Ấn Độ duyệt hợp đồng mua sắm vũ khí 26 tỷ USD

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 30/11 đã phê chuẩn đề xuất mua sắm vũ khí lớn cho quân đội nước này. Hợp đồng này bao gồm đặt mua 97 máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas và 156 máy bay trực thăng tấn công Prachand.

Đây đều là các sản phẩm nội địa. Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) cũng đã thông qua đề xuất của Không quân nước này về việc nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu Su-30MKI.

Tổng trị giá của dự án này là khoảng 26 tỷ USD. Đây được coi là một trong những hợp đồng mua sắm quốc phòng lớn nhất từ ​​trước đến nay của Ấn Độ. Mục đích là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, khoảng 98% tổng giá trị dự án, sẽ do các nhà thầu công nghiệp trong nước đảm nhận. Đây sẽ là động lực đáng kể cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ hướng tới mục tiêu "Ấn Độ Tự cường".

Sau khi được Hội đồng Mua sắm Quốc phòng thông qua, các cuộc đàm phán hợp đồng với các nhà sản xuất quốc phòng sẽ bắt đầu. Kết thúc quá trình đàm phán, đề xuất này sẽ được gửi lên Ủy ban An ninh thuộc Nội các Ấn Độ để thông qua.

Cả máy bay Tejas và trực thăng Prachand đều do Tập đoàn quốc phòng nhà nước Hindustan Aeronautics Limited- HAL của Ấn Độ nghiên cứu chế tạo. Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas có khả năng đảm nhận các vai trò hỗ trợ tấn công trên không, cận chiến và tấn công mặt đất.

Trong khi Prachand là dòng máy bay trực thăng chiến đấu đa chức năng nội địa đầu tiên của Ấn Độ, được thiết kế để hoạt động ở sa mạc và khu vực có độ cao lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ mua nhiều vũ khí tiên tiến của Pháp
Ấn Độ mua nhiều vũ khí tiên tiến của Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 14/7 khẳng định, hợp tác quốc phòng là trụ cột vững chắc trong quan hệ Ấn Độ-Pháp, đồng thời là biểu tượng của sự tin cậy sâu sắc giữa hai nước.

Ấn Độ mua nhiều vũ khí tiên tiến của Pháp

Ấn Độ mua nhiều vũ khí tiên tiến của Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 14/7 khẳng định, hợp tác quốc phòng là trụ cột vững chắc trong quan hệ Ấn Độ-Pháp, đồng thời là biểu tượng của sự tin cậy sâu sắc giữa hai nước.

Mỹ trừng phạt công dân Myanmar vì mua vũ khí do Nga sản xuất
Mỹ trừng phạt công dân Myanmar vì mua vũ khí do Nga sản xuất

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/10 đã áp lệnh trừng phạt đối với 3 công dân và một công ty Myanmar liên quan việc mua vũ khí do Nga sản xuất cho chính quyền quân sự Myanmar từ Belarus.

Mỹ trừng phạt công dân Myanmar vì mua vũ khí do Nga sản xuất

Mỹ trừng phạt công dân Myanmar vì mua vũ khí do Nga sản xuất

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/10 đã áp lệnh trừng phạt đối với 3 công dân và một công ty Myanmar liên quan việc mua vũ khí do Nga sản xuất cho chính quyền quân sự Myanmar từ Belarus.

Lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực: Iran tuyên bố tự do mua bán vũ khí
Lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực: Iran tuyên bố tự do mua bán vũ khí

VOV.VN - Lệnh cấm vận vũ khí do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt nhằm vào Iran hôm nay chính thức hết hiệu lực. Theo đó Iran có thể hợp pháp mua và bán các loại vũ khí thông thường.

Lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực: Iran tuyên bố tự do mua bán vũ khí

Lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực: Iran tuyên bố tự do mua bán vũ khí

VOV.VN - Lệnh cấm vận vũ khí do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt nhằm vào Iran hôm nay chính thức hết hiệu lực. Theo đó Iran có thể hợp pháp mua và bán các loại vũ khí thông thường.