Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

VOV.VN - Từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện được 8 ca ghép gan và 12 ca ghép thận.

Sáng 5/9, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình ghép tạng. Đây được xem là cơ sở hàng đầu tại thành phố thực hiện được các kỹ thuật ghép tạng cho bệnh nhi.

Từ năm 2004, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên ở khu vực phía Nam cứu sống được bệnh nhân và sau đó 1 năm thực hiện được kỹ thuật ghép gan. Đến nay, Bệnh viện này đã thực hiện được 8 ca ghép gan và 12 ca ghép thận.


Một ca phẫu thuật ghép tạng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. (Ảnh: Hiếu Hiền)
Những thành tựu vừa nêu cho thấy bệnh viện Nhi đồng 2 có đủ khả năng tiếp nhận và phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu ngang tầm khu vực. Đây còn là những kết quả rất đáng khích lệ trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức của ngành ghép tạng trẻ em, trong đó nguồn cho tạng và kinh phí là khó khăn nhất.

Trung bình một ca ghép gan có tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng, một ca ghép thận là hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, Bảo hiểm y tế cũng chưa chi trả cho việc phẫu thuật lấy tạng từ người cho là người lớn và việc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch của bệnh nhi cho đến 18 tuổi cũng là khó khăn cho hầu hết các bệnh nhân được ghép tạng.

Bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiến hành 2 ca ghép thận và đến cuối năm sẽ thực hiện tiếp 2 ca ghép thận. Tuy nhiên, trong ghép gan, bệnh viện còn thiếu nguồn cho gan trầm trọng. Chính vì vậy, ngoài việc tuyên truyền cần thực hiện được kỹ thuật ghép tạng từ người cho chết não mới có điều kiện cứu sống được nhiều em bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới
Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

(VOV) -Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

(VOV) -Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.

Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công 4 ca ghép tạng
Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công 4 ca ghép tạng

Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận từ nguồn cho là một người hiến tạng.

Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công 4 ca ghép tạng

Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công 4 ca ghép tạng

Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận từ nguồn cho là một người hiến tạng.

Nhiều bước tiến ngành ghép tạng Việt Nam
Nhiều bước tiến ngành ghép tạng Việt Nam

Sau 20 năm khởi sự, trình độ ghép tạng ở Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép thận, gan và tim là các tạng ghép phổ thông và khó.

Nhiều bước tiến ngành ghép tạng Việt Nam

Nhiều bước tiến ngành ghép tạng Việt Nam

Sau 20 năm khởi sự, trình độ ghép tạng ở Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép thận, gan và tim là các tạng ghép phổ thông và khó.