Nhật Bản đón bước chuyển từ “y học trị liệu” sang “y học tái tạo”
VOV.VN - Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công nhận có điều kiện và thời hạn đối với 2 sản phẩm đặc trị dành cho 2 loại bệnh nan y. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ngành y tế Nhật Bản, mà còn được coi là bước đột phá đối với y học thế giới.
Sản phẩm thứ nhất vừa được Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho phép sản xuất và bán ra thị trường là RiHEART, dùng cho điều trị bệnh suy tim nặng, do công ty CUORiPS nghiên cứu - phát triển, còn loại thứ hai là AMCHEPRY đặc trị bệnh Parkinson của Sumitomo Pharma. Hai sản phẩm của hai doanh nghiệp khác nhau, có công dụng khác nhau, nhưng có một điểm chung là cùng ứng dụng công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng (iPS).
RiHEART là lớp màng mỏng được nuôi cấy từ các tế bào cơ tim, sau đó được phẫu thuật dán trực tiếp lên bề mặt trái tim bị suy yếu. Lớp màng này tự động co bóp, hoạt động đồng bộ với nhịp tim của bệnh nhân để hỗ trợ chức năng bơm máu, đồng thời, tiết ra các chất đặc biệt giúp kích thích cơ tim bị tổn thương tự phục hồi và tái tạo các mạch máu mới xung quanh.
Trong khi đó, AMCHEPRY là loại thuốc sử dụng các tế bào tiền thân thần kinh có nguồn gốc từ tế bào iPS của người hiến tặng, cấy trực tiếp vào não bệnh nhân để phục hồi chức năng và tự sản sinh ra dopamine - một loại chất dẫn truyền thần kinh và hormone quan trọng trong cơ thể và nếu bị suy giảm trong não sẽ là tác nhân gây bệnh Parkingson. Loại thuốc này đã được áp dụng cho bảo hiểm y tế tại Nhật Bản từ giữa tháng 5/2026.
Trong những năm gần đây công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng (iPS) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học Nhật Bản với nhiều công trình nghiên cứu đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trên thế giới các sản phẩm ứng dụng công nghệ này được cho phép sử dụng trong điều trị thực tế.
Điều này không chỉ là tin vui lớn đối với các bệnh nhân của hai căn bệnh nêu trên, mà còn được coi là bước đột phá, giúp Nhật Bản chuyển từ “y học trị liệu” sang “y học tái tạo và phòng ngừa”.