Ba Tơ (Quảng Ngãi):

Hội chứng viêm da dày sừng tay chân là do ăn gạo mốc

Tuy nhiên, độc tố là gì và đi vào cơ thể bằng cách nào thì vẫn chưa thể trả lời chính xác.

Như tin đã đưa, chiều nay (28/4), Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ Trưởng  Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ.

Sau khi nghe tổng hợp tất cả ý kiến từ các chuyên gia đầu ngành về dịch tễ, môi trường và lâm sàng, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra kết luận ban đầu về Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ là nghi do nhiễm độc, nghi vấn nhiều nhất là do nhiễm độc qua đường thực phẩm mà chủ yếu là do gạo mốc. Tuy nhiên, độc tố là gì và đi vào cơ thể bằng cách nào thì vẫn chưa thể trả lời chính xác.

Sau khi có kết quả của đợt kiểm tra này, Bộ Y tế sẽ cử một đoàn công tác khác gồm các nhà khoa học đầu ngành tiếp tục khảo sát và nghiên cứu tại xã Ba Điền - nơi có số ca bệnh nhiều nhất ở huyện Ba Tơ; đồng thời tăng cường cán bộ y tế trong khu vực cho Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Ba Tơ; nghiên cứu phác đồ điều trị phù hợp với tình hình bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay; đồng thời cung cấp thuốc đầy đủ cho bệnh nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: "Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các Cục Y tế dự phòng cùng y tế địa phương xử lý môi trường. Thứ hai, tiến hành khử trùng khử độc tại các hộ gia đình, kể cả nguồn nước uống; thứ 3 là truyền thông giáo dục về ăn sạch, uống sạch, ở sạch”.

Đến nay, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã có 176 người mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, 19 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên