Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Campuchia, Philippines và dự AIPA 43

VOV.VN - Với gần 50 hoạt động, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hai nước đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia và Philippines trên mọi mặt; tham gia tích cực, có trách nhiệm tại AIPA-43 do Campuchia đăng cai tổ chức.

Chiều 25/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA -43) và thăm chính thức Cộng hòa Philippenes.

Với gần 50 hoạt động, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hai nước đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia và Philippines trên mọi mặt, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn; đồng thời tham gia tích cực, có trách nhiệm tại AIPA-43 do Campuchia đăng cai tổ chức.

Tại chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta được phía bạn dành sự đón tiếp với nghi thức trọng thị nhất. Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc chào, hội kiến, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia, gặp lãnh đạo cấp cao của Campuchia; thăm và làm việc tại tỉnh Kampong Thom cùng nhiều hoạt động khác.

Tại chuyến thăm chính thức Campuchia, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã thực hiện Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA 43), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất; có các cuộc tiếp xúc song phương với các Trưởng đoàn tham dự AIPA.

Tại chuyến thăm chính thức Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao lãnh đạo cấp cao; có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Philippines; tham dự phiên họp Thượng viện; khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại; tiếp các tập đoàn lớn của Phinlippines; lãnh đạo các địa phương, đặc khu.

Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức này, Hạ viện Philippines đã thông qua Nghị quyết 571, Thượng viện Philippines thông qua Nghị quyết 26. Những nghị quyết này được ban hành nhằm thiết lập quan hệ nghị viện gần gũi hơn giữa Philippines và Việt Nam, nâng tầm hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa; phát triển và tăng cường sự tham gia hợp tác trong những lĩnh vực then chốt; thúc đẩy các cơ chế song phương sẵn có, thực hiện các thỏa thuận đã ký kết và tìm ra những phương thức mới làm sâu sắc hơn hợp tác giữa các chính phủ Philippines và Việt Nam; đồng thời khẳng định, Philippines hết sức coi trọng tăng cường quan hệ giữa các cơ quan Quốc hội hai nước nói chung và giữa hai nước nói chung.

Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA - 43) và thăm chính thức Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư trân trọng cảm ơn Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihamoni; Thủ tướng Samdech Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum; nhiệt liệt chúc mừng Quốc hội Campuchia tổ chức thành công AIPA-43 và hoàn thành tốt đẹp vai trò chủ nhà AIPA 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư trân trọng cảm ơn Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos; Chủ tịch Thượng viện  Juan Miguel Zubiri; Chủ tịch Hạ viện Phinlippines Martin Romualdez; Phó Tổng thống Sara Z. Duterte đã đón tiếp Đoàn trọng thị, nồng ấm và chân tình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Tập đoàn phát triển đặc khu Clark của Philippines
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Tập đoàn phát triển đặc khu Clark của Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Philippines còn khiêm tốn chưa tương xứng tiềm năng, vì thế hai bên cần tăng cường xúc tiến đầu tư thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Tập đoàn phát triển đặc khu Clark của Philippines

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Tập đoàn phát triển đặc khu Clark của Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Philippines còn khiêm tốn chưa tương xứng tiềm năng, vì thế hai bên cần tăng cường xúc tiến đầu tư thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo một số Tổng công ty, Tập đoàn lớn của Philippines
Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo một số Tổng công ty, Tập đoàn lớn của Philippines

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội mong Philippines tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam sang Philippines.

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo một số Tổng công ty, Tập đoàn lớn của Philippines

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo một số Tổng công ty, Tập đoàn lớn của Philippines

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội mong Philippines tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam sang Philippines.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội
Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội nhằm thúc đẩy đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội nhằm thúc đẩy đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.