 vào tháng 1/2016, và một vụ phóng rocket vào tháng 2/2016. Đối với vụ thứ 2 này, giới quan sát coi đó thực chất là một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đáp trả bằng những chế tài trừng phạt nghiêm khắc nhất – điều này làm cho Triều Tiên nổi giận và liên tục đưa ra các lời đe dọa tấn công Hàn Quốc và Mỹ.

Quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này đã thực hiện một số vụ phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung nhưng chưa thử tên lửa Musudan có tầm bắn ước tính từ 2.500-4.000km.

Với tầm bắn ngắn hơn, tên lửa này có thể bắn tới các vị trí của Hàn Quốc và Nhật Bản trong khi tầm xa hơn có thể vươn tới căn cứ quân sự Mỹ ở Guam.

Tên lửa Musudan lần đầu ra mắt tại một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng vào năm 2010. Đây được xem là tên lửa do Triều Tiên tự chế tạo.

Các chuyên gia phân tích của tạp chí IHS Jane cho rằng đây là tên lửa tầm trung, cơ động được trên đường bộ, mang một đầu đạn hạt nhân. Theo các chuyên gia này, tên lửa Musudan dựa trên tên lửa R-27 của Nga và sử dụng công nghệ Scud của Liên Xô (cũ).

Tên lửa Musudan được đặt trên xe chở bệ phóng. Tên lửa có thể phóng trong vòng 15 phút bệ phóng được đưa vào vị trí. Tên lửa mang được đầu đạn nặng 1-1,25 tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc
CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đã thu hồi khoảng 20.000 tờ truyền đơn và 40 đĩa CD tại khu vực Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Seoul.

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đã thu hồi khoảng 20.000 tờ truyền đơn và 40 đĩa CD tại khu vực Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Seoul.

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?
Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, việc thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ.

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, việc thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ.

Triều Tiên có thể triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn
Triều Tiên có thể triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn

VOV.VN - Hàn Quốc đã theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong việc phát triển hệ thống phóng rocket đa nòng của Triều Tiên trong suốt 3 năm.

Triều Tiên có thể triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn

Triều Tiên có thể triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn

VOV.VN - Hàn Quốc đã theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong việc phát triển hệ thống phóng rocket đa nòng của Triều Tiên trong suốt 3 năm.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu hệ thống GPS của Hàn
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu hệ thống GPS của Hàn

VOV.VN -Hàn Quốc cáo buộc hành động trên của phía Triều Tiên là hành động gây hấn, đe dọa tới sự an toàn của các máy bay và tàu thuyền của Hàn Quốc...

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu hệ thống GPS của Hàn

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu hệ thống GPS của Hàn

VOV.VN -Hàn Quốc cáo buộc hành động trên của phía Triều Tiên là hành động gây hấn, đe dọa tới sự an toàn của các máy bay và tàu thuyền của Hàn Quốc...