Mất chức năng thận do tự ý dùng thuốc nam

VOV.VN - Tâm lý lo ngại phải mổ hay uống thuốc tây, nhiều bệnh nhân sỏi thận đã tự ý uống thuốc nam điều trị gây nên hậu quả đáng tiếc.

Việt Nam hiện nằm trong vùng có tỷ lệ mắc bệnh sỏi tiết niệu cao, hay còn gọi là “vùng sỏi thế giới”. Tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu ở Việt Nam từ 2-12%, trong đó sỏi thận chiếm tới 40%.

Tuy nhiên có một thực tế đáng lo ngại là do bệnh phải điều trị dùng thuốc lâu dài khiến nhiều người có tâm lý sợ phải uống thuốc Tây nên đã tìm đến các bài thuốc nam truyền miệng, khiến tình trạng bệnh càng nặng thêm.

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết, đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân tới khám khi thận đã bị hỏng nát, ứ mủ, mất chức năng phải cắt bỏ rất đáng tiếc.

Điển hình là trường hợp ông N.H.N (48 tuổi) tới viện trong tình trạng cấp cứu do sốt cao, kèm đi tiểu đục và đau tức vùng bụng trái. Bệnh nhân được chẩn đoán ứ mủ thận do sỏi san hô hai bên thận. Bệnh nhân biết bệnh từ lâu nhưng không chịu điều trị nên thận trái đã giãn mỏng, mất hoàn toàn chức năng.

TS.BS Liên cũng thông tin về một số bệnh nhân trước đó được chẩn đoán sỏi thận phải can thiệp mổ. Tuy nhiên, bệnh nhân ngại phải phẫu thuật nên đã xin về uống thuốc Nam. Sau khoảng 5-6 tháng, bệnh nhân quay lại khám, 2 quả thận đã mất chức năng hoàn toàn, có chỉ định phải ghép thận.

"Đối với sỏi thận lớn khi đã bị canxi hóa rất cứng, dù cho axit vào cũng không thể tan. Do vậy thuốc Nam, thuốc lá không thể loại bỏ được sỏi thận khi đã có chỉ định can thiệp", Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E giải thích.

TS.BS Nguyễn Đình Liên nhấn mạnh, khi có sỏi thận, bệnh nhân nên tin tưởng vào y học hiện đại và thầy thuốc. Hiện nay, can thiệp mổ sỏi thận rất nhẹ nhàng với phương pháp tán sỏi qua da bệnh nhân. Sau khi can thiệp tán sỏi xong vẫn có thể sử dụng các loại thuốc y học cổ truyền có tác dụng đào thải sỏi, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tránh sỏi tái phát sớm sau mổ.

Bên cạnh đó, những bệnh nhân có sỏi cần phải khám định kỳ vì tỷ lệ tái phát sỏi khá cao. Việc khám định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm sỏi, tránh ảnh hưởng tới chức năng thận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy hữu: Nội soi lấy thân bàn chải đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày
Hy hữu: Nội soi lấy thân bàn chải đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày

VOV.VN - Ngày 25/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa Nội Soi bệnh viện vừa nội soi can thiệp thành công dị vật là thân bàn chảy đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày bệnh nhân nam 23 tuổi. 

Hy hữu: Nội soi lấy thân bàn chải đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày

Hy hữu: Nội soi lấy thân bàn chải đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày

VOV.VN - Ngày 25/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa Nội Soi bệnh viện vừa nội soi can thiệp thành công dị vật là thân bàn chảy đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày bệnh nhân nam 23 tuổi. 

Đau sỏi thận khi mang thai có nguy hiểm?
Đau sỏi thận khi mang thai có nguy hiểm?

VOV.VN -Đau sỏi thận khi mang thai không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên xử lý cơn đau và dùng thuốc thế nào để không gây nguy hiểm không phải ai cũng biết.

Đau sỏi thận khi mang thai có nguy hiểm?

Đau sỏi thận khi mang thai có nguy hiểm?

VOV.VN -Đau sỏi thận khi mang thai không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên xử lý cơn đau và dùng thuốc thế nào để không gây nguy hiểm không phải ai cũng biết.

Phẫu thuật lấy sỏi thận to hiếm gặp, lạc ở vùng hố chậu
Phẫu thuật lấy sỏi thận to hiếm gặp, lạc ở vùng hố chậu

VOV.VN -BVĐK Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sỏi thận to hiếm gặp ở vị trí thận lạc chỗ ở hố chậu, biến chứng nhiễm trùng

Phẫu thuật lấy sỏi thận to hiếm gặp, lạc ở vùng hố chậu

Phẫu thuật lấy sỏi thận to hiếm gặp, lạc ở vùng hố chậu

VOV.VN -BVĐK Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sỏi thận to hiếm gặp ở vị trí thận lạc chỗ ở hố chậu, biến chứng nhiễm trùng