Bệnh viện đa khoa Yên Bái thực hiện thành công ca mổ khối u vùng nền sọ cho bệnh nhân

VOV.VN - Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái vừa thực hiện ca mổ kéo dài 11 giờ đồng hồ để đưa khối u rất to vùng nền sọ ra khỏi cơ thể bệnh nhân 41 tuổi.

Bệnh nhân Hoàng Văn Q. có địa chỉ tại xã An Bình, huyện Văn Yên vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái ngày 10/6 do đau đầu, ngủ gà, thị lực giảm, mắt phải còn 5/10, mắt trái 1/10, thính lực trái mất hoàn toàn, dấu hiệu rối loạn thăng bằng.

Qua chụp CT sọ não, các bác sỹ phát hiện khối u vùng nền sọ rất to gây giãn não thất. Bệnh nhân cũng được chụp cộng hưởng từ sọ não, phát hiện khối u kích thước to từ tầng trước của nền sọ đến hố sọ sau. Đồng thời, mặt trong của u dính một phần vào thân não và mặt trước u sát động mạch cảnh trong bên trái. Vị trí u rất khó lấy bỏ vì ở trong sâu khó tiếp cận; xung quanh có nhiều thành phần quan trọng của não như thân não, dây thần kinh sọ, động mạch cảnh trong, dẫn tới nguy cơ rủi ro trong mổ rất cao.

Với ca bệnh này, Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội chẩn quốc tế với Bệnh viện Yokosuka và Bệnh viện Bạch Mai. Các chuyên gia xác định, đây là một trường hợp mổ rất khó, thời gian mổ dự kiến kéo dài 11 giờ. Tuy vậy, có thể triển khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái do  đáp ứng về yêu cầu trang thiết bị, đồng thời, có sự hỗ trợ chuyên môn của chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai. 

Để bệnh nhân có được cuộc sống bình thường chỉ sau một lần mổ, sau hội chẩn, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái và các chuyên gia đã quyết định phẫu thuật. Trước khi mổ 3 tuần, các bác sỹ đã phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng làm giảm áp lực nội sọ cho bệnh nhân. 

Ca mổ thực tế đã diễn ra trong thời gian 11 giờ đồng hồ, bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 4/7. 

Được biết, các phẫu thuật viên đã bóc tách rất tỉ mỉ, tránh làm tổn thương các thành phần quan trọng, các dây thần kinh sọ và mạch máu, thân não đều được bảo tồn nguyên vẹn. Sau mổ, bệnh nhân được hồi sức tích cực, 1 ngày sau mổ bệnh nhân đã tỉnh, thị lực 2 mắt đã cải thiện rõ rệt, không có biểu hiện liệt tổn thương thần kinh. 

Theo các chuyên gia, với ca bệnh này, nếu không  mổ sẽ dẫn tới tử vong do u chèn ép vào những thành phần quan trọng của não. Trọng lượng khối khối u là 50g.

Đây là ca mổ rất khó, lần đầu tiên được tiến hành tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, không chỉ đem lại niềm vui gia đình bệnh nhân mà còn khẳng định chuyên môn cao của các bác sỹ trong chữa trị những ca bệnh khó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân Covid-19 bị thủng ruột, sốc nhiễm trùng
Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân Covid-19 bị thủng ruột, sốc nhiễm trùng

VOV.VN - Ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương đã tiến hành phẫu thuật nội soi, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân Covid-19 bị thủng ruột, sốc nhiễm trùng

Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân Covid-19 bị thủng ruột, sốc nhiễm trùng

VOV.VN - Ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương đã tiến hành phẫu thuật nội soi, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân đứt lìa bàn tay
Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân đứt lìa bàn tay

VOV.VN - Hôm nay (14/6), đại diện lãnh đạo bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Trung tâm chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân nam 32 tuổi bị đứt lìa cổ tay trái

Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân đứt lìa bàn tay

Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân đứt lìa bàn tay

VOV.VN - Hôm nay (14/6), đại diện lãnh đạo bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Trung tâm chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân nam 32 tuổi bị đứt lìa cổ tay trái

Phẫu thuật cứu cánh tay bị hoại tử của bệnh nhi 1 tháng tuổi
Phẫu thuật cứu cánh tay bị hoại tử của bệnh nhi 1 tháng tuổi

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật và điều trị bảo tồn thành công cánh tay bị hoại tử cho bé trai sơ sinh mắc hội chứng chèn ép khoang.

Phẫu thuật cứu cánh tay bị hoại tử của bệnh nhi 1 tháng tuổi

Phẫu thuật cứu cánh tay bị hoại tử của bệnh nhi 1 tháng tuổi

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật và điều trị bảo tồn thành công cánh tay bị hoại tử cho bé trai sơ sinh mắc hội chứng chèn ép khoang.