Hơn 5.300 người đăng ký khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn

VOV.VN - Tính đến sáng 31/5, Bệnh viện Bưu điện đã tiếp nhận đăng ký khám miễn phí vô sinh, hiếm muộn cho hơn 5.300 người, trong đó, gần 4.000 người đã đến Bệnh viện khám, tư vấn, xét nghiệm sau 3 ngày triển khai tuần lễ khám an sinh cho người bệnh.

Chỉ tính riêng buổi sáng 31/5, Bệnh viện Bưu điện đã tiếp nhận đăng ký khám, tư vấn của hơn 1.000 bệnh nhân với nhiều triệu chứng như: Có tiền sử thai lưu, có bệnh lý ở buồng trứng, mắc bệnh lý phụ khoa,  suy sinh dục, rối loạn nội tiết, khả năng sinh tinh kém hoặc không sinh tinh... Các bệnh nhân đều đã được khám, xét nghiệm và hàng trăm cặp vợ chồng đã đăng ký thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bv Bưu điện, đồng thời được miễn phí trọn bộ xét nghiệm trị giá 7 triệu đồng.

Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí vô sinh, hiếm muộn của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản bệnh viện Bưu điện còn tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân đến hết thứ 6 ngày 3/6/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1.000 bệnh nhân được khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn miễn phí
Gần 1.000 bệnh nhân được khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn miễn phí

VOV.VN - Bắt đầu từ sáng nay, Bệnh viện Bưu Điện (49 Trần Điền, Định Công, Hà Nội) tổ chức Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí (từ ngày 28/5/2022 đến 03/6/2022) cho  tất cả các bệnh nhân và các cặp vợ chồng mong con có nhu cầu thăm khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn trong cả nước.

Gần 1.000 bệnh nhân được khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn miễn phí

Gần 1.000 bệnh nhân được khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn miễn phí

VOV.VN - Bắt đầu từ sáng nay, Bệnh viện Bưu Điện (49 Trần Điền, Định Công, Hà Nội) tổ chức Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí (từ ngày 28/5/2022 đến 03/6/2022) cho  tất cả các bệnh nhân và các cặp vợ chồng mong con có nhu cầu thăm khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn trong cả nước.

Nhật Bản chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị hiếm muộn để khuyến khích sinh đẻ
Nhật Bản chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị hiếm muộn để khuyến khích sinh đẻ

VOV.VN - Nhiều phương pháp điều trị hiếm muộn sẽ được hệ thống bảo hiểm y tế của Nhật Bản chi trả từ tháng 4/2022. Đây được xem là một trong những nỗ lực ngăn chặn tình trạng suy giảm dân số ở nước này.

Nhật Bản chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị hiếm muộn để khuyến khích sinh đẻ

Nhật Bản chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị hiếm muộn để khuyến khích sinh đẻ

VOV.VN - Nhiều phương pháp điều trị hiếm muộn sẽ được hệ thống bảo hiểm y tế của Nhật Bản chi trả từ tháng 4/2022. Đây được xem là một trong những nỗ lực ngăn chặn tình trạng suy giảm dân số ở nước này.

Điều trị vô sinh hiếm muộn - Có nên chờ hết dịch Covid-19?
Điều trị vô sinh hiếm muộn - Có nên chờ hết dịch Covid-19?

VOV.VN - Trong điều kiện dịch Covid-19 đang lây lan mạnh trong cộng đồng như hiện nay, nhiều cặp vợ chồng có tâm lý ngại ngần khi đi khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn. Vậy có nên chờ đến hết dịch rồi mới khởi động việc điều trị?

Điều trị vô sinh hiếm muộn - Có nên chờ hết dịch Covid-19?

Điều trị vô sinh hiếm muộn - Có nên chờ hết dịch Covid-19?

VOV.VN - Trong điều kiện dịch Covid-19 đang lây lan mạnh trong cộng đồng như hiện nay, nhiều cặp vợ chồng có tâm lý ngại ngần khi đi khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn. Vậy có nên chờ đến hết dịch rồi mới khởi động việc điều trị?