Lần đầu phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục nam cho một bé gái

VOV.VN - Bé gái 5 tuổi, khi sinh ra đã có bộ phận sinh dục nam giới, tuy nhiên gần đây cơ thể cháu có biểu hiện bất thường.

Bác Sỹ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên xác nhận, các y bác sỹ tại bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo hình chuyển giới tính cho một bé gái 5 tuổi khi sinh ra đã có bộ phận sinh dục nam giới. 

Bé gái sinh năm 2014, có hộ khẩu thường trú tại ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, mọi sinh hoạt giống như bé gái bình thường. 

Khi mới sinh, bé đã có bộ phận sinh dục của nam nên được gia đình đặt tên con trai và phát triển bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây cơ thể cháu có nhiều biểu hiện bất thường nên phụ huynh đã đưa tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra.

Sau khi thăm khám, các y bác sỹ kết luận: cháu thuộc giới tính nữ, có tử cung, có 2 vòi và 2 buồng trứng; nhưng bất thường là cháu có bộ phận sinh dục dương vật của nam. Ngoài ra, các các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã gửi tế bào nhiễm sắc thể của bé tới Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra giám định sắc thể; và được kết luận cháu có nhiễm sắc thể 23XX, 100% là nữ giới.

Ngày (29/5) vừa qua, các y bác sỹ Khoa ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành phẫu thuật cắt dương vật và tách lỗ âm đạo của nữ giới cho cháu bé. Ca mổ kéo dài trong khoảng 3 giờ và sức khỏe của bé tiến triển tốt, mọi sinh hoạt trở lại bình thường như một bé gái. Dự kiến, cháu sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sỹ Nguyễn Đại Phong cho biết thêm, đây là trường hợp rất hiếm gặp ở các trẻ em tại Việt Nam. Bệnh lý này thường không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không được xử lý sớm sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy về tinh thần, sức khỏe. Đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện tại Đắk Lắk và đã được phẫu thuật thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảm động trước sự vô tư của cậu bé Afghanistan khi có chân giả mới
Cảm động trước sự vô tư của cậu bé Afghanistan khi có chân giả mới

VOV.VN- Một video đầy cảm xúc về một cậu bé người Afghanistan đang nhảy múa trong bệnh viện khi có chân giả mới. Đoạn video đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động.

Cảm động trước sự vô tư của cậu bé Afghanistan khi có chân giả mới

Cảm động trước sự vô tư của cậu bé Afghanistan khi có chân giả mới

VOV.VN- Một video đầy cảm xúc về một cậu bé người Afghanistan đang nhảy múa trong bệnh viện khi có chân giả mới. Đoạn video đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động.

Kỷ lục 10.000 người hiến tạng cứu sống cậu bé ung thư máu tại Anh
Kỷ lục 10.000 người hiến tạng cứu sống cậu bé ung thư máu tại Anh

VOV.VN - 10.000 người tham gia hiến tạng đã giúp cứu sống cậu bé ung thư máu khi chỉ còn 3 tháng để níu giữ sự sống.

Kỷ lục 10.000 người hiến tạng cứu sống cậu bé ung thư máu tại Anh

Kỷ lục 10.000 người hiến tạng cứu sống cậu bé ung thư máu tại Anh

VOV.VN - 10.000 người tham gia hiến tạng đã giúp cứu sống cậu bé ung thư máu khi chỉ còn 3 tháng để níu giữ sự sống.

Luật sư: “Để bé gái 13 tuổi đóng cảnh nóng là xâm hại trẻ em“
Luật sư: “Để bé gái 13 tuổi đóng cảnh nóng là xâm hại trẻ em“

Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho rằng nhà sản xuất phim Vợ ba vi phạm Luật Lao động và Luật Trẻ em khi để bé 13 tuổi đóng cảnh nóng.

Luật sư: “Để bé gái 13 tuổi đóng cảnh nóng là xâm hại trẻ em“

Luật sư: “Để bé gái 13 tuổi đóng cảnh nóng là xâm hại trẻ em“

Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho rằng nhà sản xuất phim Vợ ba vi phạm Luật Lao động và Luật Trẻ em khi để bé 13 tuổi đóng cảnh nóng.