Hợp tác kinh tế-thương mại: Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12/2023. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực.

Trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng nổi lên như một động lực và là trụ cột mới, thúc đẩy mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. 

Thành quả của mối quan hệ Việt Nam và Campuchia trong hơn nửa thế kỷ qua không chỉ là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước, mà còn thể hiện ở sự phát triển của mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị không ngừng được tăng cường và thắt chặt, là trụ cột định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia, trên cả kênh Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại không ngừng phát triển và đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước trong thời gian qua chuyển biến ngày càng tích cực.

Ngay sau khi Chính phủ Campuchia khóa 7 được thành lập vào tháng 8/2023, Thủ tướng Hun Manet đã ban hành Chiến lược Ngũ giác phát triển giai đoạn I, với quyết tâm phát triển kinh tế toàn diện, ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế với các nước, trong đó hợp tác với Việt Nam là một trọng tâm. Các cuộc gặp gỡ song phương, điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2023 là những minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới, trong đó có nội dung đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Ông Phan Văn Trường, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết: Việt Nam hiện giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Campuchia. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 dự kiến đạt 9 tỷ USD. Đặc biệt, Campuchia đứng thứ 2 trong số 79 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài, với hơn 200 dự án đầu tư còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt gần 3 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Chính phủ Campuchia ưu tiên chính sách phát triển nông nghiệp, trong khi đây là thế mạnh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia thời gian qua.

Ông Phan Văn Trường cho biết: "Các doanh nghiệp này thực tế đã phát triển rất tốt, mang lại tiếng vang trong cộng đồng doanh nghiệp Campuchia, được bạn đón nhận và đánh giá rất cao. Không chỉ có các doanh nghiệp, mà cả Chính phủ Campuchia cũng đánh giá rất cao đóng góp của các doanh nghiệp này vào phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cũng như nộp thuế cho chính quyền nước sở tại. Khi các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia thì chúng tôi thấy là các doanh nghiệp Campuchia rất đón nhận. Và đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nói với chúng tôi rằng trong lĩnh vực của họ, họ chỉ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam”.

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng hai nước sẽ có cuộc hội đàm song phương nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, bao gồm giáo dục, thương mại, đầu tư, kết nối, du lịch, văn hóa, an ninh, quốc phòng và các vấn đề biên giới… Thủ tướng hai nước sau đó sẽ chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận, cũng như đồng chủ trì Diễn đàn thúc đẩy đầu tư và thương mại Việt Nam-Campuchia. Thủ tướng Hun Manet cũng sẽ phát biểu tại Đại học Ngoại thương Hà Nội về chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ Campuchia, quan hệ kinh tế giữa Campuchia và Việt Nam.

Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã ký Hiệp định Thương mại biên giới và Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2023-2024. Chính phủ Campuchia ban hành Nghị định triển khai thực hiện Luật Đầu tư mới. Các hiệp định khác được hai bên ký kết như: Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần… đã giải quyết nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Theo ông Oknha Leng Rithy, Trưởng đại diện Tập đoàn Công nghiệp cao su tại Campuchia, Chủ tịch lâm thời Ban chấp hành Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet được kỳ vọng mở ra một chương mới, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản. Đây là thế mạnh của cả hai nước, nên có thể đầu tư, hỗ trợ nhau thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến, cùng khẳng định vị trí trong chuỗi cung ứng về nông nghiệp ở khu vực và thế giới.

“Tân Thủ tướng qua thăm Việt Nam chính thức, mặc dù có hai ngày ngắn, nhưng có một diễn đàn doanh nghiệp hết sức hoành tráng, đã có hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham dự. Đây vừa là tình cảm, vừa là động lực để các nhà đầu tư Việt Nam cũng như Campuchia yên tâm, tin tưởng vào quyết tâm và sự nỗ lực của chính phủ mới nhiệm kỳ 7 này. Tôi rất lấy làm vui và tự hào khi các nhà đầu tư Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, tăng cường hợp tác làm ăn kinh tế với các doanh nghiệp Campuchia. Và đặc biệt hơn nữa, hoạt động này cũng sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới" - Oknha Leng Rithy nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ dừng phát triển nhà máy nhiệt điện than và xem xét khả năng đóng cửa nhà máy nhiệt điện than trước hạn định.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ dừng phát triển nhà máy nhiệt điện than và xem xét khả năng đóng cửa nhà máy nhiệt điện than trước hạn định.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Bắc Kinh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Bắc Kinh

VOV.VN - Sáng 18/10, nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Bắc Kinh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Bắc Kinh

VOV.VN - Sáng 18/10, nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Hun Manet: Campuchia sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam
Thủ tướng Hun Manet: Campuchia sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (11/10), tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7 (VII) Samdech Thipadei Hun Manet.

Thủ tướng Hun Manet: Campuchia sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Thủ tướng Hun Manet: Campuchia sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (11/10), tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7 (VII) Samdech Thipadei Hun Manet.