Những bệnh nhiễm trùng mắt liên quan đến COVID-19

VOV.VN - Bất kỳ bộ phận nào của cơ thể đều có thể bị ảnh hưởng bởi virus SARS-CoV-2, kể cả mắt. Dưới đây là một số bệnh nhiễm trùng mắt phổ biến có thể xuất hiện ở những người mắc COVID-19.

Viêm kết mạc

Viêm kết mạc (hay đau mắt đỏ) được cho là một trong những triệu chứng ở mắt phổ biến nhất của COVID-19. Theo tạp chí Journal of Medical Virology, viêm kết mạc thậm chí có thể là dấu hiệu của một dạng nhiễm virus nghiêm trọng hơn.

Các chuyên gia cũng cho rằng những người gặp phải triệu chứng này có thể không gặp phải các dấu hiệu khác như sốt, mệt mỏi hoặc các bệnh về đường hô hấp.

Khô mắt

Theo một đánh giá năm 2021, cứ 10 người mắc COVID-19 thì có 1 người bị khô mắt. Điều này có thể là do COVID-19 liên kết với men chuyển angiotensin 2 (ACE2) và lây nhiễm vào tế bào. Theo các chuyên gia, ACE2 cũng được tìm thấy trong các tế bào của kết mạc, màng bao phủ mắt và bên trong mí mắt.

Chứng sợ ánh sáng

Nghiên cứu của tạp chí BMJ cũng cho thấy một số triệu chứng khác có thể phổ biến ở bệnh nhân COVID-19, bao gồm ngứa mắt và nhạy cảm với ánh sáng. Điều đó có nghĩa là đôi mắt của bạn rất nhạy cảm với ánh sáng chói trong nhà hoặc ánh nắng mặt trời khiến bạn cảm thấy khó chịu. 

Đau mắt

Theo một nghiên cứu được công bố trên BMJ Open Ophthalmology, đau mắt là một trong những triệu chứng  ở những người mắc COVID-19.

Đau mắt gây nên cảm giác khó chịu ở mắt hoặc xung quanh một hoặc cả hai mắt. Lúc đó, mắt người bệnh có thể bị sạn, đau hoặc mỏi.

Viêm nội nhãn

Phát hiện của Học viện Nhãn khoa Mỹ cho thấy viêm nội nhãn có thể là một trong những triệu chứng hiếm gặp của virus SARS-CoV-2. Một số bệnh nhân bị viêm giác mạc, sau đó gây nhiễm trùng các mô hoặc chất lỏng bên trong nhãn cầu. Tình trạng này được gọi là viêm nội nhãn. Một số triệu chứng phổ biến của bệnh viêm nội nhãn bao gồm đỏ, đau, sưng mí, chảy dịch từ mắt và suy giảm thị lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể mới XE có ảnh hưởng đến các phương pháp điều trị COVID-19 hiện tại?
Biến thể mới XE có ảnh hưởng đến các phương pháp điều trị COVID-19 hiện tại?

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo biến thể XE có khả năng lây truyền cao hơn dòng phụ BA.2 của Omicron.

Biến thể mới XE có ảnh hưởng đến các phương pháp điều trị COVID-19 hiện tại?

Biến thể mới XE có ảnh hưởng đến các phương pháp điều trị COVID-19 hiện tại?

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo biến thể XE có khả năng lây truyền cao hơn dòng phụ BA.2 của Omicron.

9 lời khuyên để bạn có giấc ngủ ngon sau khi mắc COVID-19
9 lời khuyên để bạn có giấc ngủ ngon sau khi mắc COVID-19

VOV.VN - Có khoảng 40% người bệnh bị mất ngủ sau khi mắc COVID-19. Để điều trị tình trạng này, các chuyên gia đưa ra 9 lời khuyên đơn giản sau đây.

9 lời khuyên để bạn có giấc ngủ ngon sau khi mắc COVID-19

9 lời khuyên để bạn có giấc ngủ ngon sau khi mắc COVID-19

VOV.VN - Có khoảng 40% người bệnh bị mất ngủ sau khi mắc COVID-19. Để điều trị tình trạng này, các chuyên gia đưa ra 9 lời khuyên đơn giản sau đây.

Kết quả đáng chú ý của những nghiên cứu mới về Covid-19
Kết quả đáng chú ý của những nghiên cứu mới về Covid-19

VOV.VN - Cục máu đông liên quan đến các biến thể gen hay kháng thể cô đặc có thể giúp những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch là kết quả của những nghiên cứu mới gần đây về Covid-19.

Kết quả đáng chú ý của những nghiên cứu mới về Covid-19

Kết quả đáng chú ý của những nghiên cứu mới về Covid-19

VOV.VN - Cục máu đông liên quan đến các biến thể gen hay kháng thể cô đặc có thể giúp những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch là kết quả của những nghiên cứu mới gần đây về Covid-19.

Người mắc Covid-19 có nguy cơ bị cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng
Người mắc Covid-19 có nguy cơ bị cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng

VOV.VN - Một nghiên cứu mới được công bố ngày 7/4 cho biết, những người mắc Covid-19 có nguy cơ đông máu nghiêm trọng tối đa trong 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, ngay cả đối với những ca bệnh có triệu chứng nhẹ.

Người mắc Covid-19 có nguy cơ bị cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng

Người mắc Covid-19 có nguy cơ bị cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng

VOV.VN - Một nghiên cứu mới được công bố ngày 7/4 cho biết, những người mắc Covid-19 có nguy cơ đông máu nghiêm trọng tối đa trong 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, ngay cả đối với những ca bệnh có triệu chứng nhẹ.