Tiếp tục tạm giam Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung

VOV.VN - Liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, mới đây Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can này để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM.

Theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) tiếp tục bị tạm giam 2 tháng để điều tra bổ sung về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.      

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra sau khi sáp nhập vụ án từ Công an tỉnh Bình Dương và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng.

Đây là lần thứ 2 Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo quy định, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát sẽ nghiên cứu hồ sơ và đưa ra quyết định truy tố Nguyễn Phương Hằng thì sẽ ban hành cáo trạng. Nếu hồ sơ còn nhiều vấn đề cần làm rõ thì Viện Kiểm sát sẽ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung như trên.

Hồi tháng 9/2022, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM trả hồ sơ vụ án để cơ quan điều tra làm rõ vai trò đồng phạm của một số cá nhân, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án./.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3/2021, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng ảnh hưởng của cá nhân, tổ chức nhiều buổi livestream trên mạng xã hội và có những phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cá nhân, nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số người như ông Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Đồng thời, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng cũng công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh trong các buổi livestream tại Bình Dương.

Những nội dung của bị can Nguyễn Phương Hằng phát ngôn chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện Kiểm sát tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng
Viện Kiểm sát tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Phía gia đình bị can Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị được đặt tiền bảo đảm thay cho biện pháp tạm giam.

Viện Kiểm sát tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng

Viện Kiểm sát tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Phía gia đình bị can Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị được đặt tiền bảo đảm thay cho biện pháp tạm giam.

Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng
Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sau khi sáp nhập vụ án với Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng.

Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Sau khi sáp nhập vụ án với Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng.

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM
Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP.HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP.HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.