Một phụ nữ ở TP.HCM bị hoại tử mông do tiêm chất làm đầy

VOV.VN - Bệnh viện JW (Quận 1, TP.HCM) vừa phẫu thuật cấp cứu cho một nữ bệnh nhân ngụ Quận 8 do tiêm chất làm đầy gây áp xe “vòng 3", nhiễm trùng nghiêm trọng. 

Bệnh nhân P.T.T.T, 37 tuổi cho biết, cách đây 5 năm, chị từng tiêm chất làm đầy để nâng mông. Sau đó vào cuối tháng 1/2021, nghe lời quảng cáo, bệnh nhân đã tiêm Hyaluronic Acid (HA) Collagen tại một spa ở TP.HCM để nâng cấp “vòng 3”. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần, chị T sốt liên tục, “vòng 3” sưng to.

Mặc dù spa đã nặn mủ cho chị nhưng tình trạng ngày càng nặng, vùng mông bị sưng, đau nhức suốt 4 tháng. Chị T. phải mời bác sĩ đến khám, điều trị tạm thời trong 2 tháng qua và được khuyên cần phải đến bệnh viện. Tuy nhiên, lúc này nhiều bệnh viện đã chuyển công năng sang điều trị COVID-19, bệnh viện thẩm mỹ thì tạm ngưng hoạt động. Sau khi liên hệ TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW (quận 1), bệnh nhân được tiếp nhận và cho chỉ định mổ cấp cứu do đã bị hoại tử nghiêm trọng “vòng 3”.

Sau khi được xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình mổ, bác sĩ nhận thấy ổ dịch đã tấn công vào sâu các thớ cơ và đã bóc tách toàn bộ ổ áp xe cho bệnh nhân. Các bác sĩ đánh giá trường hợp này bị nhiễm trùng nặng, kéo dài 6 tháng nên sau phẫu thuật phải đặt máy hút áp lực âm liên tục từ 1 - 2 tuần mới hy vọng bệnh trạng giảm nhanh.

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW cảnh báo, tuyệt đối không tiêm chất làm đầy vào “vòng 3”. Nếu không may bị áp-xe thì phải đến bệnh viện chuyên khoa để chữa trị, không nên cứ thấy mủ thì nặn ra sẽ gây nhiễm trùng nghiêm trọng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghe theo quảng cáo, 1 phụ nữ nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy Filler
Nghe theo quảng cáo, 1 phụ nữ nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy Filler

VOV.VN -BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng sưng, đau nóng đỏ 2 má sau khi tiêm Filler tại 1 Spa tư nhân.

Nghe theo quảng cáo, 1 phụ nữ nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy Filler

Nghe theo quảng cáo, 1 phụ nữ nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy Filler

VOV.VN -BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng sưng, đau nóng đỏ 2 má sau khi tiêm Filler tại 1 Spa tư nhân.

Mặt cô gái biến dạng vì tiêm chất làm đầy
Mặt cô gái biến dạng vì tiêm chất làm đầy

VOV.VN - Một cô gái ở TP.HCM đã bị biến dạng mặt sau khi tiêm chất làm đầy. Dù đã chữa trị ở hai bệnh viện lớn, khuôn mặt vẫn không thể trở lại bình thường.

Mặt cô gái biến dạng vì tiêm chất làm đầy

Mặt cô gái biến dạng vì tiêm chất làm đầy

VOV.VN - Một cô gái ở TP.HCM đã bị biến dạng mặt sau khi tiêm chất làm đầy. Dù đã chữa trị ở hai bệnh viện lớn, khuôn mặt vẫn không thể trở lại bình thường.

Tiêm filler bị hoại tử nặng, người phụ nữ phải cấp cứu giữa lúc giãn cách xã hội
Tiêm filler bị hoại tử nặng, người phụ nữ phải cấp cứu giữa lúc giãn cách xã hội

VOV.VN - Bệnh viện JW (TP.HCM) cho biết hôm nay vừa cấp cứu phẫu thuật cho nữ bệnh nhân tại TP.HCM bị biến chứng nặng sau một thời gian tiêm filler tại Spa, không thể điều trị do dịch Covid-19.

Tiêm filler bị hoại tử nặng, người phụ nữ phải cấp cứu giữa lúc giãn cách xã hội

Tiêm filler bị hoại tử nặng, người phụ nữ phải cấp cứu giữa lúc giãn cách xã hội

VOV.VN - Bệnh viện JW (TP.HCM) cho biết hôm nay vừa cấp cứu phẫu thuật cho nữ bệnh nhân tại TP.HCM bị biến chứng nặng sau một thời gian tiêm filler tại Spa, không thể điều trị do dịch Covid-19.