Xuất khẩu quốc phòng của Israel năm 2021 đạt kỷ lục 11,3 tỷ USD

VOV.VN - Xuất khẩu quốc phòng của Israel đạt kỷ lục mới trị giá hơn 11 tỷ USD vào năm 2021.

Cục Hợp tác quốc phòng quốc tế Israel cho biết xuất khẩu quốc phòng của nước này đã tăng từ 8,3 tỷ USD năm 2020 lên 11,3 tỷ USD năm 2021. Đây là mức xuất khẩu lớn nhất của Israel từ trước tới nay, tăng 55% trong vòng 2 năm.

Khách hàng lớn nhất của Israel là các nước châu Âu, chiếm tới 41% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của Israel, tiếp đó là khu vực châu Á - Thái Bình Dương 34%, Bắc Mỹ 12%, các quốc gia ký Hiệp định Abraham, chẳng hạn như UAE và Bahrain chiếm 7%, châu Phi và châu Mỹ Latin chiếm 3%.

Các sản phẩm quốc phòng của Israel được nhập khẩu nhiều nhất là tên lửa, rocket và hệ thống phòng không, dịch vụ huấn luyện. Cục Hợp tác quốc phòng quốc tế Israel cho rằng, nhu cầu đối với các sản phẩm quốc phòng của Israel đã tăng lên trong năm qua, thể hiện ở sự gia tăng mạnh mẽ trong các giao dịch giữa các quốc gia. Israel dự kiến sẽ thay đổi các ưu tiên và quan hệ đối tác toàn cầu nhằm tạo ra nhu cầu cao đối với công nghệ tiên tiến từ nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel thử nghiệm thành công vũ khí laser bắn hạ máy bay không người lái
Israel thử nghiệm thành công vũ khí laser bắn hạ máy bay không người lái

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hệ thống vũ khí laser do nước này chế tạo được trang bị trên máy bay đã bắn hạ thành công một số máy bay không người lái (UAV) trong các cuộc thử nghiệm trên Biển Địa Trung Hải.

Israel thử nghiệm thành công vũ khí laser bắn hạ máy bay không người lái

Israel thử nghiệm thành công vũ khí laser bắn hạ máy bay không người lái

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hệ thống vũ khí laser do nước này chế tạo được trang bị trên máy bay đã bắn hạ thành công một số máy bay không người lái (UAV) trong các cuộc thử nghiệm trên Biển Địa Trung Hải.

Israel sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nào?
Israel sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nào?

VOV.VN - Nếu trong cơn giận dữ, Israel sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ tái định hình cấu trúc ngoại giao và an ninh ở Trung Đông, cũng như cấu trúc không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới nói chung.

Israel sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nào?

Israel sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nào?

VOV.VN - Nếu trong cơn giận dữ, Israel sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ tái định hình cấu trúc ngoại giao và an ninh ở Trung Đông, cũng như cấu trúc không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới nói chung.

Israel sử dụng vũ khí và trang thiết bị chiến lợi phẩm như thế nào?
Israel sử dụng vũ khí và trang thiết bị chiến lợi phẩm như thế nào?

VOV.VN - Trong các cuộc chiến tranh với các nước Arab, Israel đã thu được hàng nghìn đơn vị vũ khí và trang thiết bị của đối phương. Một tỷ lệ đáng kể trong số đó đã được đưa vào trang bị dưới dạng nguyên bản, với những sửa đổi nhỏ hoặc sau khi hiện đại hóa sâu, tùy theo nhu cầu.

Israel sử dụng vũ khí và trang thiết bị chiến lợi phẩm như thế nào?

Israel sử dụng vũ khí và trang thiết bị chiến lợi phẩm như thế nào?

VOV.VN - Trong các cuộc chiến tranh với các nước Arab, Israel đã thu được hàng nghìn đơn vị vũ khí và trang thiết bị của đối phương. Một tỷ lệ đáng kể trong số đó đã được đưa vào trang bị dưới dạng nguyên bản, với những sửa đổi nhỏ hoặc sau khi hiện đại hóa sâu, tùy theo nhu cầu.