Khoảng 10% dân số mang gen bệnh thiếu máu, tan máu bẩm sinh

VOV.VN - Việt Nam hiện có khoảng 10% dân số, tương đương với hơn 10 triệu người mang gene bệnh thiếu máu, tan máu bẩm sinh hay còn gọi là bệnh Thalassemia.

Đó là thông tin được đề cập tại Hội nghị khoa học về bệnh tan máu bẩm sinh toàn quốc lần thứ nhất do Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và Hội Tan máu bẩm sinh phối hợp tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày (24 và 25/9).

Tại nước ta, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ sinh ra mang gen bệnh thiếu máu, tan máu bẩm sinh và khoảng 200.000 người mắc bệnh thể nặng cần được điều trị thường xuyên. Bệnh có ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước nhưng nhiều nhất là vùng đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó, dân tộc Stiêng chiếm 64% số người mang gen bệnh của cả nước, tiếp đến dân tộc Êđê, Mường, Khmer với tỷ lệ từ hơn 20% đến 45%.

Bệnh thiếu máu, tan máu bẩm sinh do đột biến di truyền gây ra. Những người có gene bệnh không nên kết hôn với nhau để tránh sinh ra những đứa trẻ mắc bệnh và tránh tình trạng một gia đình mang nhiều gen bệnh.

Y học hiện nay hoàn toàn có thể dự phòng được bệnh tan máu bẩm sinh. Trước hết phải xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, nhất là với những người mà trong gia đình, dòng họ từng có người mắc bệnh này. Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số hê-mô- lô-in trong máu giảm và thể tích trung bình hồng cầu nhỏ là có nguy cơ mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Khi bệnh nặng thường có các biểu hiện thiếu máu, vàng da, mệt mỏi, chậm lớn, mũi tẹt, trán nhô và các biểu hiện rối loạn của xương sườn. Phương pháp điều trị hiện nay là truyền máu và thải sắt.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu Trung ương cho biết: “Bệnh này có thể phòng được hoàn toàn. Nếu phòng được thì đỡ tốn kém hơn nhiều. Kinh phí dự phòng bệnh này ở Thái Lan bằng chi phí điều trị cho 20 người. Nếu để điều trị cho người bị bệnh ở nước ta mỗi năm ước tính 2.000 tỷ đồng, điều trị cho họ sống đến 30 tuổi, ở nước phát triển bệnh nhân có thể sống tới 70 tuổi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Món ăn cho trẻ thiếu máu thiếu sắt
Món ăn cho trẻ thiếu máu thiếu sắt

Trẻ vị bệnh này có sắc mặt trắng xanh, môi, móng tay nhợt nhạt, cơ bắp nhẽo

Món ăn cho trẻ thiếu máu thiếu sắt

Món ăn cho trẻ thiếu máu thiếu sắt

Trẻ vị bệnh này có sắc mặt trắng xanh, môi, móng tay nhợt nhạt, cơ bắp nhẽo

Ngày hè, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng
Ngày hè, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương đã khẳng định như vậy.

Ngày hè, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng

Ngày hè, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương đã khẳng định như vậy.

Thiếu máu nên ăn gì?
Thiếu máu nên ăn gì?

Củ dền tím, bí đỏ, hạt lựu, đu đủ là những thực phẩm làm tăng số lượng tiểu cầu và hồng cầu trong máu mà bạn nên ăn thường xuyên.

Thiếu máu nên ăn gì?

Thiếu máu nên ăn gì?

Củ dền tím, bí đỏ, hạt lựu, đu đủ là những thực phẩm làm tăng số lượng tiểu cầu và hồng cầu trong máu mà bạn nên ăn thường xuyên.

Những thực phẩm cực tốt cho người thiếu máu
Những thực phẩm cực tốt cho người thiếu máu

Ngoài thịt bò và rau có màu xanh thẫm, các loại thực phẩm dưới đây cũng giúp bổ sung sắt cho cơ thể, bạn có thể tham khảo

Những thực phẩm cực tốt cho người thiếu máu

Những thực phẩm cực tốt cho người thiếu máu

Ngoài thịt bò và rau có màu xanh thẫm, các loại thực phẩm dưới đây cũng giúp bổ sung sắt cho cơ thể, bạn có thể tham khảo