Cuộc chiến chống AIDS bị chậm lại do thiếu nguồn tài chính

VOV.VN - Do thiếu sự lãnh đạo hiệu quả, trách nhiệm giải trình yếu và thiếu tài chính đã ảnh hưởng đến các chương trình chống AIDS những năm gần đây.

Tổng thư kí Liên Hợp quốc Ban Ki-moon ngày 7/5 đã đưa ra lời cảnh báo, những bước tiến trong cuộc chiến chống AIDS đang bị chậm lại do thiếu sự lãnh đạo hiệu quả cũng như các nguồn tài chính.

Các trường hợp nhiễm HIV mới chỉ giảm 8% trong năm từ 2010 đến năm 2014. (Ảnh: Internet)
Trong báo cáo đưa ra, ông Ban Ki-moon nêu rõ: Cuộc chiến chống AIDS đã được tiếp thêm động lực với số trường hợp tử vong do AIDS  giảm 42% kể từ mức đỉnh điểm vào năm 2004. Những bước tiến trong cuộc chiến chống AIDS cũng giúp kéo dài cuộc sống của những người nhiễm HIV khi có khoảng 15 triệu người đã được sử dụng liệu pháp kháng virus trong 15 năm qua. Số người nhiễm HIV mới hàng năm cũng giảm từ 3,1 triệu người xuống còn 2 triệu người.

Tuy nhiên, Tổng Thư kí Ban Ki-moon cảnh báo, do thiếu sự lãnh đạo hiệu quả, trách nhiệm giải trình yếu và thiếu tài chính đã ảnh hưởng đến các chương trình chống AIDS những năm gần đây.

Các trường hợp nhiễm HIV mới chỉ giảm 8% trong năm từ 2010 đến năm 2014 và tiếp tục tăng tại Đông Âu, Trung Á, Trung Đông, Bắc Phi và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Khoảng 22 triệu người không được tiếp cận với các liệu pháp điều trị và khoảng 1 nửa trong số những người sống với HIV không nhận thức được tình trạng HIV của mình.

Ông Ban Ki-moon còn cảnh báo, những bước tiến trong cuộc chiến chống AIDS có thể bị ảnh hưởng nếu không có sự đầu tư nhiều hơn nữa trong 5 năm tới. Bệnh dịch có thể gia tăng tại những nước có thu nhập thấp và trung bình.

Cam kết chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 cũng nằm trong Mục tiêu phát triển bền vững - một kế hoạch để chấm dứt đói nghèo và bất bình đẳng được thông qua bởi các nước thành viên Liên Hợp quốc vào tháng 9 vừa qua. Theo ước tính của Liên Hợp quốc, phải cần có ít nhất 26, 2 tỉ USD trong 4 năm tới để đạt được mục tiêu này. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ: Số thanh thiếu niên chết vì AIDS tăng gấp 3 trong 15 năm qua
LHQ: Số thanh thiếu niên chết vì AIDS tăng gấp 3 trong 15 năm qua

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm nay (28/11) công bố số liệu cho biết, số thanh thiếu niên chết vì AIDS tăng gấp 3 lần trong vòng 15 năm qua.

LHQ: Số thanh thiếu niên chết vì AIDS tăng gấp 3 trong 15 năm qua

LHQ: Số thanh thiếu niên chết vì AIDS tăng gấp 3 trong 15 năm qua

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm nay (28/11) công bố số liệu cho biết, số thanh thiếu niên chết vì AIDS tăng gấp 3 lần trong vòng 15 năm qua.

Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch AIDS
Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch AIDS

VOV.VN - Qua 25 năm, phòng, chống HIV/AIDS, Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch.

Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch AIDS

Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch AIDS

VOV.VN - Qua 25 năm, phòng, chống HIV/AIDS, Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch.

Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS đến 2020
Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS đến 2020

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS, hôm 1/12, chính phủ Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS trong 5 năm tới.

Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS đến 2020

Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS đến 2020

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS, hôm 1/12, chính phủ Mỹ công bố kế hoạch hành động chống AIDS trong 5 năm tới.