Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì

Theo kết quả nghiên cứu, có tới hơn 25% dân bị béo phì do ăn uống quá độ, trong khi 55% dân thừa cân.

Trong cuộc họp báo ngày 11/12 ở Moscow, Giám đốc Viện Dinh dưỡng Nga Viktor Tutelyan cảnh báo hơn 25% người Nga bị béo phì, hơn một nửa dân số "xứ sở Bạch dương" trong tình trạng thừa cân.

Theo ông Viktor Tutelyan, Viện Dinh dưỡng mỗi năm đều tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên gần 1.500 người Nga về vấn đề cân nặng. Kết quả cho thấy có tới hơn 25% dân bị béo phì do ăn uống quá độ, trong khi 55% dân thừa cân. Những người này thường dễ bị mắc các loại bệnh như tim mạch, tiểu đường, thậm chí một số loại bệnh ung thư...

Trong khi đó, Phó Giám đốc Viện Dinh dưỡng Nga, Tiến sỹ Aleksandr Baturin cho biết khoảng 6 năm về trước chỉ có 23% dân số Nga bị chứng béo phì. Theo ông Baturin, béo phì tăng mạnh ở Nga, đặc biệt ở nữ giới khi tỷ lệ những người mắc chứng bệnh này vượt qua nhiều nước châu Âu.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ trẻ em bị béo phì ở Nga cũng đã lên mức đáng lo ngại với gần 20% trẻ em thừa cân và gần 5,7% bị béo phì. Ăn uống không điều độ và lười vận động là những yếu tố chính làm gia tăng nguy cơ bị béo phì, chứng vữa xơ động mạch và các bệnh liên quan đến tim mạch.

Vì vậy, Tiến sỹ Baturin khuyên rằng, để đề phòng bị béo phì và các bệnh liên quan, nên dành thời gian khoảng 30 phút/ngày để đi bộ, tập thể dục nhịp điệu, khiêu vũ hay chơi một số môn thể thao khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Béo phì, ít vận động dễ bị bệnh đại tràng
Béo phì, ít vận động dễ bị bệnh đại tràng

Phụ nữ người thừa cân và không tập thể dục có nhiều khả năng bị rối loạn ruột già, thường được gọi là bệnh đại tràng.

Béo phì, ít vận động dễ bị bệnh đại tràng

Béo phì, ít vận động dễ bị bệnh đại tràng

Phụ nữ người thừa cân và không tập thể dục có nhiều khả năng bị rối loạn ruột già, thường được gọi là bệnh đại tràng.

Mỹ áp dụng nhiều biện pháp chống béo phì
Mỹ áp dụng nhiều biện pháp chống béo phì

(VOV) - Tuy không mới, nhưng các biện pháp được đánh giá là có tính khả thi.     

Mỹ áp dụng nhiều biện pháp chống béo phì

Mỹ áp dụng nhiều biện pháp chống béo phì

(VOV) - Tuy không mới, nhưng các biện pháp được đánh giá là có tính khả thi.     

Ngồi xem tivi sẽ làm gia tăng nguy cơ bị béo phì
Ngồi xem tivi sẽ làm gia tăng nguy cơ bị béo phì

Khi ngồi xem tivi, cơ thể bạn ở trạng thái yên tĩnh, huyết áp và các hoạt động chuyển hóa giảm, hoạt động cơ bắp không tồn tại, bạn chỉ phải tiêu tốn 20-30 calo/giờ.

Ngồi xem tivi sẽ làm gia tăng nguy cơ bị béo phì

Ngồi xem tivi sẽ làm gia tăng nguy cơ bị béo phì

Khi ngồi xem tivi, cơ thể bạn ở trạng thái yên tĩnh, huyết áp và các hoạt động chuyển hóa giảm, hoạt động cơ bắp không tồn tại, bạn chỉ phải tiêu tốn 20-30 calo/giờ.

Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em
Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em

(VOV) - Đây là nước có số người béo phì ở tuổi trưởng thành đứng thứ 2 trên thế giới.

Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em

Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em

(VOV) - Đây là nước có số người béo phì ở tuổi trưởng thành đứng thứ 2 trên thế giới.

Liệu pháp giảm cân nhanh cho người béo phì
Liệu pháp giảm cân nhanh cho người béo phì

Đó là phương pháp ăn qua ống truyền luồn qua mũi.

Liệu pháp giảm cân nhanh cho người béo phì

Liệu pháp giảm cân nhanh cho người béo phì

Đó là phương pháp ăn qua ống truyền luồn qua mũi.

Ngủ ít sẽ kích thích hormone thèm ăn gây béo phì
Ngủ ít sẽ kích thích hormone thèm ăn gây béo phì

Mới đây, các nhà khoa học khẳng định thiếu ngủ có thể gây ra béo phì. Ngủ sáu tiếng/ngày đối với người lớn được coi là ít trong khi giấc ngủ kéo dài 7-8 tiếng sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.

Ngủ ít sẽ kích thích hormone thèm ăn gây béo phì

Ngủ ít sẽ kích thích hormone thèm ăn gây béo phì

Mới đây, các nhà khoa học khẳng định thiếu ngủ có thể gây ra béo phì. Ngủ sáu tiếng/ngày đối với người lớn được coi là ít trong khi giấc ngủ kéo dài 7-8 tiếng sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.