2/3 các trường hợp COVID-19 nhẹ để lại các triệu chứng lâu dài

VOV.VN - Cứ hai trong số ba người mắc COVID-19 nhẹ hoặc trung bình sẽ tiếp tục phát triển các triệu chứng lâu dài.

Ông Melanie Bell, giáo sư thống kê sinh học tại Đại học Y tế Công cộng, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Đây thực sự là một lời cảnh tỉnh cho những ai chưa được tiêm chủng. Nếu bạn nhiễm COVID-19, khả năng bạn gặp phải các triệu chứng lâu dài là rất cao".

Một nghiên cứu CoVHORT đã theo dõi những người ở Arizona (Mỹ) mắc COVID-19 kể từ tháng 5/2020, cũng như những người không bị nhiễm bệnh. Trong số những người tham gia có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, gần 69% vẫn còn ít nhất một triệu chứng sau 30 ngày và tỷ lệ này đã tăng lên 77% sau 60 ngày.

Theo kết quả được công bố trực tuyến hôm 4/8 trên tạp chí PLOS ONE, những người bị COVID-19 kéo dài có xu hướng mắc bệnh dị ứng theo mùa và tình trạng sức khỏe kém từ trước, và thường báo cáo mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng hơn.

Được biết, 30 ngày sau khi xét nghiệm dương tính, các triệu chứng phổ biến nhất ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 kéo dài là mệt mỏi, khó thở, sương mù não, căng thẳng, lo lắng, thay đổi vị giác và khứu giác, đau nhức cơ thể và đau cơ, mất ngủ, đau đầu và đau khớp. Số triệu chứng trung bình là ba (số triệu chứng trung bình có nghĩa là một nửa có ít triệu chứng hơn, một nửa có nhiều hơn), nhưng một số bệnh nhân có tới 20 triệu chứng.

Các tác giả nghiên cứu lưu ý tỷ lệ COVID-19 kéo dài ở những bệnh nhân trong nghiên cứu này chỉ thấp hơn một chút so với ước tính ở những bệnh nhân COVID-19 nhập viện.

Phần lớn các nghiên cứu về COVID kéo dài đã tập trung vào những bệnh nhân nhập viện với tình trạng lây nhiễm nặng. Trong khi đó, nghiên cứu CoVHORT tập trung chủ yếu vào những bệnh nhân COVID-19 không nhập viện.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết nghiên cứu của họ tiếp tục cung cấp dữ liệu quan trọng có thể giúp xác định bệnh nhân COVID-19 nào dễ bị nhiễm bệnh nặng và hậu quả sức khỏe lâu dài nhất./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moderna khuyến cáo tăng cường mũi tiêm vaccine thứ 3 chống COVID-19
Moderna khuyến cáo tăng cường mũi tiêm vaccine thứ 3 chống COVID-19

VOV.VN - Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna cho rằng, thế giới cần bổ sung thêm mũi tiêm thứ 3 nhằm tăng lượng kháng thể chống lại sự tấn công của virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh mùa Đông - mùa của dịch cúm sắp đến gần.

Moderna khuyến cáo tăng cường mũi tiêm vaccine thứ 3 chống COVID-19

Moderna khuyến cáo tăng cường mũi tiêm vaccine thứ 3 chống COVID-19

VOV.VN - Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna cho rằng, thế giới cần bổ sung thêm mũi tiêm thứ 3 nhằm tăng lượng kháng thể chống lại sự tấn công của virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh mùa Đông - mùa của dịch cúm sắp đến gần.

Người tiêm vaccine Covid-19 nguy cơ tử vong thấp hơn 25 lần
Người tiêm vaccine Covid-19 nguy cơ tử vong thấp hơn 25 lần

Ngay cả khi đã tiêm chủng mà vẫn nhiễm SARS-CoV-2, thì lợi ích mà mũi vaccine mang lại vẫn là rất quan trọng với cá nhân người tiêm và cộng đồng.

Người tiêm vaccine Covid-19 nguy cơ tử vong thấp hơn 25 lần

Người tiêm vaccine Covid-19 nguy cơ tử vong thấp hơn 25 lần

Ngay cả khi đã tiêm chủng mà vẫn nhiễm SARS-CoV-2, thì lợi ích mà mũi vaccine mang lại vẫn là rất quan trọng với cá nhân người tiêm và cộng đồng.

Vaccine Covid-19 của Moderna hiệu quả 93% trong 6 tháng sau tiêm liều thứ hai
Vaccine Covid-19 của Moderna hiệu quả 93% trong 6 tháng sau tiêm liều thứ hai

VOV.VN - Ngày 5/8, Moderna cho biết, vaccine Covid-19 của họ vẫn đạt hiệu quả 93% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 từ 4-6 tháng sau khi tiêm 2 liều.

Vaccine Covid-19 của Moderna hiệu quả 93% trong 6 tháng sau tiêm liều thứ hai

Vaccine Covid-19 của Moderna hiệu quả 93% trong 6 tháng sau tiêm liều thứ hai

VOV.VN - Ngày 5/8, Moderna cho biết, vaccine Covid-19 của họ vẫn đạt hiệu quả 93% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 từ 4-6 tháng sau khi tiêm 2 liều.

Các triệu chứng COVID-19 ở trẻ em thường kéo dài bao lâu?
Các triệu chứng COVID-19 ở trẻ em thường kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Các nghiên cứu cho thấy hầu như tất cả trẻ em đều có triệu chứng COVID-19 kéo dài trong 1 tuần và hồi phục hoàn toàn sau 8 tuần.

Các triệu chứng COVID-19 ở trẻ em thường kéo dài bao lâu?

Các triệu chứng COVID-19 ở trẻ em thường kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Các nghiên cứu cho thấy hầu như tất cả trẻ em đều có triệu chứng COVID-19 kéo dài trong 1 tuần và hồi phục hoàn toàn sau 8 tuần.

Đã tiêm vaccine vẫn phải thận trọng khi tiếp xúc với người mắc COVID-19
Đã tiêm vaccine vẫn phải thận trọng khi tiếp xúc với người mắc COVID-19

VOV.VN - Những người đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 vẫn nên thận trọng khi tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Đã tiêm vaccine vẫn phải thận trọng khi tiếp xúc với người mắc COVID-19

Đã tiêm vaccine vẫn phải thận trọng khi tiếp xúc với người mắc COVID-19

VOV.VN - Những người đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 vẫn nên thận trọng khi tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Vaccine cúm có thể giảm tỷ lệ biến chứng nghiêm trọng do Covid-19 gây ra
Vaccine cúm có thể giảm tỷ lệ biến chứng nghiêm trọng do Covid-19 gây ra

VOV.VN - Theo một nghiên cứu mới đây, những người đã tiêm vaccine cúm ít bị biến chứng nghiêm trọng do Covid-19 hơn so với những người không tiêm loại vaccine này.

Vaccine cúm có thể giảm tỷ lệ biến chứng nghiêm trọng do Covid-19 gây ra

Vaccine cúm có thể giảm tỷ lệ biến chứng nghiêm trọng do Covid-19 gây ra

VOV.VN - Theo một nghiên cứu mới đây, những người đã tiêm vaccine cúm ít bị biến chứng nghiêm trọng do Covid-19 hơn so với những người không tiêm loại vaccine này.

COVID-19 làm tăng các ca sinh non, thai chết lưu?
COVID-19 làm tăng các ca sinh non, thai chết lưu?

VOV.VN - Một nghiên cứu mới ở Canada cho biết không có mối liên hệ nào giữa COVID-19 với việc gia tăng các ca sinh non hoặc thai chết lưu.

COVID-19 làm tăng các ca sinh non, thai chết lưu?

COVID-19 làm tăng các ca sinh non, thai chết lưu?

VOV.VN - Một nghiên cứu mới ở Canada cho biết không có mối liên hệ nào giữa COVID-19 với việc gia tăng các ca sinh non hoặc thai chết lưu.