Đi bộ có thể giảm tới 43% nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ

Những phụ nữ đi bộ thường xuyên ít nhất 3 giờ/tuần, nguy cơ bị đột quỵ sẽ giảm 43% so với những người ít hoặc không đi bộ.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Ban Nha công bố trên tạp chí Chứng đột quỵ số ra ngày 4/1, cho thấy thói quen đi bộ có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ.

Sau quá trình theo dõi 33.000 người, gồm cả nam giới và phụ nữ trong một dự án phòng ung thư châu Âu, nhóm nghiên cứu thấy có tới 442 trường hợp nam giới và phụ nữ bị đột quỵ trong tổng số người được điều tra. 

Trong đó, những phụ nữ đi bộ thường xuyên với tần số ít nhất 3 giờ/tuần, nguy cơ bị đột quỵ sẽ giảm tới 43% so với những người ít khi hoặc không bao giờ đi bộ.

Tác giả dẫn đầu nhóm nghiên cứu Jose Maria Huerta thuộc Cơ quan Y tế khu vực Murcia tại Tây Ban Nha khẳng định: "Thông điệp chung mà ai cũng biết là tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất điều độ luôn tốt cho sức khỏe".

Phụ nữ nếu đi bộ mạnh khoảng 210 phút (hoặc hơn) trong 1 tuần có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn đối với những phụ nữ có lối sống thụ động và cùng thấp hơn cả với những đối tường tập theo chu kỳ hoặc luyện tập thân thể với cường độ mạnh hơn nhưng trong thời gian ngắn.

Các nghiên cứu trước đây cũng từng khẳng định tính hiệu quả của các hoạt động thể chất đối với việc làm giảm nguy cơ đột quỵ, vốn gây ra bởi hiện tượng các mảng bám tích tụ trong động mạch hoặc đứt mạch máu não./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi bộ và đạp xe có thể làm giảm mệt mỏi vì ung thư
Đi bộ và đạp xe có thể làm giảm mệt mỏi vì ung thư

Việc đi bộ và đạp xe sẽ giúp bệnh nhân ung thư tiếp thêm năng lượng. 

Đi bộ và đạp xe có thể làm giảm mệt mỏi vì ung thư

Đi bộ và đạp xe có thể làm giảm mệt mỏi vì ung thư

Việc đi bộ và đạp xe sẽ giúp bệnh nhân ung thư tiếp thêm năng lượng.