Hơn 360 triệu người bị mất thính giác

(VOV)_Theo WHO, cứ 3 người ở độ tuổi 65 thì có 1 người bị mất thính giác; khoảng 32 triệu người bị mất thính giác là trẻ em dưới 15 tuổi.

Ngày 27/2, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố cho biết, hơn 360 triệu người trên thế giới đang bị mất thính giác.

Trong báo cáo chuẩn bị cho Ngày Quốc tế về chăm sóc tai (3/3), Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cứ 3 người ở độ tuổi 65 thì có 1 người bị mất thính giác, tương đương 165 triệu người trên thế giới. Khoảng 32 triệu người bị mất thính giác là trẻ em dưới 15 tuổi.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về phòng chống mù loà và câm điếc cho biết, một nửa số trường hợp mất thính giác là có thể ngăn ngừa được, trong khi nhiều trường hợp có thể điều trị được thông qua chẩn đoán sớm và can thiệp phù hợp như phẫu thuật cấy các thiêt bị hỗ trợ thính giác. Tuy nhiên, hiện nay, các sản phẩm hỗ trợ thính giác chỉ đáp ứng chưa đến 10% nhu cầu trên toàn cầu.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích các nước triển khai các chương trình nhằm ngăn chặn mất thính giác trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ cơ bản, trong đó có tiêm vaccine cho trẻ em chống các bệnh truyền nhiễm như: sởi, viêm màng não và quai bị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ bỏ thuốc lá có lợi như thế nào đối với sức khỏe?
Từ bỏ thuốc lá có lợi như thế nào đối với sức khỏe?

(VOV) -Bỏ thuốc lá giúp làm giảm nguy cơ bệnh tim đối với những người hút thuốc.

Từ bỏ thuốc lá có lợi như thế nào đối với sức khỏe?

Từ bỏ thuốc lá có lợi như thế nào đối với sức khỏe?

(VOV) -Bỏ thuốc lá giúp làm giảm nguy cơ bệnh tim đối với những người hút thuốc.

Mỹ thực hiện ca ghép toàn bộ khuôn mặt bị tạt axit
Mỹ thực hiện ca ghép toàn bộ khuôn mặt bị tạt axit

(VOV) -Carmen Tarleton, 44 tuổi, được các bác sỹ tại bệnh viện Boston tiến hành ca ghép toàn bộ mặt được lấy từ 1 người hiến tặng.

Mỹ thực hiện ca ghép toàn bộ khuôn mặt bị tạt axit

Mỹ thực hiện ca ghép toàn bộ khuôn mặt bị tạt axit

(VOV) -Carmen Tarleton, 44 tuổi, được các bác sỹ tại bệnh viện Boston tiến hành ca ghép toàn bộ mặt được lấy từ 1 người hiến tặng.

Tăng hy vọng sống cho bệnh nhân ghép gan
Tăng hy vọng sống cho bệnh nhân ghép gan

(VOV) - Các nhà nghiên cứu tại Italy đã phát hiện ra chất chống oxy hóa được tiêm vào gan dùng để ghép, cải thiện sự sống cho bệnh nhân.

Tăng hy vọng sống cho bệnh nhân ghép gan

Tăng hy vọng sống cho bệnh nhân ghép gan

(VOV) - Các nhà nghiên cứu tại Italy đã phát hiện ra chất chống oxy hóa được tiêm vào gan dùng để ghép, cải thiện sự sống cho bệnh nhân.

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới
Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

(VOV) -Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

Ghép tạng ở Việt Nam không thua kém so với thế giới

(VOV) -Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.