Quảng Ninh phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”

VOV.VN - Tối 9/3, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” dành cho đoàn viên, học sinh, sinh viên.

 

“Thanh xuân dâng Đảng” là phong trào thi đua được phát động nhằm tăng cường, bổ sung,  tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2024 - 2025 và đến năm 2030. 

Tại buổi lễ, ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” không dừng lại ở việc đạt được các mục tiêu về phát triển đảng viên mà còn hướng tới việc xây dựng, bồi đắp lý tưởng Cách mạng, lòng trung thành với Đảng và Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Đặc biệt, vun đắp con các phẩm chất: “Bản lĩnh - Tự cường - Kỷ cương - Đoàn kết - Nghĩa tình - Hào sảng - Sáng tạo - Văn Minh”, tạo nét riêng có về văn hóa người Quảng Ninh.

Ngay sau lễ phát động trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng”, Ban tổ chức đã chiếu phim “Đào, Phở và Piano” cho cán bộ đảng viên, học sinh, sinh viên. Đây là bộ phim về chủ đề chiến tranh lấy bối cảnh chiến dịch Đông Xuân kéo dài 60 ngày đêm từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 ở Hà Nội và khai thác cuộc sống của những người ở lại khu phố Hà Nội thời điểm này. Bộ phim là nét chấm phá lãng mạn giữa hiện thực chiến tranh tàn khốc, nhưng gửi gắm mong ước của quân và dân về sự độc lập, nói lên tình yêu nghệ thuật, sự lãng mạn của những con người Hà Nội.

Lý Thị Diễm và Nguyễn Thu Huyền, những đảng viên trẻ của thành phố Hạ Long bày tỏ:

“Tham gia chương trình này tôi thấy vinh dự và tự hào. Sau khi xem bộ phim này, tôi muốn tuyên truyền tới đồng nghiệp, người thân, thế hệ trẻ và các con của tôi hiểu thêm về lịch sử dân tộc, tự hào về truyền thống của để làm động lực phấn đấu, học tập”.

“Vừa là đảng viên, vừa là viên chức của xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, luôn cố gắng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí phát triển kinh tế của địa phương, góp phần đạt xã Nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khơi dậy truyền thống sáng tạo của Lào Cai bằng tinh thần “7 dám”
Khơi dậy truyền thống sáng tạo của Lào Cai bằng tinh thần “7 dám”

VOV.VN - Nhiều kinh nghiệm quý của Lào Cai đã và đang áp dụng hiệu quả, đó là phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cái gì đã rõ cần làm ngay, cái gì chưa rõ cần phát huy sáng tạo nhưng trước khi hành động phải thông qua bàn bạc tập thể.

Khơi dậy truyền thống sáng tạo của Lào Cai bằng tinh thần “7 dám”

Khơi dậy truyền thống sáng tạo của Lào Cai bằng tinh thần “7 dám”

VOV.VN - Nhiều kinh nghiệm quý của Lào Cai đã và đang áp dụng hiệu quả, đó là phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cái gì đã rõ cần làm ngay, cái gì chưa rõ cần phát huy sáng tạo nhưng trước khi hành động phải thông qua bàn bạc tập thể.

TPHCM: Thực hiện các chủ trương lớn, cần tranh thủ sáng kiến của dân
TPHCM: Thực hiện các chủ trương lớn, cần tranh thủ sáng kiến của dân

VOV.VN - Nghị quyết 98 giao cho TP.HCM những cơ chế đặc thù để thực hiện, Quốc hội đã mở ngõ thí điểm cái mới để thoát ra khỏi “vỏ sò”, lối mòn đã đi quá lâu. Do vậy, TP.HCM phải tạo ra một điều gì đó hoàn toàn mới, tranh thủ sáng kiến của toàn dân.

TPHCM: Thực hiện các chủ trương lớn, cần tranh thủ sáng kiến của dân

TPHCM: Thực hiện các chủ trương lớn, cần tranh thủ sáng kiến của dân

VOV.VN - Nghị quyết 98 giao cho TP.HCM những cơ chế đặc thù để thực hiện, Quốc hội đã mở ngõ thí điểm cái mới để thoát ra khỏi “vỏ sò”, lối mòn đã đi quá lâu. Do vậy, TP.HCM phải tạo ra một điều gì đó hoàn toàn mới, tranh thủ sáng kiến của toàn dân.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Phạm Đình Cự - nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên
Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Phạm Đình Cự - nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Phạm Đình Cự - nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Phạm Đình Cự - nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.