Đức kêu gọi nối lại đàm phán về Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Mỹ

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner, cần nối lại các cuộc đàm phán về một Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương.

Bộ trưởng Tài chính Đức hôm nay (20/3) kêu gọi các cuộc đàm phán mới về một Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Mỹ, nhằm làm sống lại các cuộc thảo luận vốn bị tạm dừng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt các cuộc đàm phán về cái gọi là Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) và thay vào đó, tiến hành một số tranh chấp thương mại với EU.

Theo Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner, cần nối lại các cuộc đàm phán về một Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương. Đặc biệt hiện nay trong cuộc khủng hoảng Ukraine, thương mại tự do với các đối tác trên toàn thế giới cùng chia sẻ các giá trị chung là rất quan trọng.

Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ mức độ các nước Châu Âu ủng hộ các cuộc đàm phán như thế nào. Trong những năm gần đây, một số quan chức đã lên tiếng ủng hộ việc nối lại đàm phán nhưng số khác tỏ ra thận trọng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan kêu gọi EU triển khai kế hoạch phục hồi cho Ukraine
Ba Lan kêu gọi EU triển khai kế hoạch phục hồi cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/3, phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi Liên minh châu Âu cần chuẩn bị một kế hoạch phục hồi cho Ukraine

Ba Lan kêu gọi EU triển khai kế hoạch phục hồi cho Ukraine

Ba Lan kêu gọi EU triển khai kế hoạch phục hồi cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/3, phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi Liên minh châu Âu cần chuẩn bị một kế hoạch phục hồi cho Ukraine

EU đang xem xét sử dụng tài sản của những người Nga bị trừng phạt để hỗ trợ Ukraine
EU đang xem xét sử dụng tài sản của những người Nga bị trừng phạt để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Theo hãng tin Bloomberg, các quan chức Liên minh châu Âu đang thảo luận về khả năng sử dụng tài sản của những người Nga bị trừng phạt để hỗ trợ Ukraine bị thiệt hại bởi chiến tranh.

EU đang xem xét sử dụng tài sản của những người Nga bị trừng phạt để hỗ trợ Ukraine

EU đang xem xét sử dụng tài sản của những người Nga bị trừng phạt để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Theo hãng tin Bloomberg, các quan chức Liên minh châu Âu đang thảo luận về khả năng sử dụng tài sản của những người Nga bị trừng phạt để hỗ trợ Ukraine bị thiệt hại bởi chiến tranh.

Ba Lan đề xuất EU áp lệnh cấm hoàn toàn thương mại với Nga: Liệu có khả thi?
Ba Lan đề xuất EU áp lệnh cấm hoàn toàn thương mại với Nga: Liệu có khả thi?

VOV.VN - Ba Lan vừa đề xuất với Liên minh châu Âu về việc áp đặt lệnh cấm hoàn toàn thương mại với Nga, đồng thời thúc giục các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.

Ba Lan đề xuất EU áp lệnh cấm hoàn toàn thương mại với Nga: Liệu có khả thi?

Ba Lan đề xuất EU áp lệnh cấm hoàn toàn thương mại với Nga: Liệu có khả thi?

VOV.VN - Ba Lan vừa đề xuất với Liên minh châu Âu về việc áp đặt lệnh cấm hoàn toàn thương mại với Nga, đồng thời thúc giục các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.