Cứu sống bé trai bị vi khuẩn “hiếm gặp” ăn mòn van tim

VOV.VN - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhi N.Q.V (10 tuổi, ở Phú Thọ) bị suy tim nặng do vi khuẩn rất hiếm gặp.

Bệnh nhi N.Q.V. bị sốt kéo dài 3 tuần, đã đi khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Khi được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi đã trong tình trạng sự sống chỉ còn tính bằng giờ.

Theo TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi siêu âm, thăm khám, các bác sĩ cho biết, van động mạch chủ của tim bệnh nhi này bị tổn thương rất nặng do vi khuẩn tạo thành khối sùi đã ăn mòn hết. Bệnh nhi có hiện tượng biến chứng dọa phù phổi, có thể đột tử bất cứ lúc nào.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ đồng hồ cứu sống bé N.Q.V (10 tuổi, ở Phú Thọ). (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
“Với trường hợp của bệnh nhi V., các bác sĩ xác định, nguyên nhân là do bị vi khuẩn xâm nhập máu trên nền bệnh tim bẩm sinh dẫn đến vi khuẩn khu trú ở van động mạch chủ. Đặc biệt chức năng của van động mạch chủ là giúp dòng máu bơm từ tim chảy một chiều, ngăn không cho máu trào ngược về tim. Vì vậy, khi lá van này bị hỏng, máu bị trào ngược gây áp lực rất lớn lên buồng tim trái gây suy tim, cũng là nguyên nhân gây phù phổi”- TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường phân tích.

Cũng theo bác sĩ Trường, đây là trường hợp phức tạp chưa từng gặp. Bên cạnh đó, bệnh nhi còn nhỏ, bệnh viện không có sẵn vật liệu để thay hoàn toàn van động mạch chủ. Trước tình thế nguy cấp đó, để cứu bệnh nhân, các bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật dù cơ hội sống sót không thể nói trước.

TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương.
“Ca mổ kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, rất căng thẳng và đã thành công. Chỉ sau một ngày hồi sức hậu phẫu, bệnh nhi đã hồi phục rất nhanh, rút được ống khí quản. Hiện, sau xuất viện hơn 2 tuần, cháu V. đã khỏe mạnh, qua kiểm tra cho thấy van được thay đã hoạt động khá tốt”- bác sĩ Trường cho biết.

Bác sĩ Trường cũng lưu ý, khi thấy trẻ sốt kéo dài từ 5 ngày trở lên, nhất là với trẻ có bệnh lý tim bẩm sinh cần đưa trẻ tới bệnh viện để theo dõi, phát hiện các bệnh lý gây tổn thương, nhất là nhiễm trùng máu. Đặc biệt, trong giai đoạn trẻ thay răng hay bị mọc mụn... cha mẹ không nên tự ý mua thuốc cho con uống, cần phải có đơn thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Các cha mẹ cũng cần chú ý nhận biết các dấu hiệu của trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh như: Chậm tăng cân, khi trẻ vận động nhanh dễ bị xuống sức, yếu. Đặc biệt khi trẻ ngủ thường có biểu hiện vã mồ hôi nhiều thì cần đưa trẻ đi khám tầm soát bệnh lý tim bẩm sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân
Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

VOV.VN - 4 bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh vừa được Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh điều trị thành công bằng hệ thống máy can thiệp tim mạch qua da (DSA).

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

Điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh cho 4 bệnh nhân

VOV.VN - 4 bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh vừa được Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh điều trị thành công bằng hệ thống máy can thiệp tim mạch qua da (DSA).

Cứu sống cháu bé vừa sinh 18 tiếng bị dị tật tim bẩm sinh
Cứu sống cháu bé vừa sinh 18 tiếng bị dị tật tim bẩm sinh

VOV.VN - Theo các bác sĩ, đây là ca can thiệp đặt stent thành công cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay. 

Cứu sống cháu bé vừa sinh 18 tiếng bị dị tật tim bẩm sinh

Cứu sống cháu bé vừa sinh 18 tiếng bị dị tật tim bẩm sinh

VOV.VN - Theo các bác sĩ, đây là ca can thiệp đặt stent thành công cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.