Biên giới trên bộ Việt Nam - Campuchia được giải quyết là một bước ngoặt lịch sử

VOV.VN - Phát ngôn viên Chính phủ Campuchia Phay Siphan nhận định, lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đã chung tay giải quyết được vấn đề biên giới trên bộ. Đây được coi là bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước Campuchia- Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cấp nhà nước tới Campuchia từ ngày 08- 09/11/2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục có những bước phát triển quan trọng.

Chuyến thăm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước láng giềng hữu nghị truyền thống. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022). 

Nhân dịp này, phóng viên VOV thường trú tại Campuchia đã có cuộc phỏng vấn với Phát ngôn viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia - ông Phay Siphan.

PV: Trước tiên, xin ông cho biết một số thành quả chính của quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thời gian gần đây?

Phát ngôn viên Chính phủ Campuchia Phay Siphan: Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Campuchia, cùng với Campuchia gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Thành quả rất lớn của hai nước là đã chung tay gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc. Thứ hai, lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đã chung tay giải quyết được vấn đề biên giới trên bộ. Đây được coi là bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước Campuchia- Việt Nam. Hiện nay, đường biên giới giữa hai nước không phải để phân chia, mà là đường biên giới của hòa bình, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, mang lại sự phát triển phồn vinh và thịnh vượng cho mỗi nước.

Bên cạnh đó, Campuchia – Việt Nam đã luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau. Chúng ta đều có chung một con đường là hướng tới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,  tôn trọng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập cho nhau vì sự phát triển của nhân dân mỗi nước.

PV: Vậy thưa ông, chuyến thăm Campuchia lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ hợp tác giữa hai nước?

Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan: Sự có mặt của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Campuchia vào thời điểm hiện nay không chỉ thể hiện mối quan hệ gần gũi, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, mà còn thể hiện sự quan tâm, cố gắng vun đắp cho hòa bình, ổn định của cả khu vực. Bởi vì, Việt Nam giữ vai trò rất quan trọng trong ASEAN, cũng như đối với Campuchia.

Sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam khi Campuchia đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN 2022 không chỉ mang lại vinh dự, mà còn thể hiện sự ủng hộ đối với Campuchia. Tôi tin tưởng rằng với sự cố gắng của tất cả các bên thì chúng ta có thể giải quyết được mọi thách thức cho khu vực.  

PV: Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Campuchia có ý nghĩa như thế nào, thưa ông? Hai nước cần làm gì để tiếp tục đẩy mạnh và khai thác tối đa tiềm năng hợp tác trong thời gian tới?

Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan: Trong thời gian gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước Campuchia – Việt Nam thường xuyên có những chuyến thăm và làm việc với nhau. Điều này không chỉ thể hiện sự củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước mà còn góp phần xây dựng hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới.

Để tiếp tục đẩy mạnh và khai thác tối đa tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, Việt Nam – Campuchia cần phải coi nhau là những mục tiêu để thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp, đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Từ năm 1979 tới nay, chúng ta đã mở thêm một trang sử mới về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Campuchia-Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng thế hệ trẻ sau này sẽ tiếp nối đưa mối quan hệ này ngày càng phát triển hơn nữa.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông đã giành cho VOV cuộc phỏng vấn hôm nay!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ

VOV.VN - Chiều 6/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Karl Van Den Bossche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ

VOV.VN - Chiều 6/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Karl Van Den Bossche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống

VOV.VN - Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022 diễn ra vào tối nay (6/11), tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống và từ thực tiễn để hoàn thiện pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống

VOV.VN - Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022 diễn ra vào tối nay (6/11), tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống và từ thực tiễn để hoàn thiện pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng Covid-19
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Sáng nay 6/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh thành phố trong cả nước. 

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng Covid-19

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Sáng nay 6/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh thành phố trong cả nước.