Nga khẳng định chiến dịch đặc biệt không nhằm hủy hoại nhà nước Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, chiến dịch quân sự của nước này không nhằm hủy hoại nhà nước Ukraine và cũng không nhằm vào dân thường.

Trong cuộc họp báo ngày 17/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine không nhằm mục đích hủy hoại địa vị quốc gia hoặc lật đổ Tổng thống Ukraine.

“Hãy để tôi nhấn mạnh một lần nữa về điều mà cả phương tiện thông tin đại chúng phương Tây và chính quyền phương Tây đều từ chối nhìn nhận: hoạt động này không nhằm vào dân thường. Chiến dịch không theo đuổi mục đích chiếm đoạt lãnh thổ của đất nước, hủy hoại địa vị quốc gia hoặc lật đổ tổng thống đương nhiệm [Ukraine]”.

Bà Zakharova cũng cho biết thêm: “Truyền thông phương Tây đang hình thành một bức tranh hoàn toàn méo mó về các sự kiện hiện tại”.

Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, Nga không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, mục đích của Nga là phi quân sự hóa Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định lực lượng Nga không tấn công các thành phố của Ukraine. Vũ khí thông minh được sử dụng để loại bỏ cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác bỏ thông tin về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine
Nga bác bỏ thông tin về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, thông tin do Financial Times đưa ra về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine “về cơ bản là sai”.

Nga bác bỏ thông tin về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine

Nga bác bỏ thông tin về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, thông tin do Financial Times đưa ra về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine “về cơ bản là sai”.

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine
Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào hôm 16/3.

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào hôm 16/3.