Khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá tại Việt Nam

VOV.VN - Tổng chi phí điều trị và tổn thất do thuốc lá gây ra đã lên tới  23.000 tỷ đồng mỗi năm.  

Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo cập nhật thông tin về Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá do Văn phòng Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế tổ chức chiều 26/5, tại Hà Nội.

Tại Việt Nam, có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá mỗi năm và đến năm 2030 có thể tăng lên 70.000 người mỗi năm.

Hội thảo cập nhật thông tin về ngày thế giới không thuốc lá


Theo nghiên cứu của Viện chiến lược và Chính sách Y tế, năm 2012, người Việt Nam đã bỏ ra khoảng 22.000 tỷ đồng cho tiêu dùng thuốc lá. Tổng chi phí điều trị và tổn thất do mát khả năng lao động vì ốm đau, tử vong sớm cho chỉ 5 nhóm bệnh trên tổng số 25 bệnh do thuốc lá gây ra đã lên tới  23.000 tỷ đồng mỗi năm. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc của nam giới từ 47,4% xuống còn 39% trong “Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020, một trong những biện pháp quan trọng là sử dụng công cụ thuế đối với các sản phẩm thuốc lá. 

Ông Đào Thái Sơn, chuyên gia tư vấn thuộc Văn phòng Phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế cho biết: “Tăng thuế để sức mua của người Việt Nam giảm đi. Bộ Y tế và Văn phòng Phòng chống thuốc lá quốc gia Việt Nam đề xuất tăng theo lộ trình, năm 2015 tăng từ 65% lên 105%, sau đó đến năm 2018 tăng từ 105% lên 145%. Với lộ trình này sức mua của chúng ta sẽ giảm đi. Như vậy, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu quốc gia đề ra là tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm từ 47,4% xuống còn 39%. Quan trọng hơn là doanh thu thuế không hề giảm, sẽ đạt được doanh thu cao hơn nhiều doanh thu Bộ Tài chính đưa ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên