Những căn bệnh liên quan đến chứng đau nửa đầu

VOV.VN - Theo một nghiên cứu, nếu bạn bị đau nửa đầu, bạn sẽ có nguy cơ cao mắc một số bệnh sau đây.

Trầm cảm: Nếu bạn bị đau nửa đầu kéo dài, bạn có nguy cơ trầm cảm cao gấp đôi so với những người khác. Nếu bạn có chứng đau nửa đầu mãn tính, thì nguy cơ của bạn gấp ba lần. Đây là một trong những căn bệnh hàng đầu có liên quan đến chứng đau nửa đầu.
Lo lắng: Những người bị chứng đau nửa đầu mãn tính có thể bị rối loạn lo âu. Bệnh nhân lo lắng có nhiều khả năng bị đau nửa đầu và ngược lại.
Đột quỵ: Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên kết giữa đột quỵ và chứng đau nửa đầu. Những người bị chứng đau nửa đầu có nguy cơ đột quỵ cao gấp đôi so với người bình thường.
Động kinh: Chứng động kinh và chứng đau nửa đầu có thể gây rối loạn cảm giác và thay đổi tâm trạng. Có một người có thể có cả hai nguy cơ này.
Bệnh tim: Cả nam giới và phụ nữ bị chứng đau nửa đầu đều có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Một nghiên cứu cũng cho thấy những người bị đau nửa đầu có nhiều nguy cơ như đau tim, huyết áp và tiểu đường. 
Suyễn: Mẫu số chung cho cả hai vấn đề này có thể là viêm. Viêm mạch máu bên ngoài não có thể gây đau nhói, đó là dấu hiệu của chứng đau nửa đầu. Và suyễn cũng là một trong những căn bệnh hàng đầu có liên quan đến chứng đau nửa đầu.
Béo phì: Nếu bạn bị đau nửa đầu, thì thừa cân có thể làm cho bệnh tồi tệ hơn. Nếu bạn chưa bao giờ bị chứng đau nửa đầu, thì béo phì thậm chí có thể kích hoạt nó. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tăng cân nhiều sẽ có nhiều khả năng bị chứng đau nửa đầu.
Nhiều triệu chứng bao gồm đau cơ, đau cổ mãn tính, đau lưng và vai có xu hướng đi cùng với các chứng đau nửa đầu khác.
Các vấn đề về tiêu hoá: Người bị chứng đau nửa đầu có tỷ lệ hiện mắc cao hơn ở một số vấn đề liên quan đến tiêu hoá bao gồm hội chứng ruột kích thích (IBS), viêm ruột và bệnh celiac.
Hội chứng chân không yên (Restless Leg Syndrome - RLS): Đây là hội chứng bệnh thần kinh, biểu hiện là cảm giác khó chịu chủ yếu ở hai chi dưới, thúc đẩy người bệnh phải cử động chân để giúp giảm cảm giác khó chịu. Hiện tượng này xảy ra khi người bệnh nghỉ ngơi, nhất là trong lúc ngủ.Mối liên kết giữa RLS và chứng đau nửa đầu có liên quan đến dopamine, chất dẫn truyền thần kinh trong não liên quan đến cả chuyển động và chứng đau nửa đầu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những thực phẩm để “gọi” sữa mẹ về tốt nhất
Những thực phẩm để “gọi” sữa mẹ về tốt nhất

VOV.VN - Sữa mẹ là thực phẩm lành mạnh, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nhất trong tất cả các loại thức ăn mà bé có thể nhận được.

Những thực phẩm để “gọi” sữa mẹ về tốt nhất

Những thực phẩm để “gọi” sữa mẹ về tốt nhất

VOV.VN - Sữa mẹ là thực phẩm lành mạnh, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nhất trong tất cả các loại thức ăn mà bé có thể nhận được.

Kế hoạch ăn kiêng dành cho bệnh nhân hen suyễn
Kế hoạch ăn kiêng dành cho bệnh nhân hen suyễn

VOV.VN - Hen suyễn là bệnh phổi mãn tính làm hẹp đường thở. Suyễn gây ra những đợt thở khò khè và ho, thậm chí có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Kế hoạch ăn kiêng dành cho bệnh nhân hen suyễn

Kế hoạch ăn kiêng dành cho bệnh nhân hen suyễn

VOV.VN - Hen suyễn là bệnh phổi mãn tính làm hẹp đường thở. Suyễn gây ra những đợt thở khò khè và ho, thậm chí có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.