Ukraine chấn động vụ gài máy nghe lén Tổng tư lệnh - Ai theo dõi Zaluzhny?

VOV.VN - Sau khi người ta phát giác ra vụ gài máy nghe lén Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, dư luận dấy lên câu hỏi ai là người đứng đằng sau vụ theo dõi trộm này.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã xác nhận phát hiện thấy một thiết bị nghe lén bên trong văn phòng dành cho tướng Valery Zaluzhny - quan chức cấp cao nhất của quân đội Ukraine. SBU đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ máy nghe lén này.

Giới bình luận nhận xét rằng, các lực lượng bên trong và bên ngoài Ukraine quan tâm đến những gì mà tướng Zaluzhny bàn thảo trong phòng kín.

Máy nghe trộm chưa rõ nguồn gốc

Tin tức về thiết bị theo dõi lén tại nơi làm việc dành cho tướng Zaluzhny lần đầu xuất hiện trên truyền thông Ukraine vào ngày 17/12 vừa qua. Những bài báo này dẫn các nguồn tin nội bộ của Ukraine. Vài tiếng sau đó, SBU ra thông cáo xác nhận vụ phát hiện.

“Con rệp điện tử” được phát hiện tại một vị trí có tiềm năng được tướng Zaluzhny sử dụng chứ không phải văn phòng thực sự mà ông đang sử dụng tại thời điểm hiện nay. SBU cho biết, thiết bị chưa được kích hoạt và không có bằng chứng cho thấy nó đã ghi lén được thông tin nào. Theo thông cáo của SBU, không tìm thấy phương tiện lưu trữ thông tin hoặc hoạt động truyền âm đi xa.

Vào ngày 18/12, tướng Zaluzhny nói rằng theo kế hoạch ông sẽ sử dụng văn phòng bị gài máy nghe trộm nói trên vào đúng hôm đó, theo các nhận xét được hãng truyền thông địa phương RBK Ukraine trích dẫn. Viên tướng cho biết thêm, ông đã không ở văn phòng cụ thể đó một thời gian.

Tin tức của RBK cho hay, máy nghe lén được làm từ những linh kiện không rõ nguồn gốc, khiến việc truy ra kẻ lắp đặt gần như là điều bất khả thi.

Không phải thiết bị nghe lén duy nhất

Tướng Zaluzhny cũng xác nhận rằng ông không phải là quan chức quân sự cấp cao duy nhất trở thành mục tiêu của các gián điệp không rõ danh tính như đã được đề cập trên truyền thông.

Nhà báo Ukraine Yury Butosov tuyên bố rằng trợ lý cá nhân của viên tướng, Konstantin Bushuyev, cũng là một mục tiêu bị theo dõi. Nhà báo này gọi đây là một lỗ hổng an ninh lớn.

Khi được hỏi liệu có ai trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine chịu trách nhiệm về việc này, tướng Zaluzhny đáp rằng họ không sử dụng “máy nghe” đã được một thời gian dài.

Viên tổng chỉ huy bổ sung, sự cố này là một phần của “cuộc chiến” và ông trông chờ kết quả điều tra về vụ việc.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho rằng chuyện bị gài máy nghe lén không có gì lạ bởi vì “ai cũng nhận ra nguy cơ” từ việc bị nghe lén khi nói chuyện. Theo bà Malyar, luôn có nguy cơ nghe lén trong các trao đổi miệng giữa các tư lệnh Ukraine và quan chức Bộ Quốc phòng nước này. Bà nói thêm, “giữ chức vụ cao đồng nghĩa với việc bị theo dõi thường xuyên, vì đây là vấn đề an ninh quốc gia”.

Cựu Thứ trưởng chia sẻ trên mạng xã hội rằng các thông tin quân sự mật của Ukraine trước đây từng bị rò rỉ từ “tổng hành dinh” tới vài bận.

Tuy nhiên, cựu quan chức này nhấn mạnh rằng bà không biết ai đứng sau vụ nghe trộm lần này.

Khúc mắc nội bộ?

Tướng Zaluzhny và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky được cho là đã xung khắc với nhau một thời gian.

Hai vị lãnh đạo này đã công khai căng thẳng với nhau bằng những đánh giá trái ngược nhau về tình hình tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga sau khi chiến dịch phản công của Ukraine đã cơ bản thất bại. Viên tướng mô tả tình hình thực địa là “bế tắc” vào đầu tháng 11 - vài tuần trước khi Tổng thống Ukraine thừa nhận thực tế đó. Còn lúc ban đầu, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố của viên tướng về tình hình chiến trường.

Xung khắc giữa tướng Zaluzhny và nhà lãnh đạo Zelensky đã diễn ra trong nhiều tháng. Tổng thống Ukraine tố viên tướng này là đôi lúc ưu tiên mục tiêu chính trị hơn quân sự. Tổng thống Ukraine cảnh báo viên Tổng tư lệnh hãy tránh xa chính trị. Ông Zelensky cho rằng nếu một viên tướng mà “hành động như một chính trị gia” thì đó là “sai lầm lớn”.

Ngoài ra, tướng Zaluzhny có vẻ ngày càng giành được sự ủng hộ của dân chúng, điều này giúp ông trở thành một đối thủ tiềm tàng của ông Zelensky trong cuộc bầu cử tương lai.

Một cuộc điều tra do Viện Xã hội học quốc tế Kiev (KIIS) công bố hôm 18/12 cho biết mức độ tín nhiệm của tướng Zaluzhny hiện ở mức 88%.

Nhà chính trị học Dmitry Zhuravlev nói với hãng thông tấn Nga Lenta rằng “Zaluzhny đã trở thành một nhân vật chính trị rất tích cực hoạt động, khiến cả kẻ thù lẫn bạn bè của ông ta có thể muốn nghe lén ông ta”.

Ông Zhuravlev bổ sung, một “thế lực phương Tây” nào đó có thể đứng đằng sau vụ máy nghe lén, khi tính đến mối quan hệ đa sắc màu hiện nay giữa giới chức Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga Sergey Naryshkin tuần qua tuyên bố rằng các ngoại trưởng NATO đã thảo luận về khả năng một tổng thống Ukraine mới, với ông Zaluzhny là một ứng viên tiềm tàng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky
Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny trước truyền thông cho rằng, quyết định của Tổng thống Zelensky về việc sa thải tất cả những người đứng đầu phòng tuyển quân đã cản trở việc tái thiết lực lượng chiến đấu với Nga ở tiền tuyến.

Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky

Tổng tư lệnh Ukraine chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny trước truyền thông cho rằng, quyết định của Tổng thống Zelensky về việc sa thải tất cả những người đứng đầu phòng tuyển quân đã cản trở việc tái thiết lực lượng chiến đấu với Nga ở tiền tuyến.

Kế hoạch tác chiến dài hạn và sâu rộng của Nga tại Ukraine
Kế hoạch tác chiến dài hạn và sâu rộng của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy, sau một năm phòng ngự khá thành công trước Ukraine, có khả năng Nga sẽ chuyển sang tấn công lớn, mở rộng quy mô tác chiến cả về không gian và thời gian.

Kế hoạch tác chiến dài hạn và sâu rộng của Nga tại Ukraine

Kế hoạch tác chiến dài hạn và sâu rộng của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy, sau một năm phòng ngự khá thành công trước Ukraine, có khả năng Nga sẽ chuyển sang tấn công lớn, mở rộng quy mô tác chiến cả về không gian và thời gian.

Bất ngờ về chỗ ăn ở dã chiến của lính xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine
Bất ngờ về chỗ ăn ở dã chiến của lính xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Giữa chiến trường Ukraine nóng bỏng, lính xe tăng Nga được bố trí ăn ở tại lán công sự khá "tiện nghi". Lán được chuẩn bị từ mùa hè. Khi có lệnh khẩn cấp, họ có thể di chuyển nhanh chóng lên xe tăng.

Bất ngờ về chỗ ăn ở dã chiến của lính xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine

Bất ngờ về chỗ ăn ở dã chiến của lính xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Giữa chiến trường Ukraine nóng bỏng, lính xe tăng Nga được bố trí ăn ở tại lán công sự khá "tiện nghi". Lán được chuẩn bị từ mùa hè. Khi có lệnh khẩn cấp, họ có thể di chuyển nhanh chóng lên xe tăng.

Ukraine khôi phục việc giới chức phải kê khai tài sản qua mạng điện tử
Ukraine khôi phục việc giới chức phải kê khai tài sản qua mạng điện tử

VOV.VN - Một số bản kê khai tài sản điện tử của các quan chức hàng đầu Ukraine đã tiết lộ những khoản thu lớn và những tài sản có giá trị.

Ukraine khôi phục việc giới chức phải kê khai tài sản qua mạng điện tử

Ukraine khôi phục việc giới chức phải kê khai tài sản qua mạng điện tử

VOV.VN - Một số bản kê khai tài sản điện tử của các quan chức hàng đầu Ukraine đã tiết lộ những khoản thu lớn và những tài sản có giá trị.

Tình báo Đức: Nga chiến đấu ở Ukraine đến năm 2026, nhằm chiếm các thành phố lớn
Tình báo Đức: Nga chiến đấu ở Ukraine đến năm 2026, nhằm chiếm các thành phố lớn

VOV.VN - Tờ báo Đức BILD mới đây dẫn các nguồn tin tình báo cho hay, Nga đang xây dựng kế hoạch tác chiến trung hạn mới nhằm mở rộng "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine thêm 3 năm nữa, sang tận năm 2026, với mục tiêu đánh chiếm các thành phố lớn.

Tình báo Đức: Nga chiến đấu ở Ukraine đến năm 2026, nhằm chiếm các thành phố lớn

Tình báo Đức: Nga chiến đấu ở Ukraine đến năm 2026, nhằm chiếm các thành phố lớn

VOV.VN - Tờ báo Đức BILD mới đây dẫn các nguồn tin tình báo cho hay, Nga đang xây dựng kế hoạch tác chiến trung hạn mới nhằm mở rộng "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine thêm 3 năm nữa, sang tận năm 2026, với mục tiêu đánh chiếm các thành phố lớn.

Tổng thống Nga Putin mong muốn điều gì từ xung đột Ukraine?
Tổng thống Nga Putin mong muốn điều gì từ xung đột Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa tổ chức cuộc họp báo cuối năm đầu tiên của mình từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Ukraine vào đầu năm 2022. Trong sự kiện hôm 14/12/2023, ông Putin nói rằng các mục tiêu của Nga vẫn “không thay đổi” và sẽ không có hòa bình chừng nào Nga chưa đạt được các mục tiêu này.

Tổng thống Nga Putin mong muốn điều gì từ xung đột Ukraine?

Tổng thống Nga Putin mong muốn điều gì từ xung đột Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa tổ chức cuộc họp báo cuối năm đầu tiên của mình từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Ukraine vào đầu năm 2022. Trong sự kiện hôm 14/12/2023, ông Putin nói rằng các mục tiêu của Nga vẫn “không thay đổi” và sẽ không có hòa bình chừng nào Nga chưa đạt được các mục tiêu này.

Mức độ Ukraine phụ thuộc viện trợ quân sự - kinh tế của Mỹ
Mức độ Ukraine phụ thuộc viện trợ quân sự - kinh tế của Mỹ

VOV.VN - Bài viết dưới đây sẽ nhìn lại viện trợ mà Mỹ dành cho quốc phòng Ukraine và cuộc tranh cãi chính trị tại Mỹ về việc có nên tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay không. Qua đây, độc giả cũng sẽ thấy thêm sự phụ thuộc hiện nay của Ukraine vào Mỹ về mặt quân sự và kinh tế.

Mức độ Ukraine phụ thuộc viện trợ quân sự - kinh tế của Mỹ

Mức độ Ukraine phụ thuộc viện trợ quân sự - kinh tế của Mỹ

VOV.VN - Bài viết dưới đây sẽ nhìn lại viện trợ mà Mỹ dành cho quốc phòng Ukraine và cuộc tranh cãi chính trị tại Mỹ về việc có nên tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay không. Qua đây, độc giả cũng sẽ thấy thêm sự phụ thuộc hiện nay của Ukraine vào Mỹ về mặt quân sự và kinh tế.

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?
Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

VOV.VN - Ukraine từng hy vọng đánh bại Nga trong năm 2023 hoặc chí ít giành thêm nhiều đất trong năm nay nhưng rốt cuộc lại rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Nguyên nhân Ukraine đánh mất thế trận được cho là do họ và phương Tây đã quá nóng vội, muốn giành sớm thắng lợi lớn trước Nga.

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

VOV.VN - Ukraine từng hy vọng đánh bại Nga trong năm 2023 hoặc chí ít giành thêm nhiều đất trong năm nay nhưng rốt cuộc lại rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Nguyên nhân Ukraine đánh mất thế trận được cho là do họ và phương Tây đã quá nóng vội, muốn giành sớm thắng lợi lớn trước Nga.