Khỏi HIV không cần điều trị - Phép màu hay may mắn?

VOV.VN - Người phụ nữ 66 tuổi tại California (Mỹ) đã không còn là bệnh nhân HIV nhờ chính vào các tế bào miễn dịch trong cơ thể.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi bạn nghĩ đến căn bệnh HIV là gì? Chung sống suốt đời với virus và chết? Nếu bạn có suy nghĩ này thì một phép lạ gần đây có thể thay đổi suy nghĩ của bạn và mang đến hy vọng cho tất cả các bệnh nhân HIV.

Loreen Willenburg, một phụ nữ 66 tuổi đến từ California, nhiễm HIV từ năm 1992. Theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất, cơ thể của bà đã không còn virus này nữa. Bà Loreen có thể là người đầu tiên chữa khỏi căn bệnh gây chết người này mà không cần điều trị y tế.

Loreen là một thành viên của nhóm “kiểm soát ưu tú”, bao gồm 0,5% những người  nhiễm HIV với hệ thống miễn dịch thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt của thuốc kháng virus và ngăn chặn HIV tái tạo và phát triển. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, Loreen Willenburg là người đầu tiên trong nhóm ưu tú có cơ thể loại bỏ hoàn toàn căn bệnh HIV chết người. Trước khi đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu 1,5 tỷ tế bào máu, ruột và trực tràng của Loreen. Và tất cả đều không phát hiện được dấu vết của virus.

Tiến sĩ Steve Deeks, chuyên gia về AIDS và là tác giả của nghiên cứu cho biết, điều này mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân HIV. Kể cả những người đang phải phụ thuộc vào thuốc kháng virus cũng có thể khỏe mạnh và khỏi bệnh hoàn toàn. 

Trên thế giới có hai bệnh nhân HIV khác cũng tuyên bố hoàn toàn không có HIV vào năm 2007 và 2019. Họ là Timothy Ray Brown đến từ California, người còn được biết đến với biệt danh “bệnh nhân Berlin” và Adam Castillejo, người được biết đến với cái tên “bệnh nhân London”. Những người này được chữa khỏi HIV sau khi trải qua thủ thuật xâm lấn được gọi là cấy ghép tủy xương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục
TPHCM: Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN -Tính đến hết tháng 9/2019, TPHCM đã phát hiện gần 61.250 người nhiễm HIV, trong đó có đến 11.659 người tử vong vì HIV/AIDS.

TPHCM: Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục

TPHCM: Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN -Tính đến hết tháng 9/2019, TPHCM đã phát hiện gần 61.250 người nhiễm HIV, trong đó có đến 11.659 người tử vong vì HIV/AIDS.

Tìm thuốc giải nọc độc rắn nhờ công nghệ phát hiện kháng thể HIV
Tìm thuốc giải nọc độc rắn nhờ công nghệ phát hiện kháng thể HIV

VOV.VN - Nghiên cứu này đang được kỳ vọng có thể giúp thay đổi hoàn toàn cách thức xử lý các trường hợp bị rắn cắn trên toàn cầu.

Tìm thuốc giải nọc độc rắn nhờ công nghệ phát hiện kháng thể HIV

Tìm thuốc giải nọc độc rắn nhờ công nghệ phát hiện kháng thể HIV

VOV.VN - Nghiên cứu này đang được kỳ vọng có thể giúp thay đổi hoàn toàn cách thức xử lý các trường hợp bị rắn cắn trên toàn cầu.

Nhiễm HIV không còn là bệnh “vô phương cứu chữa”
Nhiễm HIV không còn là bệnh “vô phương cứu chữa”

VOV.VN -Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, 95% số người nhiễm HIV được điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, giảm nguy cơ lây truyền.

Nhiễm HIV không còn là bệnh “vô phương cứu chữa”

Nhiễm HIV không còn là bệnh “vô phương cứu chữa”

VOV.VN -Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, 95% số người nhiễm HIV được điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, giảm nguy cơ lây truyền.